05/10/2020 11:00 GMT+7

Đội Sanna Khánh Hòa tiếp tục gặp 'sóng gió' vì... nợ lương

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Do tiếp tục bị CLB nợ lương, cầu thủ Sanna Khánh Hòa đã tự ý ngưng tập luyện vào cuối tuần qua. Đó cũng là lần thứ hai trong mùa bóng 2020, công tác huấn luyện của đội bóng thành phố biển bị gián đoạn vì những chuyện nằm ngoài chuyên môn.

Đội Sanna Khánh Hòa tiếp tục gặp sóng gió vì... nợ lương - Ảnh 1.

Lâm Ti Phông - một trong ba cầu thủ được Sanna Khánh Hòa bán cho CLB TP.HCM để có kinh phí hoạt động - Ảnh: N.K.

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ  chiều 4-10, HLV Võ Đình Tân cho biết sau khi được ban huấn luyện động viên nhiều lần, toàn đội đã quay lại tập luyện vào chiều 4-10 nhằm chuẩn bị cho trận gặp Phố Hiến trên sân nhà vào ngày 8-10. Đó cũng là trận cầu đầu tiên của đội bóng phố biển ở giai đoạn 2 thuộc nhóm 6 đội tranh chấp ngôi vô địch và suất thăng hạng chuyên nghiệp.

Đến khi nào thì toàn đội sẽ được nhận lương? HLV Võ Đình Tân thoái thác câu trả lời cụ thể mà chỉ nói ngắn gọn rằng: "Về tiền bạc, tôi không rành. Đó là thẩm quyền từ lãnh đạo CLB và địa phương".

Trong khi đó, một trụ cột của đội bóng chia sẻ: "Việc chúng tôi quay lại tập luyện xuất phát từ những lời tâm sự, động viên chí tình của ban huấn luyện, mà đặc biệt là với HLV Võ Đình Tân. Tuy nhiên, phải có thực mới vực được đạo. Không loại trừ khả năng chúng tôi sẽ ngưng tập luyện tiếp tục nếu như việc nợ lương không được giải quyết thỏa đáng trong tuần này".

Cựu tuyển thủ quốc gia, vốn là công thần của bóng đá Khánh Hòa - HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng: "Với bề dày trận mạc sau 5 năm chinh chiến ở V-League, Sanna Khánh Hòa thừa sức quay trở lại với bóng đá đỉnh cao ngay trong mùa bóng 2020 này. Chỉ tiếc rằng trở ngại về kinh phí dẫn tới việc bị nợ lương suốt từ đầu năm tới nay đã khiến cho cầu thủ không có được sự thoải mái về tinh thần để cống hiến hết sức mình".

Thực tế, CLB Sanna Khánh Hòa đã khởi đầu Giải hạng nhất 2020 rất tốt. Đội thắng 5 và hòa 1 trong 6 trận đầu tiên. Nhưng 3 trận thua liên tiếp sau đó đã khiến đội phải nhường ngôi nhất bảng cho đội Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Không chỉ vậy, trước lúc bước vào giai đoạn 2, đội cũng buộc phải chuyển nhượng ba trụ cột là trung vệ Đình Khương, tiền đạo Lâm Ti Phông cùng tiền vệ Trùm Tĩnh cho CLB TP.HCM nhằm trang trải chi phí.

Nói về câu chuyện này, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng đó là việc làm chẳng đặng đừng. Tuy nhiên, ông vẫn tin tưởng đội bóng quê hương có thể vượt qua khó khăn để giành quyền thăng hạng V-League trở lại. 

"Nếu lương thưởng được chi trả đúng hạn, CLB Sanna Khánh Hòa vẫn đủ sức đoạt vé duy nhất trở lại với V-League 2021. Là dân địa phương, và cũng là người trong nghề nên tôi thừa biết năng lực chuyên môn của cầu thủ Sanna Khánh Hòa tới đâu để đưa ra nhận định như vậy", ông nói.

Lùm xùm chuyện nợ lương ở Câu lạc bộ Đồng Tháp Lùm xùm chuyện nợ lương ở Câu lạc bộ Đồng Tháp

TTO - Trước trận gặp chủ nhà Tây Ninh ở vòng 2 Giải hạng nhất 2020 hôm 11-6, cựu tuyển thủ Nguyễn Thanh Hiền 'cầu cứu' trên Facebook cá nhân việc anh và đồng đội bị CLB Đồng Tháp nợ lương đến 4 tháng dù đã bị trừ 25% lương trong mùa dịch COVID-19.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên