03/07/2018 07:06 GMT+7

Chỉ trong 45 phút gặp Nhật, Bỉ lập 2 kỷ lục World Cup

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Trong trận thắng Nhật 3-2 để giành quyền vào tứ kết gặp Brazil, tuyển Bỉ đã thiết lập được hai kỷ lục tại World Cup đồng thời sánh ngang với cú lội ngược dòng ngoạn mục của Bồ Đào Nha.

Chỉ trong 45 phút gặp Nhật, Bỉ lập 2 kỷ lục World Cup - Ảnh 1.

Pha đánh đầu ghi bàn của Fellaini khi vào sân từ băng dự bị - Ảnh: REUTERS

Năm 1966, Bồ Đào Nha từ chỗ bị Triều Tiên dẫn trước hai bàn đã xuất sắc lội ngược dòng, giành chiến thắng chung cuộc 5-3 ngay trong 90 phút thi đấu. Trong suốt 12 kỳ World Cup vừa qua, chưa đội nào bị dẫn trước hai bàn trong vòng knock-out mà lội ngược dòng thành công.

Ấy vậy mà Bỉ đã làm được điều đó. Và trên đường thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục như Bồ Đào Nha, Bỉ đã thiết lập hai kỷ lục World Cup.

Theo Opta, kể từ khi bắt đầu thống kê World Cup vào năm 1966, cú đánh đầu ghi bàn của trung vệ Vertonghens là bàn thắng bằng đầu xa nhất từ cự li 18,6m. Không chỉ xa nhất mà vị trí đánh đầu của Vertonghens cực khó, một cú đánh đầu "lá vàng rơi".

Và để hoàn thành cú lội ngược dòng, Bỉ có thêm hai bàn thắng của Fellaini và Chadli. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, hai cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị đã ghi bàn cho đội nhà.

Chỉ trong 45 phút gặp Nhật, Bỉ lập 2 kỷ lục World Cup - Ảnh 2.

Đồ họa: AN BÌNH

Bỉ hạ Nhật phút chót trong hiệp hai có 5 bàn thắng Bỉ hạ Nhật phút chót trong hiệp hai có 5 bàn thắng

TTO - Bỉ và Nhật Bản cống hiến cho khán giả một cuộc tranh tài nghẹt thở tới tận phút bù giờ. Cuối cùng, đội bóng mạnh hơn đã đi tiếp, với tất cả 5 bàn thắng đều được ghi trong hiệp hai.

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên