25/04/2020 10:48 GMT+7

Vì sao HLV ngoại ít thành công ở V-League?

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Những năm qua, dù có không ít HLV ngoại đến thử sức ở V-League nhưng hầu hết đều chưa thành công hoặc phải sớm ra đi. Tại sao?

Vì sao HLV ngoại ít  thành công ở V-League? - Ảnh 1.

Từng chinh phục châu Âu cùng CLB RedStar Belgrade nhưng HLV Ljupko Petrovic thất bại ở V-League - Ảnh: NAM KHÁNH

Việc cựu giám đốc kỹ thuật CLB Hà Nội Daniel Enriquez (Uruguay) dứt áo ra đi chỉ sau thời gian ngắn làm việc vì bất đồng với lãnh đạo CLB đã làm nóng lại câu chuyện HLV ngoại "khó sống" ở V-League.

HLV ngoại chưa chắc đã hay

Trong lịch sử V-League, chỉ có hai HLV ngoại là Arjhan Srong-ngamsub (HAGL) và Henrique Calisto (Đồng Tâm Long An, nay là Long An) thực sự bước lên đỉnh cao của bóng đá VN. 

Những người còn lại đều không đạt được thành công dù có bản lý lịch ấn tượng. Trong số này có HLV Ljupko Petrovic (Serbia).

Từng vô địch cúp C1 châu Âu cùng CLB Red Star Belgrade năm 1990-1991 và có kinh nghiệm dẫn dắt nhiều CLB nổi tiếng khác, HLV Petrovic đến CLB Thanh Hóa trong giai đoạn đội bóng được đầu tư mạnh mẽ với tham vọng lớn. Tuy nhiên, ông Petrovic chỉ giúp CLB Thanh Hóa về nhì ở V-League 2017.

Mùa bóng năm 2019, V-League có 3 HLV người Hàn Quốc là Chung Hae Soung (CLB TP.HCM), Lee Tae Hoon (HAGL) và Lee Heung Sil (Viettel). 

Tuy nhiên, ba HLV này cũng không tránh khỏi kịch bản của những người đi trước. Cụ thể, ông Chung cùng CLB TP.HCM giành vị trí á quân V-League. HLV Lee Tae Hoon và HAGL đứng thứ 8 ở V-League, còn HLV Lee Heung Sil sớm chia tay Viettel.

Vì sao HLV ngoại ít  thành công ở V-League? - Ảnh 2.

Dữ liệu: H.DƯ - Đồ họa: N.THÀNH

Giải mã lý do thất bại

Việc các HLV ngoại không thành công bắt nguồn từ nhiều yếu tố như: rào cản ngôn ngữ và văn hóa, chậm thích nghi với bóng đá VN dẫn đến hệ thống chiến thuật không phù hợp, xung đột với người của CLB do làm việc trong môi trường bóng đá chưa chuyên nghiệp.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bình luận viên Vũ Quang Huy lý giải: "Không dễ để các HLV ngoại thành công ở V-League bởi hiện tại V-League đang có nhiều HLV nội chất lượng. Họ có thực tế sân cỏ, ngoại ngữ, trình độ, gần gũi với cầu thủ và quan trọng là "có uy" với các cầu thủ. 

Các HLV ngoại muốn thành công tại V-League lúc này phải thực sự khác biệt qua đẳng cấp cùng sự ủng hộ tuyệt đối của lãnh đạo CLB".

Trong khi đó, HLV người Anh Steve Darby (người từng dẫn dắt các CLB ở Malaysia, Singapore) nói: "Khi làm việc ở Đông Nam Á, tôi luôn muốn có các trợ lý người bản địa để không mất nhiều thời gian làm quen với văn hóa, phong cách bóng đá và lối chơi của cầu thủ. 

Tuy có nhiều rào cản nhưng HLV ngoại có một lợi thế là không chịu áp lực từ lãnh đạo CLB. Nhưng cũng vì không chấp nhận bị can thiệp chuyên môn, các HLV ngoại thường không tồn tại lâu ở môi trường bóng đá Đông Nam Á và V-League".

V-League vẫn cần HLV ngoại

"Những HLV ngoại sẽ mang đến sự đa dạng lối chơi cho V-League. Họ cũng sẽ bổ sung những điểm còn yếu và còn thiếu cho các cầu thủ cũng như các HLV người Việt tại V-League" - bình luận viên Quang Huy nói.

V-League 2020 hiện có 3 HLV ngoại là Chung Hae Soung (CLB TP.HCM), Lee Tae Hoon (HAGL) và Fabio Lopez (Thanh Hóa). Nhìn vào những gì ba CLB này thể hiện ở hai vòng đấu đầu tiên của V-League, bình luận viên Quang Huy đánh giá cả ba đều rất đáng xem ở mùa giải năm nay.

"Dưới bàn tay của HLV Lee Tae Hoon, mùa này HAGL đã trở nên thực dụng hơn. Trong khi đó, Thanh Hóa dù chưa có thành tích tốt ở hai trận đã qua tại V-League nhưng cho thấy nhiều tín hiệu tích cực trong lối chơi. 

Không có gì bất ngờ nếu Thanh Hóa bứt lên sau quãng nghỉ này. Còn HLV Chung đang làm rất tốt ở CLB TP.HCM sau khi có đà từ mùa trước" - bình luận viên Quang Huy nhận định.

Thái Lan, Malaysia, Indonesia tràn ngập HLV ngoại

Trong khi V-League chỉ có 3/14 CLB sử dụng các HLV ngoại (khoảng 21%) thì Thái Lan lại tràn ngập các HLV ngoại. Hiện có 8/16 CLB ở Thai-League (chiếm 50%) sử dụng các HLV nước ngoài đến từ Brazil, châu Âu và một số HLV châu Á.

Tại Giải vô địch Malaysia, 5/12 CLB chọn HLV ngoại, chiếm 42%. Trong khi đó, 11/18 đội bóng ở Giải vô địch Indonesia dùng HLV ngoại, chiếm 61%.

CLB B.Bình Dương tìm HLV ngoại cho V-League 2020 CLB B.Bình Dương tìm HLV ngoại cho V-League 2020

TTO - Mùa giải 2019 chỉ vừa mới kết thúc nhưng CLB B.Bình Dương đã quyết định tìm kiếm HLV ngoại dẫn dắt đội thi đấu ở V-League 2020.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên