18/03/2024 20:18 GMT+7

Nhìn lại các nhiệm kỳ tổng thống của ông Putin

Trong một bài phát biểu bất ngờ trước quốc dân đúng vào ngày cuối cùng của năm 1999, Tổng thống Boris Yeltsin tuyên bố từ chức và chỉ định ông Vladimir Putin, thủ tướng mà ông bổ nhiệm bốn tháng trước đó, làm quyền tổng thống.

Ông Boris Yeltsin nói chuyện với ông Putin, lúc này đã được chỉ định là quyền tổng thống Nga vào ngày 31-12-1999 - Ảnh: Điện Kremlin

Ông Boris Yeltsin nói chuyện với ông Putin, lúc này đã được chỉ định là quyền tổng thống Nga vào ngày 31-12-1999 - Ảnh: Điện Kremlin

Đó là mở đầu cho hơn hai thập kỷ lèo lái nước Nga của ông Putin, một người gốc Leningrad (nay là St. Petersburg) và được sinh ra trong một gia đình có điều kiện khiêm tốn.

Mẹ ông là công nhân nhà máy, còn cha ông là lính nghĩa vụ trong Hải quân Liên Xô vào đầu những năm 1930. Theo tiểu sử chính thức, Putin tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Tổng hợp Leningrad năm 1975 và gia nhập KGB - cơ quan tình báo hàng đầu của Liên Xô (cũ).

Sau khi rời KGB và dấn thân vào chính trường, con đường quan lộ của cựu trung tá KGB mới thực sự rộng mở.

Năm 1999, khi được tổng thống Nga lúc đó là ông Boris Yeltsin bổ nhiệm làm thủ tướng, Putin vẫn là cái tên xa lạ với toàn nước Nga rộng lớn.

Nhưng chỉ trong vòng một năm, sau khi ông Yeltsin từ chức và đưa ông Putin lên ghế tổng thống, nước Nga đã chứng kiến một phong cách lãnh đạo quyết đoán và thực dụng. Đó là cách mà ông Putin khôi phục sự ổn định ở Nga sau nhiều năm hỗn loạn.

Cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3-2000 trao cho ông Putin 4 năm tổng thống đầu tiên sau khi ông giành được hơn 52% số phiếu ủng hộ.

Nhiệm kỳ đó đã mở ra giai đoạn tăng trưởng liên tục 8 năm cho nền kinh tế Nga. Sự tăng trưởng này là kết quả của việc giá dầu và khí đốt tăng gấp 5 lần, sự phục hồi sau thời kỳ suy thoái và khủng hoảng tài chính ở Nga cùng sự gia tăng đầu tư nước ngoài và các chính sách kinh tế, tài chính thận trọng.

Tổng thống Putin trong lễ tuyên thệ nhậm chức năm 2000 - Ảnh: Điện Kremlin

Tổng thống Putin trong lễ tuyên thệ nhậm chức năm 2000 - Ảnh: Điện Kremlin

Tuy nhiên, cũng trong 4 năm này, ông Putin đã đối mặt với hai cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đến uy tín. Đó là vụ chìm tàu ngầm Kursk vào tháng 8-2000 và vụ khủng bố của lực lượng ly khai Chechnya ở ngay thủ đô Matxcơva tháng 10-2002.

Cũng trong giai đoạn này, hình ảnh ông Putin ngồi trong buồng lái chiến đấu cơ của không quân Nga, bay qua vùng chiến sự ở Chechnya đã để lại ấn tượng với người dân về một nhà lãnh đạo hành động.

Ông Putin tuyên thệ nhậm chức tổng thống Nga năm 2000 và giữ vị trí này tới năm 2008. Từ năm 2008 - 2012, ông làm thủ tướng Nga. Sau đó, ông tiếp tục làm tổng thống Nga từ năm 2012 đến nay - Ảnh: AFP

Ông Putin tuyên thệ nhậm chức tổng thống Nga năm 2000 và giữ vị trí này tới năm 2008. Từ năm 2008 - 2012, ông làm thủ tướng Nga. Sau đó, ông tiếp tục làm tổng thống Nga từ năm 2012 đến nay - Ảnh: AFP

Tháng 3-2004, ông Putin được bầu làm tổng thống trong nhiệm kỳ thứ hai.

Cuộc chiến ở Chechnya được ông dồn sự tập trung và kết thúc vào năm 2009. Việc khép lại chiến tranh Chechnya lần thứ hai đem lại uy tín không nhỏ cho ông Putin, mặc dù đôi khi vẫn có những ý kiến và tranh cãi về mức độ thành công.

Trong cuộc bầu cử năm 2007, Đảng Nước Nga thống nhất của ông Putin đã giành được 64,24% số phiếu ủng hộ.

Mặc dù vậy, do những giới hạn của Hiến pháp Nga, Phó thủ tướng thứ nhất Dmitry Medvedev được bầu làm người kế nhiệm ông Putin.

Cuộc chuyển giao quyền lực cũng đánh dấu việc ông Putin trở lại ghế thủ tướng sau 8 năm, song vẫn tiếp tục duy trì ưu thế và ảnh hưởng của mình trong chính trường.

Ông Putin và ông Medvedev trong bức ảnh chụp năm 2020 - Ảnh: AFP

Ông Putin và ông Medvedev trong bức ảnh chụp năm 2020 - Ảnh: AFP

Vào tháng 9-2011, Tổng thống Medvedev tuyên bố rằng ông sẽ đề nghị Đảng Nước Nga thống nhất đề cử ông Putin làm ứng viên tổng thống.

Và ông Putin lại giành chiến thắng một lần nữa, đưa ông trở lại Điện Kremlin trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012.

Nhiệm kỳ thứ ba của ông chứng kiến một loạt biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014.

Đây cũng là năm những cuộc giao tranh giữa lực lượng Ukraine và lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine được Nga hậu thuẫn bắt đầu.

Cuộc tranh cử tổng thống lần thứ tư của ông Putin bắt đầu vào năm 2018, với việc ông giành được hơn 76% số phiếu bầu. Năm 2020, ông đã đề xuất những sửa đổi hiến pháp lớn có thể mở rộng quyền lực chính trị của mình.

Rồi cuộc chiến ở Ukraine bùng nổ vào tháng 2-2022, thu hút mọi sự chú ý về phía ông Putin và nước Nga. Cho đến nay, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc và vẫn chưa ai rõ nó sẽ kết thúc như thế nào.

Kết quả sơ bộ bầu cử tổng thống Nga hôm 18-3 - Ảnh: REUTERS

Kết quả sơ bộ bầu cử tổng thống Nga hôm 18-3 - Ảnh: REUTERS

Trong bối cảnh đó, cuộc bầu cử tổng thống lần thứ tám của nước Nga đã diễn ra, từ ngày 15 đến 17-3 vừa qua.

Với hơn hơn 87% số phiếu ủng hộ trong tổng số khoảng 82% số phiếu đã kiểm, ông Putin một lần nữa ở lại Điện Kremlin trong bối cảnh nước Nga đang đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt và nỗ lực cô lập của phương Tây.

Với truyền thông Nga, kết quả này cho thấy sự ủng hộ lớn của người dân với Tổng thống Putin và họ đặt niềm tin vào ông, bất chấp những khó khăn mà nước này đang đối mặt.

Với ông Putin, kết quả này sẽ trao cho ông thêm 6 năm nữa lãnh đạo nước Nga rộng lớn.

Tổng thống Putin đang đứng trước cơ hội trở thành người có thời gian lãnh đạo lâu nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Putin đang đứng trước cơ hội trở thành người có thời gian lãnh đạo lâu nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại - Ảnh: REUTERS

Giải mật hồ sơ về cựu điệp viên KGB

Tháng 10-2019, Trung tâm lưu trữ hồ sơ chính trị và lịch sử St. Petersburg của Nga đã giải mật hồ sơ chưa từng công bố về cựu điệp viên KGB Vladimir Putin, người hiện tại là tổng thống Nga.

Ông Putin làm việc cho KGB từ giữa thập niên 1970 và được chuyển tới làm việc tại thành phố Dresden (thời điểm đó thuộc Cộng hòa dân chủ Đức, nay thuộc miền đông nước Đức thống nhất) từ năm 1985 - 1990 với hàm trung tá.

Hồ sơ cho biết điệp viên trẻ tuổi này đã nhận được "những lời khen ngợi từ cấp cao của ông" nhờ vào "những kết quả đạt được và công việc được tổ chức tốt của ông".

Ông Putin thôi hoạt động tại KGB khi Liên Xô tan rã vào năm 1991. Sau đó KGB chia ra thành hai cơ quan là Tổng cục An ninh liên bang Nga (FSB) và Cơ quan Tình báo đối ngoại (SVR).

Hồ sơ cũng nói về những thành tích thể thao của ông Putin. Là một bậc thầy trong môn võ judo và sambo, ông Putin từng đoạt giải vô địch Leningrad (hiện là thành phố St. Petersburg) năm 1976.

Ông chủ Điện Kremlin đã đạt đai đen 8 đẳng trong môn võ judo, đai 8 đẳng trong môn karate Kyokushin và đai 9 đẳng trong môn võ taekwondo, theo Hãng tin Sputnik. Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, năm 2022, Liên đoàn Taekwondo thế giới (WTF) tước đai đen 9 đẳng của ông Putin.

Sau đây là một số hình ảnh về Tổng thống Putin ở nhiều thời điểm khác nhau, từ khoảnh khắc bên gia đình, niềm đam mê thể thao, cho tới những giây phút chiến thắng và nghiêm túc trên chính trường:

Tổng thống Putin trong ảnh chụp ngày 24-2-2022 sau khi ông phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine - Ảnh: AFP

Tổng thống Putin trong ảnh chụp ngày 24-2-2022 sau khi ông phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine - Ảnh: AFP

Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin (71 tuổi) phát biểu tại trụ sở chiến dịch tranh cử của ông sau khi các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử tổng thống Nga 2024 đóng cửa hôm 17-3. Trước cuộc bầu cử năm 2024, ông Putin đã 4 lần đắc cử tổng thống Nga vào các năm 2000 (với 52,94% số phiếu bầu), 2004 (71,31%), 2012 (63,6%) và 2018 (76,69%) - Ảnh: REUTERS

Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin (71 tuổi) phát biểu tại trụ sở chiến dịch tranh cử của ông sau khi các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử tổng thống Nga 2024 đóng cửa hôm 17-3. Trước cuộc bầu cử năm 2024, ông Putin đã 4 lần đắc cử tổng thống Nga vào các năm 2000 (với 52,94% số phiếu bầu), 2004 (71,31%), 2012 (63,6%) và 2018 (76,69%) - Ảnh: REUTERS

Các động thái của Nga ở miền đông Ukraine vào năm 2014 cùng việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea trong cùng năm đã khiến quan hệ của ông Putin với các lãnh đạo phương Tây xấu đi. Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Nga - Ảnh: AFP

Các động thái của Nga ở miền đông Ukraine vào năm 2014 cùng việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea trong cùng năm đã khiến quan hệ của ông Putin với các lãnh đạo phương Tây xấu đi. Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Nga - Ảnh: AFP

Báo The Moscow Times dẫn kết quả khảo sát của trang tìm kiếm việc làm Superjob.ru công bố ngày 2-4-2021 cho biết ông Putin đã được bình chọn là người đàn ông "đẹp trai nhất", "hấp dẫn nhất" nước Nga. Ông bỏ xa nhiều nam diễn viên Nga về tỉ lệ bình chọn lúc đó - Ảnh chụp màn hình

Báo The Moscow Times dẫn kết quả khảo sát của trang tìm kiếm việc làm Superjob.ru công bố ngày 2-4-2021 cho biết ông Putin đã được bình chọn là người đàn ông "đẹp trai nhất", "hấp dẫn nhất" nước Nga. Ông bỏ xa nhiều nam diễn viên Nga về tỉ lệ bình chọn lúc đó - Ảnh chụp màn hình

Tổng thống Putin có niềm đam mê với thể thao. Dưới thời của ông, nước Nga đăng cai hai sự kiện thể thao quốc tế lớn là Olympic mùa đông 2014 ở Sochi và World Cup 2018 - Ảnh: GETTY IMAGES

Tổng thống Putin có niềm đam mê với thể thao. Dưới thời của ông, nước Nga đăng cai hai sự kiện thể thao quốc tế lớn là Olympic mùa đông 2014 ở Sochi và World Cup 2018 - Ảnh: GETTY IMAGES

Tổng thống Putin chơi đùa với hai chó cưng Buffy và Yume vào năm 2013 - Ảnh: GETTY IMGAES

Tổng thống Putin chơi đùa với hai chó cưng Buffy và Yume vào năm 2013 - Ảnh: GETTY IMGAES

Ông Putin làm việc cho KGB từ giữa thập niên 1970 và thôi hoạt động tại KGB khi Liên Xô tan rã vào năm 1991. Ông có niềm đam mê với thể thao, đã đạt đai đen 8 đẳng trong môn võ judo, đai 8 đẳng trong môn karate Kyokushin và đai 9 đẳng trong môn võ taekwondo. Trong ảnh: ông cầm một cây súng bắn tỉa xuất hiện ở khu vực gần biên giới với Mông Cổ vào năm 2007 - Ảnh: AFP

Ông Putin làm việc cho KGB từ giữa thập niên 1970 và thôi hoạt động tại KGB khi Liên Xô tan rã vào năm 1991. Ông có niềm đam mê với thể thao, đã đạt đai đen 8 đẳng trong môn võ judo, đai 8 đẳng trong môn karate Kyokushin và đai 9 đẳng trong môn võ taekwondo. Trong ảnh: ông cầm một cây súng bắn tỉa xuất hiện ở khu vực gần biên giới với Mông Cổ vào năm 2007 - Ảnh: AFP

Nga tổ chức hội nghị G8 vào năm 2006, xác nhận tư cách thành viên của Nga trong Nhóm các nền công nghiệp hàng đầu của thế giới. G8 gồm Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh, Mỹ, Canada, Nga. Nhưng đến năm 2014, Nga bị loại khỏi G8, sau vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Từ đó, G8 chỉ có 7 nguyên thủ quốc gia họp mặt (G7) - Ảnh: GETTY IMAGES

Nga tổ chức hội nghị G8 vào năm 2006, xác nhận tư cách thành viên của Nga trong Nhóm các nền công nghiệp hàng đầu của thế giới. G8 gồm Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh, Mỹ, Canada, Nga. Nhưng đến năm 2014, Nga bị loại khỏi G8, sau vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Từ đó, G8 chỉ có 7 nguyên thủ quốc gia họp mặt (G7) - Ảnh: GETTY IMAGES

Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã mời ông Putin thăm cấp nhà nước tại Anh vào năm 2003. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước tại Anh đầu tiên được thực hiện bởi một nhà lãnh đạo Nga từ năm 1874 - Ảnh: GETTY IMAGES

Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã mời ông Putin thăm cấp nhà nước tại Anh vào năm 2003. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước tại Anh đầu tiên được thực hiện bởi một nhà lãnh đạo Nga từ năm 1874 - Ảnh: GETTY IMAGES

Trong thập niên đầu tiên lãnh đạo Nga, nhìn chung ông Putin có quan hệ tốt đẹp với các lãnh đạo phương Tây. Tổng thống Mỹ George W. Bush (Bush "con") đã mời ông Putin thăm cấp nhà nước tại Mỹ vào năm 2001. Cả hai tổng thống cùng đến bang Texas, quê nhà của ông Bush, trong chuyến thăm này - Ảnh: GETTY IMAGES

Trong thập niên đầu tiên lãnh đạo Nga, nhìn chung ông Putin có quan hệ tốt đẹp với các lãnh đạo phương Tây. Tổng thống Mỹ George W. Bush (Bush "con") đã mời ông Putin thăm cấp nhà nước tại Mỹ vào năm 2001. Cả hai tổng thống cùng đến bang Texas, quê nhà của ông Bush, trong chuyến thăm này - Ảnh: GETTY IMAGES

Phát biểu của Tổng thống Putin sau Phát biểu của Tổng thống Putin sau 'chiến thắng huy hoàng'

Ngày 18-3, Tổng thống Putin cảm ơn người dân Nga đã bỏ phiếu và ủng hộ ông. Kết quả sơ bộ cho thấy ông Putin đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 và sẽ lãnh đạo Nga trong 6 năm nữa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên