Hình ảnh cực quang tuyệt đẹp khiến người xem thích thú và chờ mong nhưng các nhà khoa học lo lắng.
Một mặt của hành tinh này luôn hướng về phía ngôi sao chủ, chìm trong ánh sáng ban ngày vĩnh cửu, còn mặt kia lúc nào cũng trong bóng tối.
Chuyện gì xảy ra trong vài ngày qua khi cực quang xuất hiện trên bầu trời đêm đến tận vĩ độ trung bình, và chúng còn diễn ra nữa không?
Bão mặt trời mạnh nhất hơn 20 năm qua đã tấn công Trái đất trong ngày 10-5 và còn kéo dài những ngày tới.
Bộ đồ du hành vũ trụ của SpaceX có thể hoạt động trong môi trường có hoặc không có áp suất, gọn hơn, linh hoạt hơn đồ du hành trước đây.
Việc tiếp cận rác vũ trụ cỡ lớn ở khoảng cách gần mà không đụng vào nó mở đường cho việc dọn dẹp rác vũ trụ trong tương lai.
Tối 25-4, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ Thần Châu 18 đưa ba nhà du hành lên Trạm vũ trụ Thiên Cung với sứ mệnh 6 tháng.
Sao chổi Quỷ 71 năm mới có thể nhìn thấy một lần sẽ đến gần Mặt trời nhất vào hôm nay 21-4.
Các vệ tinh chết đang khiến không gian tràn đầy rác thải, nguy cơ gây hại đến từ trường Trái đất.
Các nhà thiên văn học vừa phát hiện ngôi sao heli nghèo kim loại nhất có tên EC 19529-4430.
'Sao chổi Quỷ' 12P/Pons-Brooks sắp đạt đến điểm gần Mặt trời nhất vào ngày 21-4, người trên Trái đất có cơ hội ngắm nó ở thời điểm sáng và đẹp nhất sau 71 năm.
Các nhà thiên văn học đã tìm thấy lỗ đen có khối lượng sao lớn nhất từng được phát hiện trong thiên hà của chúng ta, và nó đang ẩn nấp 'cực kỳ gần' Trái đất.
Nghiên cứu mới nhận định 'sát thủ' sao lùn trắng có thể hủy diệt Trái đất của chúng ta cũng như những hành tinh khác trong Hệ Mặt trời.
Một ngôi sao 'nam châm' cực mạnh đang phát ra tín hiệu vô tuyến kỳ lạ trong thiên hà của chúng ta, nhưng các nhà khoa học hiện không thể giải thích được chúng.
Vũ trụ vẫn đang giãn nở ngày càng nhanh hơn, nhưng có thể đã chậm lại gần đây so với vài tỉ năm trước.
Kính thiên văn EHT lần đầu ghi lại được hình ảnh từ trường mạnh quanh hố đen siêu lớn nằm ở trung tâm Dải Ngân hà.
Các nhà thiên văn học vừa lập bản đồ mới về các lỗ đen siêu lớn đang hoạt động ở trung tâm các thiên hà.
Năm 2024, con người trên Trái đất có cơ hội hiếm hoi nhìn thấy 'sao chổi Quỷ'. Nếu bỏ lỡ, họ phải chờ đến tận năm 2095.
Các quan sát bằng kính viễn vọng không gian hé lộ vật thể Gz9p3 là một trong những thiên hà khổng lồ lâu đời nhất vũ trụ sơ khai.
Sao chổi 12P/Pons-Brooks hay 'sao chổi Quỷ' sẽ đạt điểm gần Mặt trời nhất vào ngày 21-4 tới và ở gần Trái đất nhất vào ngày 2-6.