25/07/2020 17:02 GMT+7

Bóng đá Việt vui thật!

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Có cơ hội đua tranh ngôi vô địch V-League 2020, nhưng CLB Than Quảng Ninh lại bất ngờ cho CLB đang vất vả trụ hạng Hải Phòng mượn ba cầu thủ tấn công xuất sắc nhất của mình. Nghe thôi đã thấy nghịch lý cho dù có giải thích như thế nào đi nữa...

Bóng đá Việt vui thật! - Ảnh 1.

Nghiêm Xuân Tú (trái) và Mạc Hồng Quân - hai cầu thủ được Than Quảng Ninh cho Hải Phòng mượn - Ảnh: FBNV

Sau trận thắng Sông Lam Nghệ An 2-0 trên sân nhà ở vòng 11 V-League 2020, Than Quảng Ninh đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 19 điểm, bằng điểm với đội hạng nhì Viettel nhưng thua hiệu số và kém 4 điểm so với đội đầu bảng Sài Gòn.

Với số điểm này, Than Quảng Ninh gần như chắc chắn nằm trong tốp 8 (tốp đua vô địch) do hơn đội xếp thứ 9 SHB Đà Nẵng 6 điểm, trong khi giai đoạn một chỉ còn hai vòng nữa là kết thúc.

Vậy mà, đội bóng đất mỏ lại bất ngờ đẩy ba cầu thủ trụ cột Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú và Andre Fagan đến CLB Hải Phòng. Đang xếp áp chót bảng xếp hạng với 10 điểm sau 11 trận, nên "gói viện trợ" chất lượng này có ý nghĩa rất lớn với CLB Hải Phòng trong nỗ lực đua trụ hạng.

Nhưng với CLB Than Quảng Ninh, việc cho mượn 3 trụ cột trên khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi về tham vọng của họ ở phần còn lại của mùa giải.

Chưa kể, nó còn như một sự bội bạc với tình yêu mà các CĐV dành cho đội bóng. "Ai đi, ai ở tôi không nói nữa. Nhưng tôi cần một câu trả lời cho CĐV và cho người hâm mộ là mục tiêu của CLB Than Quảng Ninh mùa giải năm nay và định hướng cho năm tiếp theo là như thế nào?", chị Vũ Thanh Thúy - CĐV trung thành của Hội CĐV Than Quảng Ninh - viết trên Facebook đầy thất vọng.

Bóng đá Việt vui thật! - Ảnh 2.

Dòng trạng thái của CĐV nhiệt thành Vũ Thanh Thúy trên Facebook - Ảnh chụp màn hình

Giải thích việc cho mượn 3 trụ cột, chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng cho biết nhằm tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều hơn.

Nghe thì cũng có vẻ hợp lý, nhưng đâu ai cấm ông giữ lại ba trụ cột và ưu tiên sử dụng các cầu thủ trẻ như ý muốn. Chưa kể, CLB Than Quảng Ninh vẫn còn đấu trường AFC Cup 2020 để cho các cầu thủ trẻ cọ xát nếu muốn.

Nhắc đến AFC Cup 2020, lại thấy sự vô lý trong việc cho mượn cầu thủ của CLB Than Quảng Ninh. Bởi trong bối cảnh cần nhiều cầu thủ để xoay tua đội hình, tránh tình trạng quá tải khi cùng lúc phải chinh chiến thêm ở V-League và Cúp quốc gia, đội lại cho mượn ba cầu thủ tốt nhất của mình.

Bóng đá Việt quả là vui thật! Chỉ tội các cầu thủ, từ chỗ đang ở đội đua vô địch bỗng chốc lại bị đẩy sang đội lo đua trụ hạng.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bóng đá V-League 2020