28/10/2020 09:47 GMT+7

'Người chạy nhanh nhất thế giới' bị cấm 2 năm và vắng mặt ở Olympic Tokyo

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Ngôi sao điền kinh Christian Coleman (24 tuổi) đã bị cấm thi đấu 2 năm và chắc chắn vắng mặt ở Olympic Tokyo 2021 do không tuân thủ các quy tắc phòng chống doping của Mỹ.

Người chạy nhanh nhất thế giới bị cấm 2 năm và vắng mặt ở Olympic Tokyo - Ảnh 1.

Christian Coleman đang giữ chức vô địch thế giới nội dung chạy 100m với thời gian 9"76 - Ảnh: Getty Images

Kể từ khi "tia chớp" Usain Bolt giải nghệ, VĐV người Mỹ Christian Coleman đã trở thành "người đàn ông chạy nhanh nhất thế giới" hiện tại khi thống trị nội dung chạy nước rút 100m.

Tại Giải điền kinh thế giới 2019 ở Qatar, Coleman đã xuất sắc đoạt HCV với thời gian 9"76. Cũng tại giải này, Coleman đã giúp đội tuyển Mỹ giành HCV 4x100m tiếp sức. Chưa hết Coleman cũng đang giữ kỷ lục thế giới nội dung chạy 60m với thời gian 6"34.

Nhưng mới đây Cơ quan Liêm chính của điền kinh (AIU) đã ra quyết định cấm Coleman thi đấu 2 năm dù ngôi sao này không hề dương tính với chất kích thích. Theo AIU, Coleman sẽ bị cấm đến ngày 13-5-2022 vì anh đã 3 lần vi phạm các quy tắc kiểm soát doping.

Cụ thể Coleman đã bỏ lỡ 2 đợt kiểm tra trước đó và lần thứ ba thì anh đã cung cấp thông tin không chính xác. Một quan chức AIU cho biết: "Trường hợp này liên quan đến hành vi của VĐV, rất bất cẩn và xử lý tồi tệ".

Coleman có thể kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS).

Video: Son Heung Min chạy nước rút Video: Son Heung Min chạy nước rút 'y hệt Usain Bolt' để phá bóng cứu thua ngay trên vạch vôi

TTO - Dù Tottenham thua Watford 1-2 trong trận giao hữu ngày 6-9 nhưng ngôi sao Hàn Quốc Son Heung Min vẫn được khen ngợi với một bàn thắng và một pha nỗ lực cứu thua không tưởng cho Tottenham.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên