24/07/2020 21:19 GMT+7

HLV Than Quảng Ninh: 'V-League vào giai đoạn mệt mỏi, cầu thủ uể oải'

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Than Quảng Ninh đã giành chiến thắng 2-0 trước Sông Lam Nghệ An trên sân nhà, trong khuôn khổ vòng 11 V-League 2020 chiều 24-7.

HLV Than Quảng Ninh: V-League vào giai đoạn mệt mỏi, cầu thủ uể oải - Ảnh 1.

HLV Phan Thanh Hùng vui với chiến thắng 2-0 của Than Quảng Ninh trước Sông Lam Nghệ An chiều 24-7 - Ảnh: HỮU TẤN

Sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng vui mừng với chiến thắng, nhưng cũng đánh giá đây là thời điểm thể lực các cầu thủ bị bào mòn nhất so với nhiều năm qua.

Ông nói: "V-League đang bước vào giai đoạn mệt mỏi, cầu thủ uể oải. Tôi lo lắng khi các đội thi đấu với mật độ dày như thế này, mệt mỏi là điều khó tránh khỏi. Tôi cảm nhận sự uể oải của cả Sông Lam Nghệ An chứ không riêng Than Quảng Ninh.

Ở trận này, Sông Lam Nghệ An có thể chiến thắng vì kiểm soát được bóng, nhưng chúng tôi là đội tận dụng tốt thời cơ hơn".

Hai bàn thắng của Than Quảng Ninh được ghi do công của trung vệ Lastro Neven và Jermie Lynch. Chiến thắng này giúp Than Quảng Ninh vươn lên đứng thứ 3 trên BXH V-League 2020 với 19 điểm, bằng Viettel nhưng kém về hiệu số và cách đội đầu bảng Sài Gòn FC 4 điểm.

HLV Phan Thanh Hùng nói thêm về cuộc cạnh tranh ngôi vô địch: "Sài Gòn FC đang dẫn đầu bảng, nhưng khoảng cách tôi nghĩ không khó san lấp. Họ chỉ đang đá như một hiện tượng thôi, không phải định hình sức mạnh như Hà Nội FC.

Sài Gòn FC chỉ cần thua một phát là dừng. Sau lưng họ còn nhiều đội mạnh như Viettel, Hà Nội FC, CLB TPHCM… Tuy nhiên, đúng là Sài Gòn FC đang thể hiện được khả năng chuyên môn, đang hình thành lối chơi ổn định và vươn lên".

Về phía đội khách, đây đã là trận thứ 6 liên tiếp Sông Lam Nghệ An không thắng tại V-League 2020 dù có khởi đầu thuận lợi khi bất bại 5 trận liên tiếp, không thủng lưới bàn nào và dẫn đầu bảng.

HLV Ngô Quang Trường lý giải thất bại: "Ở 5 vòng đầu tiên, tôi không nghĩ chúng tôi phòng ngự chắc chắn. Đội chúng tôi chưa vào guồng, phòng ngự chưa tốt và bộc lộ sai lầm qua từng trận. Ngoài năng lực cá nhân, các bạn cũng chưa cải thiện được một số sai lầm".

Hiện tại, Sông Lam Nghệ An đang đứng ở vị trí 11 trên BXH, cách 2 điểm so với vị trí thứ 8 của Thanh Hóa và 4 điểm so với đội xếp cuối là Quảng Nam.

Bị từ chối phạt đền, Công Phượng hét vào mặt trọng tài: Bị từ chối phạt đền, Công Phượng hét vào mặt trọng tài: 'Bóng chạm tay 2 lần sao không phất cờ?'

TTO - Sau khi trọng tài Trần Văn Trọng bỏ qua hai tình huống hậu vệ Thành Chung (Hà Nội) để bóng chạm tay trong vòng cấm, tiền đạo Công Phượng đã chạy lại gần hét vào mặt trọng tài: "Bóng chạm tay 2 lần sao không phất cờ?".

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên