Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo quân đội Nga đã tấn công sở chỉ huy Lực lượng vũ trang phía nam của quân đội Ukraine đóng tại cảng Odessa.
Ngày 1-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Bộ trưởng Shoigu đã ra lệnh cung cấp vũ khí nhiều hơn và nhanh hơn để phục vụ chiến dịch quân sự đặc biệt của Matxcơva ở Ukraine.
Cụ bà Ukraine tên Lidia Stepanivna buộc phải rời bỏ nhà cửa của mình sau khi ngôi nhà bị san phẳng bởi cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Bom dẫn đường của Nga nhằm vào một tuyến đường sắt khiến ít nhất một người chết và làm hư hại một số cơ sở hạ tầng tại thành phố Kharkov, Ukraine.
Ngày 30-4, ông Sergei Aksyonov, người đứng đầu chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, thông báo các tên lửa ATACMS đã bị bắn hạ trên bầu trời bán đảo Crimea.
Estonia tố Nga làm nhiễu tín hiệu GPS khiến hai máy bay Phần Lan phải quay đầu, tuyên bố sẽ đưa vụ việc lên NATO và EU để 'làm cho ra lẽ'.
Tên lửa của Nga mang theo bom chùm đã thiêu rụi 'lâu đài Harry Potter' ở thành phố Odessa, Ukraine chiều 29-4.
Tổng thư ký NATO nói nếu các nước thành viên không thực hiện cam kết viện trợ quân sự kịp thời, thì 'người Ukraine phải trả giá, và cả chúng ta nữa'.
Mượn sự kiện EU kết nạp một lúc 10 nước năm 2004, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nhấn mạnh cuộc chiến Nga - Ukraine đã đặt EU trước cơ hội tương tự.
Quan chức Triều Tiên cho rằng việc Mỹ gửi cho Ukraine tên lửa tầm xa sẽ càng khiến Kiev liều lĩnh đối đầu với Nga.
Mỹ được cho là đã mua hầu hết các máy bay chiến đấu thời Liên Xô trong một cuộc đấu giá gần đây của Kazakhstan.
Điện Kremlin cho rằng Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ không thể tại vị vô thời hạn, và sẽ phải giải thích cho người dân Ukraine cùng các đồng minh của Kiev về lý do ông tiếp tục cầm quyền.
Tổng tư lệnh Ukraine thừa nhận Ukraine gặp khó trên chiến trường ở miền đông nước này, và quân đội đã bị đẩy lùi tới các vị trí mới.
Các quan chức Nga trong đó có phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã gửi lời đe dọa sẽ phản ứng “nghiêm khắc” nếu phương Tây tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga.
Kiev phải giải quyết tình trạng thiếu quân nghiêm trọng và tăng cường phòng thủ nếu muốn giành ưu thế trước các cuộc tấn công lớn của Nga sau khi Mỹ nối lại viện trợ.
Đại sứ Litva tại Thụy Điển Linas Linkevičius vừa đăng tải một số hình ảnh kèm dòng chú thích ám chỉ cầu Crimea sắp bị tấn công.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói Nga vẫn đang quan sát mọi cuộc tập trận của NATO ở gần biên giới Nga.
Ukraine mất khoảng 80% sản lượng nhiệt điện và 35% công suất thủy điện do ảnh hưởng từ các cuộc tấn công từ phía Nga.
Điện Kremlin nói không có cơ sở nào cho các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine vào lúc này, do đó 'chiến dịch quân sự đặc biệt' của Nga vẫn tiếp tục.
Ngày 27-4, Ý triệu tập đại sứ Nga sau khi Matxcơva tuyên bố đặt công ty con của tập đoàn Ý Aristo dưới sự "quản lý tạm thời" của tập đoàn năng lượng Nga Gazprom.