30/04/2024 17:34 GMT+7

Rộ tin Nga bắn hạ tên lửa ATACMS của Mỹ cung cấp cho Ukraine

Ngày 30-4, ông Sergei Aksyonov, người đứng đầu chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, thông báo các tên lửa ATACMS đã bị bắn hạ trên bầu trời bán đảo Crimea.

Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) khai hỏa - Ảnh: NEWSWEEK/GETTY IMAGES

Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) khai hỏa - Ảnh: NEWSWEEK/GETTY IMAGES

Theo Hãng tin Reuters, trên ứng dụng Telegram, người đứng đầu Crimea Sergei Aksyonov đã đăng một bức ảnh cho thấy cái gọi là “đạn con chưa nổ” của tên lửa ATACMS.

Ông Aksyonov không nêu rõ thời điểm và số lượng tên lửa ATACMS bị bắn hạ. Và cũng không rõ đây là phiên bản nào của tên lửa ATACMS.

Cũng trong ngày 30-4, tạp chí Newsweek đăng thông tin liên quan: “Truyền thông Nga cho biết Ukraine đã phóng các tên lửa do Mỹ cung cấp vào Crimea, trong nỗ lực nhằm vô hiệu hóa năng lực phòng không của Matxcơva trên bán đảo này. Không rõ các tên lửa có chạm tới mục tiêu hay không, nhưng các nguồn tin Nga cho biết chúng đã bị bắn hạ”.

Các blogger quân sự Nga cũng đã đăng lên mạng xã hội thông tin tên lửa ATACMS đã được bắn vào bán đảo Crimea từ khu vực Kherson, phía nam Ukraine vào đêm 29-4.

Bán đảo Crimea (Nga sáp nhập năm 2014) là nơi có các căn cứ quân sự, trung tâm chỉ huy và kiểm soát cũng như kho vũ khí. Chúng đã nhiều lần bị Ukraine tấn công sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Hôm 24-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel xác nhận Mỹ đã bí mật cung cấp cho Ukraine Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) tầm xa theo chỉ đạo của Tổng thống Joe Biden.

Các phiên bản tên lửa ATACMS với tầm bắn 165km và 300km - Nguồn: Wall Street Journal; Dữ liệu: BẢO ANH; Đồ họa: TUẤN ANH

Các phiên bản tên lửa ATACMS với tầm bắn 165km và 300km - Nguồn: Wall Street Journal; Dữ liệu: BẢO ANH; Đồ họa: TUẤN ANH

Báo Wall Street Journal bình luận các tên lửa ATACMS tầm xa này sẽ mở rộng khả năng của Ukraine trong việc tấn công các mục tiêu vượt xa tiền tuyến, đồng thời tăng nhuệ khí cho các lực lượng Ukraine trong lúc chờ đợi thêm viện trợ quân sự từ Mỹ. Kiev cũng đã bắt đầu sử dụng chúng.

Mỹ bắt đầu chuyển phiên bản Block 1 tên lửa ATACMS cho Ukraine mùa thu năm ngoái sau nhiều tháng cân nhắc. Phiên bản này có tầm bắn 25 - 165km, mang đầu đạn chùm chứa 950 quả đạn con.

Phiên bản ATACMS mới hơn - mà Mỹ vừa cung cấp cho Kiev - có thể tấn công các mục tiêu cách xa tới 300km. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan xác nhận “số lượng đáng kể” tên lửa ATACMS tầm xa đã được chuyển tới Ukraine và nói “chúng tôi sẽ gửi thêm”.

Ukraine đã sở hữu các tên lửa hành trình tầm xa do Anh và Pháp cung cấp, nhưng chúng được phóng từ máy bay. Trong khi đó ATACMS được phóng từ mặt đất, qua đó mở rộng năng lực tấn công của Ukraine, giúp họ linh hoạt hơn.

Hôm 25-4, Điện Kremlin tuyên bố việc Ukraine nhận được các tên lửa ATACMS tầm xa từ Mỹ về cơ bản sẽ không làm thay đổi kết quả “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga, và rằng chính Ukraine sẽ gặp nhiều vấn đề hơn nữa.

Nga tấn công Kharkov

Trong diễn biến khác, các quan chức địa phương cho biết Nga đã tấn công vào thành phố Kharkov, đông bắc Ukraine, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương vào ngày 30-4.

Trên Telegram, thống đốc vùng Kharkov nói lực lượng Nga đã sử dụng bom dẫn đường để thực hiện cuộc tấn công này.

Tên lửa tầm xa ATACMS Mỹ vừa cung cấp giúp gì cho Ukraine?Tên lửa tầm xa ATACMS Mỹ vừa cung cấp giúp gì cho Ukraine?

Với tầm bắn 300km, các tên lửa ATACMS Mỹ vừa cung cấp Ukraine sẽ có thể tấn công vào bất kỳ nơi nào thuộc các phần lãnh thổ của Ukraine mà Nga đang kiểm soát, trong đó có bán đảo Crimea.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên