24/05/2019 14:13 GMT+7

HLV Hoàng Văn Phúc: 'Tôi dừng lại để làm mới chính mình...'

SĨ HUYÊN ghi
SĨ HUYÊN ghi

TTO - Lượt đi V-League 2019 chưa khép lại nhưng đã có 3 HLV nói lời chia tay. Mới nhất là HLV Hoàng Văn Phúc, người rời Quảng Nam trước vòng 11 diễn ra cuối tuần này. Một cuộc chia tay đột ngột tạo nên sự hụt hẫng với nhiều người hâm mộ Quảng Nam.

HLV Hoàng Văn Phúc: Tôi dừng lại để làm mới chính mình... - Ảnh 1.

Tên tuổi của HLV Hoàng Văn Phúc gắn chặt với ngôi vô địch V-League 2017 khi dẫn dắt Quảng Nam - Ảnh: ANH HOÀNG

Sau 10 vòng đấu, Quảng Nam chỉ thắng được 1 trận (3-0 trước Hoàng Anh Gia Lai), hòa tới 5 trận và thua 4 trận, hiệu số 11-14. Với 8 điểm hiện có, đội đang xếp áp chót bảng tổng sắp và chỉ nhiều hơn đội đứng cuối bảng là Sanna Khánh Hòa 2 điểm.

HLV Hoàng Văn Phúc đã trò chuyện cùng Tuổi Trẻ sau lúc chia tay CLB mà ông từng đưa lên đỉnh vinh quang với ngôi vô địch V-League vào năm 2017.

* Ở góc nhìn chuyên môn, ông nói gì về thành tích hiện tại của Quảng Nam?

- Chúng tôi cùng nhau chuẩn bị mùa bóng 2019 hết sức nghiêm túc. Tiếc rằng khi bước chân vào cuộc chơi thì mọi chuyện lại không như mong muốn. Nói cách nào đó thì mùa này Quảng Nam điều gì cũng có, cũng thuận lợi. Nhưng điều cần nhất là may mắn lại luôn ngoảnh mặt khi chúng tôi thường thua ngược hoặc bị gỡ hòa cuối trận.

Năm năm về làm ở Quảng Nam, tôi luôn nhận được sự yêu quý của lãnh đạo, của người hâm mộ và sự tôn trọng của học trò. Nếu không có được những điều ấy thì không có hình ảnh Quảng Nam nâng cao cúp vô địch V-League 2017. Tôi khẳng định là không có gì nghiêm trọng đến lúc tôi xin thôi việc.

* Nhiều cổ động viên không khỏi tiếc nuối, hụt hẫng với thông tin rút lui của ông. Họ vẫn hoài nghi về những câu chuyện hậu trường của CLB có liên quan đến đơn từ nhiệm này?

- Mong mọi người hãy nhìn nhận sự việc một cách tích cực nhất. Tôi khẳng định rằng không có sức ép nào với tôi cả. Tôi ra đi vì lòng tự trọng, thành tích bết bát hiện tại là do tôi kém năng lực vào lúc này. Với bóng đá chuyên nghiệp, việc ra đi giữa mùa bóng là thường tình.

* Có phải tân HLV Vũ Hồng Việt - một học trò cũ - là do ông giới thiệu với Quảng Nam?

- Cậu ấy là học trò, do tôi phát hiện khi đá phong trào rồi mời về tập cùng đội trẻ Tổng Cục Đường Sắt hơn hai thập niên trước. Việc cậu ấy về thay tôi là do lãnh đạo CLB sắp xếp.

* Ông nhận xét thế nào về tân "thuyền trưởng" của Quảng Nam?

- Đó là cầu thủ giỏi, từng vô địch V-League 2003 và 2004 trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai. Một HLV trẻ rất thông minh, táo bạo và cũng rất sáng tạo trong huấn luyện lẫn chỉ đạo chiến thuật. Việt từng có nhiều thành tích với bóng đá trẻ Hà Nội và đội tuyển trẻ VN.

* Quảng Nam sẽ trụ hạng thành công với người mới...?

- Tôi tin chắc là vậy, cầu thủ Quảng Nam có kinh nghiệm, CLB có chiều sâu lực lượng. Nếu chiến thắng trước Sanna Khánh Hòa ở vòng 11 vào cuối tuần này, tinh thần cầu thủ sẽ được vực dậy. Khi ấy, tôi đoan chắc Quảng Nam sẽ xếp hạng 8-10 chung cuộc.

* Để có bằng HLV Pro của AFC (LĐBĐ châu Á) cấp, ông phải trải qua nhiều tháng ngày học tập nhọc nhằn. Lẽ nào ông lại đoạn tuyệt với bóng đá ở tuổi 55?

- Tôi chưa nghĩ đến điều đó. Tôi chỉ muốn dừng lại để có được sự tĩnh lặng, soát xét lại bản thân và thời gian cần thiết để làm mới chính mình. Trong đời cầu thủ rồi HLV, chưa khi nào tôi xa gia đình hơn một tháng. Vậy mà 5 năm qua tôi đi biền biệt tận Tam Kỳ, thi thoảng mới về thăm vợ con một hôm rồi đi tiếp. Công việc, tiền bạc cũng cần, nhưng không thể phó mặc mọi chuyện cho vợ con.

VFF chính thức chia tay HLV Hoàng Văn Phúc VFF chính thức chia tay HLV Hoàng Văn Phúc

TT - Sáng 4-4, lãnh đạo LĐBĐ VN (VFF) đã làm việc với HLV Hoàng Văn Phúc để chính thức kết thúc hợp đồng sớm theo nguyện vọng của HLV 50 tuổi này.

SĨ HUYÊN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên