11/04/2020 12:26 GMT+7

Thai League tạm nghỉ: Cầu thủ, HLV làm ruộng, chăn bò, bán bánh mì... kiếm sống

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung khẳng định Giải vô địch Thái Lan (Thai League) sẽ thi đấu trở lại sớm nhất vào ngày 30-5. Nhiều cầu thủ, HLV rơi vào cảnh 'thất nghiệp' nên phải về quê làm ruộng, chăn bò.

Thai League tạm nghỉ: Cầu thủ, HLV làm ruộng, chăn bò, bán bánh mì... kiếm sống - Ảnh 1.

HLV Chaisongkram xịt thuốc cho lúa - Ảnh: Siam Sports

Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung khẳng định Giải vô địch Thái Lan (Thai League) sẽ thi đấu trở lại sớm nhất vào ngày 30-5. Điều này khiến nhiều cầu thủ, HLV rơi vào cảnh "thất nghiệp" nên phải về quê làm ruộng, chăn bò.

Trong số này có tiền vệ tuyển Thái Lan Jaroensak Wonggorn, người đang khoác áo CLB Samut Prakan City. 22 tuổi, Jaroensak là ngôi sao đang lên của bóng đá Thái Lan. Anh chơi rất hay ở VCK U23 châu Á 2020 và đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" với 3 bàn thắng.

Do không thể ra sân thi đấu hay tập luyện, nên Jaroensak đã về quê ở tỉnh Kanchanaburi phụ giúp cha mẹ… chăm sóc bò tại trang trại nhỏ của gia đình. Mỗi ngày, Jaroensak có nhiệm vụ đem thức ăn, nước uống hoặc tắm cho những chú bò.

Theo lời kể của Jaroensak, lúc trước, do gia đình khó khăn nên từ nhỏ anh đã phải đi cắt cỏ, chăn bò. 

Chính những chú bò đã mang lại nguồn sống và giúp gia đình Jaroensak trở nên khấm khá hơn. Jaroensak nói với tờ Siam Sports (Thái Lan) ngày 9-4: 

"Tôi luôn cảm thấy rất tự hào. Bò là thứ giúp gia đình tôi thay đổi. Mỗi khi về nhà, tôi sẽ đến giúp bố mẹ bởi tôi biết họ đã rất mệt mỏi sau những năm tháng phải làm việc cật lực vì gia đình".

Thai League tạm nghỉ: Cầu thủ, HLV làm ruộng, chăn bò, bán bánh mì... kiếm sống - Ảnh 2.

Jaroensak Wonggorn cho bò ăn - Ảnh: Siam Sports

Ông Chaisongkram (52 tuổi), HLV thể lực của CLB Trat FC, cũng chọn cách về quê làm… nông dân. Ông đã trở về quê nhà ở tỉnh Ayutthaya với công việc chăm sóc ruộng lúa, xịt thuốc, bón phân và lái máy cày. 

Theo ông Chaisongkram, đây là công việc vừa đảm bảo được vận động thường xuyên vừa có thêm thu nhập và có thể tạo ra gạo cung cấp cho thị trường trong bối cảnh lương thực khan hiếm như hiện nay.

Thai League tạm nghỉ: Cầu thủ, HLV làm ruộng, chăn bò, bán bánh mì... kiếm sống - Ảnh 3.

Trọng tài Aphichat Roongrote Tham bán bánh mì nướng trên đường phố - Ảnh: Siam Sports

Là người từng cầm còi ở nhiều trận đấu quan trọng tại Thai League, nhưng do giải đấu tạm dừng vì dịch COVID-19 nên cuộc sống gia đình trọng tài Aphichat Roongrote Tham trở nên chật vật. 

Vì vậy, trọng tài Tham đã mở một quầy bán bánh mì nướng trên đường phố ở huyện Ban Chang, tỉnh Rayong để mưu sinh. 

Trước mắt, quầy hàng của ông không chỉ bán bánh mì mà còn nhiều mặt hàng khác như chuối nướng hoặc khoai lang nướng… với giá 20 baht (khoảng 14.000 đồng)/3 miếng.

Không thi đấu, á quân Thai League... may khẩu trang tặng mọi người Không thi đấu, á quân Thai League... may khẩu trang tặng mọi người

TTO - Trong thời điểm các đội bóng Thái Lan phải ngưng thi đấu và tập luyện để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, các cầu thủ Buriram United đã tranh thủ thời gian rảnh rỗi cùng nhau may khẩu trang phát miễn phí cho mọi người.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên