15/07/2018 21:04 GMT+7

Hà Nội - Nam Định 3-3: Kịch tính thú vị

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Mọi dự đoán đều lật nhào ở vòng 19 V-League 2018 khi Hà Nội bị đội chót bảng Nam Định dẫn trước ba bàn. Cuối trận, Hà Nội kịp quân bình tỉ số 3-3 khép lại trận cầu hay, đẹp vào tối 15-7 trên sân Hàng Đẫy.

Hà Nội - Nam Định 3-3: Kịch tính thú vị - Ảnh 1.

Cặp trung vệ đội Hà Nội là Đình Trọng (21) và Duy Mạnh (28) mắc nhiều sai lầm khiến đội nhà bị Nam Định dẫn trước ba bàn- Ảnh: ANH HOÀNG

Nhìn cái cách mà Nam Định thi đấu trước Hà Nội ở vòng 19 này, không ai tin được rằng đội bóng thành Nam đang tạm xếp ở đáy bảng xếp hạng. Họ đã chơi không hề kém cạnh, thậm chí còn tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm trong 45 phút đầu tiên (bốn cú dứt điểm trúng đích) trước đội bóng thủ đô đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Mành lưới của hai đội được giữ nguyên sau hiệp một nhờ những nỗ lực cản phá trên cả tuyệt vời của hai thủ môn Quốc Thiện Esele (Nam Định) và Văn Công (Hà Nội). Cả hai đã nhận được nhiều tràng pháo tay tán thưởng của khán giả khi họ kịp dùng chân cứu thua trong thế tuyệt vọng.

Lối chơi tấn công đầy máu lửa khiến cho trận đấu diễn ra rất nhanh. Trên khán đài luôn rền vang tiếng hò reo cổ vũ của hàng ngàn cổ động viên đến từ thành Nam.

Có lẽ, đây là trận cầu mà tân binh Nam Định chơi hay và xuất thần nhất kể từ đầu mùa bóng đến nay. Nỗ lực không ngơi nghỉ của Nam Định đã thật sự làm nên cơn "địa chấn" thú vị ở vòng 19.

Hiệp nhì diễn ra được tám phút, Nam Định bất ngờ có bàn mở tỉ số. Từ một pha phản công nhanh, Diogo thoát qua cặp trung vệ Duy Mạnh - Đình Trọng và cả thủ môn Văn Công rồi ung dung đẩy bóng vào lưới trống.

Lối chơi phản công nhanh của Nam Định thoạt nhìn khá đơn giản, nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Phút 64, Thế Vương khéo léo đi bóng qua Đình Trọng rồi lốp bóng qua đầu thủ môn Văn Công nâng tỉ số lên 2-0.

Chưa hết choáng váng, Hà Nội lại nhận tiếp bàn thua thứ ba khi Diogo đột phá qua hai trung vệ Đình Trọng - Duy Mạnh nâng tỉ số lên 3-0. Đây cũng là trận đấu mà hai trung vệ này thi nhau mắc sai lầm vị trí hoặc bọc lót cho nhau không hiệu quả.

Một kết quả không thể tin được. Nhưng một kịch bản khó tin khác lại diễn ra với Hà Nội khi chỉ trong vòng 7 phút (từ 81 đến 88), họ ghi liền ba bàn để quân bình tỉ số 3-3.

Đầu tiên là cú vô lê ngoài 20m gỡ 1-3 của Quang Hải. Tiếp đó là cú đá phạt đền gỡ 2-3 của Văn Quyết trước khi Văn Hậu đánh đầu từ pha dàn xếp đá phạt góc gỡ 3-3.

Công tác bảo vệ an ninh an toàn của sân Hàng Đẫy quá kém khi để cho một cổ động viên Nam Định tràn xuống sân ăn mừng bàn thắng mở tỉ số. Pháo sáng và khói màu đã xuất hiện nhiều lần nơi khán đài dành riêng cho cổ động viên Nam Định.

Bảng xếp hạng sau 19 vòng đấu: 1- Hà Nội 48 điểm,2- Sanna Khánh Hòa 34 điểm,3- FLC Thanh Hóa 30 điểm,4- SLNA 29 điểm, 5- Than Quảng Ninh 29 điểm,6- Hoàng Anh Gia Lai 27 điểm,7- Hải Phòng 24 điểm, 8- B Bình Dương 23 điểm,9- Quảng Nam 23 điểm, 10- SHB Đà Nẵng 23 điểm, 11- TP.HCM 18 điểm, 12- Nam Định 17 điểm, 13- XSKT Cần Thơ 17 điểm, 14- Sài Gòn 16 điểm.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên