15/02/2020 07:11 GMT+7

Tương lai nào chờ đợi Man City khi họ bị cấm dự cúp châu Âu 2 mùa tới?

H.D
H.D

TTO - Một viễn cảnh u ám đang chờ đợi Man City phía trước khi đội đương kim vô địch Anh bị Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cấm thi đấu 2 năm ở Cúp châu Âu.

Tương lai nào chờ đợi Man City khi họ bị cấm dự cúp châu Âu 2 mùa tới? - Ảnh 1.

HLV Guardiola và nhiều ngôi sao Man City có thể rời CLB vào mùa hè này - Ảnh: GETTY IAMGES

Điều các CĐV đội bóng này lo lắng sẽ là sự ra đi của HLV Pep Guardiola và cuộc tháo chạy tập thể của các ngôi sao.

Hồi mùa hè vừa qua, báo chí Anh đồn đoán, HLV Pep Guardiola đã được Juventus liên hệ. Nhưng cuối cùng, chiến lược gia người Tây Ban Nha cam kết gắn bó với Man City khi hợp đồng giữa hai bên còn đến 2 năm.

Ở mùa giải năm nay, Man City đang bị Liverpool bỏ xa trong cuộc đua giành chức vô địch Giải ngoại hạng Anh. Tại đấu trường châu Âu, cửa đi tiếp của họ cũng không mấy sáng sủa khi đối thủ tại vòng 16 đội sắp tới là Real Madrid.

Nhiều người khẳng định, HLV Pep Guardiola sẽ ra đi vào cuối mùa nếu Man City thất bại ở cả Premier League và Champions League. Giờ đây, khi nửa xanh thành Manchester bị cấm cửa tại Cúp châu Âu, họ gần như không có gì để níu giữ quyết tâm ra đi của HLV Pep Guardiola.

Việc bị cấm dự cúp châu Âu 2 năm chắc chắn khiến nhiều ngôi sao nghĩ đến chuyện "tháo chạy", Man City có thể trở thành miếng mồi ngon bị các đội bóng lớn xâu xé. 

Trong số các cầu thủ hàng đầu ở Man City hiện tại, Aymeric Laporte, Bernardo Silva và thủ môn Ederson là còn hợp đồng năm năm. Kevin De Bruyne và Raheem Sterling còn ba năm hợp đồng (tính từ cuối mùa này). Cả hai đang được Real Madrid và Barca quan tâm. 

Man City cũng sẽ đối mặt với việc mất cầu thủ chạy cánh Leroy Sane, người đang được Bayern Munich thèm khát. 

Việc bị cấm thi đấu cũng khiến Man City không còn trở thành điểm đến lý tưởng cho các cầu thủ nên việc xây dựng lại đội bóng sẽ rất khó khăn. Cũng vì vậy, Man xanh gần như vỡ kế hoạch tìm người thay thế David Silva và Sergio Aguero - những cầu thủ sẽ ra đi vào cuối mùa.

Hai năm không Champions League sẽ khiến Man City mất đi 170 triệu bảng tiền thưởng. Điều này sẽ khiến doanh thu đội bóng sụt giảm nghiêm trọng. 

Nhưng nguy cơ lớn nhất vẫn là việc các ông chủ người Ả rập có thể sẽ rút khỏi Man City và đội bóng này sẽ trở lại bộ mặt bình thường như trước.

Man City ‘giải quyết gọn' Man United ở bán kết lượt đi Cúp liên đoàn Man City ‘giải quyết gọn" Man United ở bán kết lượt đi Cúp liên đoàn

TTO – Rạng sáng 8-1, Man City đã đánh bại Man United 3-1 ở bán kết lượt đi Cúp liên đoàn Anh trên sân khách Old Trafford. Chiến thắng của Man City được định đoạt sau 39 phút.

H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên