27/06/2018 21:28 GMT+7

Đội đầu bảng V-League Hà Nội nhọc nhằn hạ đương kim vô địch Quảng Nam

S.H
S.H

TTO - Hà Nội tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 41 điểm sau khi đánh bại đươg kim vô địch Quảng Nam 2-1 vào tối 27-6 trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 16 V-League 2018.

Đội đầu bảng V-League Hà Nội nhọc nhằn hạ đương kim vô địch Quảng Nam - Ảnh 1.

Pha đánh đầu mở tỉ số 1-0 vào lưới Quảng Nam của hậu vệ Đoàn Văn Hậu (5- Hà Nội) - Ảnh: ANH HOÀNG

Nhọc nhằn ở chỗ dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, tấn công và tung ra đến 18 cú dứt điểm thế nhưng Hà Nội chỉ có thể khuất phục đội khách Quảng Nam trong thời gian đá bù giờ hiệp nhì.

Tổ chức đá phạt góc bài bản, Hà Nội vượt lên dẫn trước 1-0 từ quả đánh đầu hiểm hóc của hậu vệ Đoàn Văn Hậu ngay ở phút 17.

Đến phút 30, Văn Thạnh cân bằng tỉ số 1-1 sau cú xoay người dứt điểm cực mạnh trong vòng cấm địa.

Từ đây cho đến cuối trận, bóng gần như chỉ lăn trên phần sân Quảng Nam. Tiếc rằng cơ hội thì nhiều nhưng các chân sút Hà Nội kết thúc không thành công do quá nóng vội.

Tưởng chừng như Quảng Nam sẽ rời sân với trận hòa thì họ bất ngờ bị thủng lưới vào phút 90+ 6. Hà Nội tổ chức đá phạt nhanh trước vòng cấm địa Quảng Nam, Đoàn Văn Hậu tỉa bóng cho Hùng Dũng tạt ngang vào trung lộ cho Hoàng Vũ Samson ấn định chiến thắng 2-1.

Đội đầu bảng V-League Hà Nội nhọc nhằn hạ đương kim vô địch Quảng Nam - Ảnh 2.

Hà Nội (xanh) phung phí quá nhiều cơ hội ngàn vàng trước khung thành Quảng Nam (trắng) vào tối 27-6 trên sân Hàng Đẫy- Ảnh: ANH MINH

Quảng Nam phản ứng gay gắt trọng tài Công Khanh sau bàn thua này. Đó là phản ứng sai luật bởi trọng tài không ra ký hiệu chờ còi và Hà Nội có quyền tổ chức đá phạt nhanh mà không phải chờ đến khi Quảng Nam làm xong hàng rào.

Chỉ có được 21 điểm sau 16 vòng đấu (thứ 5, hòa 6, bại 5 trận), xem như Quảng Nam không bảo vệ được ngôi vô địch khi thua Hà Nội đến 20 điểm.

Trong khi đó, với chiến thắng ở vòng 16 này, Hà Nội không chỉ duy trì ngôi nhất bảng mà còn kéo dài khoảng cách biệt giữa họ với nhóm đang bám đuổi ngay phía sau là FLC Thanh Hóa, Sanna Khánh Hòa, Than Quảng Ninh (cùng được 25 điểm) lên đến 16 điểm.

Ngôi vô địch V-League 2018 đang đến thật gần với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Vấn đề là ở đâu và vào vòng đấu thứ mấy của giải mà thôi.

* Vượt qua SHB Đà Nẵng với tỉ số 4-2 trên sân nhà Thiên Trường, lần đầu tiên trong giải mùa này tân binh Nam Định vượt lên đứng ở vị trí 12 với 16 điểm.

Bảng xếp hạng sau 16 vòng đấu: 1- Hà Nội, 2- FLC Thanh Hóa 25 điểm, 3- Sanna Khánh Hòa 25 điểm, 4- Than Quảng Ninh 25 điểm, 5- Hải Phòng 23 điểm, 6- Hoàng Anh Gia Lai 23 điểm, 7- Quảng Nam 21 điểm, 8- SLNA 20 điểm, 9- B Bình Dương 20 điểm, 10- SHB Đà Nẵng 19 điểm, 11- XSKT Cần Thơ 17 điểm, 12- Nam Định 16 điểm, 13- TP.HCM 14 điểm, 14- Sài Gòn 13 điểm.
S.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên