03/07/2018 22:31 GMT+7

HLV Nishino: 'Quan trọng là xây dựng đội bóng từ sau thất bại này'

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - HLV tuyển Nhật Bản Akira Nishino dũng cảm thừa nhận sai lầm sau trận thua 2-3 trước Bỉ và khẳng định 'điều quan trọng với người Nhật là có thể xây dựng lại đội bóng từ thất bại này cho các giải lớn tiếp theo hay không'.

HLV Nishino: Quan trọng là xây dựng đội bóng từ sau thất bại này - Ảnh 1.

HLV tuyển Nhật Bản Akira Nishino chỉ đạo Honda bên ngoài sân. Ảnh: GETTY IMAGES

Nhật Bản là đội đã chơi tốt hơn để vượt lên dẫn trước với 2 bàn thắng của Genki Haraguchi (phút 48) và Takashi Inui (phút 52). Nhưng sau đó, thay vì bảo vệ thành quả, các cầu thủ Nhật vẫn "ngây thơ" chơi tấn công và hậu quả là họ liên tục bị thủng lưới 3 bàn kể từ phút 69 khiến giấc mơ vào tứ kết của người Nhật tan thành bọt biển.

Trong đó, bàn thua ở phút 90+4, khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, lại xuất phát từ pha đá phạt góc. Honda câu bổng để hi vọng tìm thêm bàn thắng nhưng lại bị thủ môn Thibaut Courtois dễ dàng chụp được và tổ chức phản công nhanh để Bỉ ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2.

HLV lão luyện người Ý Fabio Capello bình luận trên đài truyền hình Mediaset (Ý) thể hiện tức giận thay cho người Nhật: "Lẽ ra Honda phải giữ bóng ngoài đường biên đến hết giờ. Anh ta vô trách nhiệm. Nếu tôi là HLV, tôi sẽ túm cổ anh ta".

Ngay sau thất bại, HLV tuyển Nhật Bản Akira Nishino dũng cảm nhận sai lầm về mình vì đã không kịp thời đưa ra điều chỉnh chiến thuật. 

Chiến lược gia 63 tuổi này nói: "Chúng tôi đã dẫn trước 2-0 nhưng kết quả lại bị đảo ngược. Nhưng tôi nghĩ các cầu thủ không đáng bị chỉ trích. Họ đã làm hết khả năng, chơi bóng đá đẹp và chúng tôi đã trình diễn một thứ bóng đá tuyệt vời trên sân. Dù vậy, mục tiêu của Nhật Bản là đi tiếp nên tôi không thể nói là thành công với kết quả này".

Đồng thời, chiến lược gia 63 tuổi này thừa nhận: "Tôi cho rằng lỗi thuộc về mình vì đã không thể kiểm soát được trận đấu. Khi dẫn trước 2-0, tôi lại không thay đổi cầu thủ. Tôi thật sự muốn có thêm bàn thắng và chúng tôi cũng có những cơ hội. Tuyển Nhật đã kiểm soát được bóng và kiểm soát được trận đấu nhưng vào thời điểm cuối, Bỉ đã tăng cường tấn công khi buộc phải ghi bàn".

"Nhưng ... liệu chúng ta có thể xây dựng lại đội bóng từ thất bại này cho những giải lớn tiếp theo hay không là rất quan trọng đối với người Nhật. Vì vậy trong vòng bốn năm nữa, chúng tôi sẽ nhìn lại giải đấu này và lúc đó mới có thể kết luận có thành công hay không", HLV Akira Nishino nói.

Tuyển Nhật: đẹp và không đẹp! Tuyển Nhật: đẹp và không đẹp!

TTO - Không có cơn địa chấn cho Nhật tại Rostov, bên bờ ‘sông Đông êm đềm’. Nhưng cuộc tranh luận giữa một bên thanh danh, một bên thành quả, không hề êm đềm.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên