28/04/2020 10:44 GMT+7

Khi các huấn luyện viên trở thành… shipper

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Trong mùa dịch bệnh, các nhà cầm quân nổi tiếng như David Moyes, Jose Mourinho, Dunga… đã tạm hoãn công việc dẫn dắt các đội bóng để trở thành những tài xế lái xe giao hàng cho mọi người.

Khi các huấn luyện viên trở thành… shipper - Ảnh 1.

HLV David Moyes giao rau cải đến từng nhà - Ảnh: THE SUN

Theo thông tin từ tờ The Sun (Anh), huấn luyện viên David Moyes (57 tuổi), hiện đang dẫn dắt CLB West Ham ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League), không chỉ chấp nhận giảm phần lớn tiền lương mà còn tình nguyện trở thành tài xế xe tải để mang thức ăn và rau cho một ngôi làng ở Lancashire trong thời gian mọi người phải cách ly vì dịch bệnh.

Huấn luyện viênDavid Moyes nói: "Khi dịch COVID-19 bùng phát, tôi đang ở trong làng, gần một cửa hàng rau quả. Họ cần một tài xế và tôi đã tình nguyện làm điều đó. Tất cả những gì tôi đang làm là chở rau và thực phẩm đến trước nhà, gõ cửa và sau đó... biến mất. Điều này thật tuyệt! Tôi thực sự rất thích nó".

Có một câu chuyện thú vị là khi huấn luyện viên David Moyes lái xe đi giao hàng, rất nhiều người không nhận ra ông và thậm chí còn "bo" cho ông vài bảng Anh. 

Ông nói: "Tôi cảm thấy mọi thứ rất thú vị. Tôi tình nguyện làm điều này trong những ngày phải ở một mình vì không có vợ bên cạnh".

Trong khi đó, HLV Jose Mourinho, người từng dẫn dắt nhiều CLB danh tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United, Tottenham…, cũng trở thành nông dân kiêm giao hàng. Cụ thể, nhà cầm quân 57 tuổi này đã tranh thủ thời gian nghỉ để trồng rau tại khu tập luyện của CLB Tottenham, rồi chở đi phân phát cho các khu vực xung quanh.

Viết trên mạng xã hội Twitter, ông Mourinho nói: "Chúng ta phải cùng nhau chống lại dịch bệnh". Ông cũng không quên cảm ơn các y bác sĩ đã không quản ngại gian khó, ngày đêm tận tình cứu chữa cho người bệnh nơi tuyến đầu. 

Hiện tại, SVĐ Tottenham cũng đang được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến cho Dịch vụ Y tế công cộng (NHS).

Cựu huấn luyện viên tuyển Brazil Dunga (56 tuổi) cũng đang hoạt động tích cực để ủng hộ những người nghèo trong những ngày dịch bệnh hoành hành. Theo đó, ông Dunga đã đến các siêu thị thuyết phục các ông chủ để kêu gọi quyên góp gần 10 tấn thực phẩm để ủng hộ những người đang chịu ảnh hưởng nặng nề vì dịch COVID-19.

Không chỉ lên tiếng kêu gọi, ông còn tháp tùng những chiếc xe tải chở hàng và tự tay khuân vác đi phân phối trái cây, rau củ quả đến từng nơi. Cùng làm việc với ông Dunga còn có nhiều cầu thủ ngôi sao nổi tiếng của Brazil như Neymar, Firmino, Paulinho…

Khi các huấn luyện viên trở thành… shipper - Ảnh 2.

Cựu HLV tuyển Brazil Dunga khuân vác thực phẩm lên xe tải - Ảnh: GLOBO

Top 10 HLV có thu nhập cao nhất thế giới Top 10 HLV có thu nhập cao nhất thế giới

TTO - Theo công bố mới nhất của tạp chí France Football, HLV Diego Simeone (Atletico Madrid) vẫn là người nhận thù lao hậu hĩnh nhất trong năm 2020.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên