27/10/2023 19:17 GMT+7

Doanh số bia rượu giảm, trà bí đao lại tăng vù vù

Xét về tăng trưởng so với cùng kỳ 2022, Sabeco - ông chủ hãng bia Sài Gòn - tiếp tục có một quý đi lùi dù lãi sau thuế vẫn trên mức nghìn tỉ đồng.

Ngành bia tăng trưởng chậm lại khi người dùng thắt chặt chi tiêu - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngành bia tăng trưởng chậm lại khi người dùng thắt chặt chi tiêu - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Loạt doanh nghiệp ngành F&B vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3-2023, với mức tăng trưởng phân hóa...

Bán bia giảm nhưng lãi nghìn tỉ

Báo cáo tài chính quý 3-2023 vừa công bố của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - SAB) cho thấy doanh thu giảm 14% so với quý 3-2022, đạt 7.504 tỉ đồng.

Còn lợi nhuận sau thuế là 1.074 tỉ đồng, giảm 23% so với quý 3 năm trước.

Gộp 9 tháng đầu năm, Sabeco đạt 22.125 tỉ đồng doanh thu và lãi sau thuế 3.288 tỉ đồng, giảm lần lượt 12% và 25%.

"Soi" cơ cấu doanh thu, bán bia mang về cho Sabeco 19.582 tỉ đồng, giảm gần 12% so với cùng kỳ. Các nguồn thu từ bán nước giải khát, rượu giảm lần lượt 28% và 7%.

Theo lãnh đạo Sabeco, 9 tháng đầu năm nay, doanh thu và lợi nhuận thấp hơn so với năm ngoái do cạnh tranh gay gắt trên thị trường, nhu cầu tiêu dùng thấp hơn.

Ngoài ra, theo Sabeco, còn do "việc thực hiện chặt chẽ nghị định 100". Trong khi đó, chi phí đầu vào, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp đều cao hơn.

Sau khi đạt mức lợi nhuận kỷ lục gần 1.800 tỉ đồng vào quý 2-2022, lãi hãng bia Sài Gòn liên tục đi xuống. 

Sự sụt giảm về lợi nhuận "ông lớn" ngành bia đã được đoán định.

Lợi nhuận sau thuế của Sabeco - Dữ liệu: BCTC

Lợi nhuận sau thuế của Sabeco - Dữ liệu: BCTC

Bù lại, hãng bia này vốn là doanh nghiệp nắm lượng tiền mặt rất lớn. Cuối tháng 9-2023, Sabeco có 22.380 tỉ đồng gửi ngân hàng. Nhờ vậy, Sabeco có 1.052 tỉ đồng lãi tiền gửi ngân hàng trong 9 tháng đầu năm, tăng 50%.

Doanh nghiệp bia, rượu khác cũng lao đao

Không ngoại lệ trong cái khó chung của ngành đồ uống có cồn, Habeco - Hải Phòng (HBH) nhận lãi sau thuế vỏn vẹn 736 triệu đồng quý 3-2023, giảm gần 75% so với cùng kỳ.

Theo ban lãnh đạo HBH, nguyên nhân lợi nhuận giảm chủ yếu do sản lượng giảm. Sản lượng sản xuất bằng 79%, còn sản lượng tiêu thụ chỉ bằng 74,09% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, giá nguyên vật liệu chính tăng mạnh (giá Malt, gạo, đường) đã ảnh hưởng giá thành, qua đó kéo lợi nhuận giảm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu bán hàng của HBH đạt 130 tỉ đồng, giảm 28%. Công ty này báo lỗ hơn 9,2 tỉ đồng, cùng kỳ 2022 vẫn còn lãi 3,9 tỉ đồng.

Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (Halico) - chủ hãng Vodka Hà Nội - cũng báo lỗ 2,28 tỉ đồng ở quý 3-2023, cùng kỳ âm 1,3 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, doanh thu Halico đạt 73,9 tỉ đồng, giảm gần 15%. Còn lợi nhuận sau thuế âm 5,6 tỉ đồng, giảm nhẹ so với mức lỗ 8,1 tỉ đồng cùng kỳ. Tình trạng khó khăn của Halico kéo dài nhiều năm trở lại đây.

Bán trà bí đao lãi thế nào?

Một doanh nghiệp ngành đồ uống khác là Công ty cổ phần Thực phẩm Quốc tế - Interfood (IFS) cũng đã có kết quả kinh doanh quý 3-2023.

Kỳ này, doanh thu chủ thương hiệu trà bí đao Wonderfarm đạt hơn 497 tỉ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022.

Chiếm phần lớn cơ cấu doanh thu đến từ nước giải khát với 408 tỉ đồng, tăng 5%. Còn lại từ thực phẩm đóng hộp và bán phế liệu.

Interfood đã báo lãi sau thuế quý 3-2023 là 63,4 tỉ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty này lãi 165 tỉ đồng, tăng 65%.

Lãnh đạo Interfood cho biết doanh thu trong kỳ tăng trưởng do đẩy mạnh marketing, tung thêm sản phẩm mới… Chi phí giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh, nguyên nhân do một số nguyên liệu đầu vào chủ chốt giảm.

Lợi nhuận sau thuế của Interfood trong hành trình kinh doanh sau biến cố năm 2008 - Dữ liệu: BCTC

Lợi nhuận sau thuế của Interfood trong hành trình kinh doanh sau biến cố năm 2008 - Dữ liệu: BCTC

Trước đây, công ty này từng có giai đoạn thua lỗ kéo dài sau biến cố hàm lượng chất melamine. Năm 2008, công ty này lỗ kỷ lục hơn 220 tỉ đồng, từ 2011 đến 2015, đều đặn năm nào lợi nhuận sau thuế cũng âm. Đến năm 2022, công ty mới xóa được khoản lỗ lũy kế dai dẳng.

Lãi lớn từ bán bia, một doanh nghiệp chi trả cổ tức tiền mặt tới 150%Lãi lớn từ bán bia, một doanh nghiệp chi trả cổ tức tiền mặt tới 150%

Sau năm lãi lớn, một công ty bia chuẩn bị chi trả cổ tức với tỉ lệ 150%, tương ứng 15.000 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên