25/04/2023 06:02 GMT+7

Tin tức thế giới 25-4: Động đất lớn ở Indonesia; Ngừng bắn 72 giờ ở Sudan

Động đất 7,3 độ ở phía Tây đảo Sumatra, Indonesia; Cán bộ sứ quán Ai Cập tử vong do giao tranh tại Sudan; Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng vọt năm 2022; Mỹ làm trung gian giúp ngừng bắn 72 giờ ở Sudan... là các tin tức thế giới đáng chú ý ngày 25-4.

Tin tức thế giới 25-4: Động đất lớn ở Indonesia; Ngừng bắn 72 giờ ở Sudan - Ảnh 1.

Pháp sơ tán công dân đến căn cứ không quân của lực lượng quân đội Pháp ở Djibouti, láng giềng với Sudan ngày 23-4 - Ảnh: REUTERS

Cán bộ đại sứ quán Ai Cập tử vong do giao tranh tại Sudan

Ngày 24-4, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết trợ lý tùy viên hành chính tại đại sứ quán nước này ở Khartoum bị thiệt mạng do hỏa lực trong cuộc giao tranh giữa các phe phái quân sự đối địch ở thủ đô của Sudan.

"Anh Muhammad El Gharrawi bị thiệt mạng khi đang lái xe đến đại sứ quán để theo dõi các thủ tục sơ tán người Ai Cập bị kẹt ở Sudan", Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết trong một tuyên bố.

Quân đội Sudan, ban đầu báo cáo rằng trợ lý tùy viên quân sự của Ai Cập đã bị giết, sau đó đính chính rằng người này chết do hỏa lực của Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự.

Mỹ làm trung gian đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới ở Sudan

Ngày 24-4, Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) của Sudan cho biết họ đã đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn dài 72 giờ do Mỹ làm trung gian với quân đội Sudan.

Lệnh ngừng bắn bắt đầu từ nửa đêm để tạo điều kiện cho các nỗ lực nhân đạo.

"Chúng tôi khẳng định cam kết ngừng bắn hoàn toàn trong thời gian đình chiến", phía RSF cho biết.

Sau khi thông tin được công bố, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong thời gian này, Mỹ kêu gọi cả hai bên ngay lập tức ngừng bắn và tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận ngừng bắn.

Động đất 7,3 độ ở phía Tây đảo Sumatra, Indonesia

Ngày 25-4, Cơ quan Địa vật lý Indonesia (BMKG) cho biết một trận động đất 7,3 độ đã xảy ra ở phía Tây đảo Sumatra của nước này. Nhà chức trách đã kích hoạt cảnh báo sóng thần trong 2 giờ nhưng cảnh báo sóng thần vừa được gỡ. 

Trận động đất xảy ra ở độ sâu 84km. Ngoài ra, cơ quan giảm nhẹ thiên tai của Indonesia cho biết nhà chức trách đang thu thập dữ liệu từ các hòn đảo gần tâm chấn nhất, ngoài khơi bờ biển phía tây của Sumatra. 

Nhiều người dân địa phương đã sơ tán và hướng đến vùng đất cao hơn, nhưng chưa có báo cáo về thương vong.

Tòa phúc thẩm buộc Apple thêm phương thức thanh toán trong App Store

Ngày 24-4, tòa phúc thẩm 9 ở Mỹ đã giữ nguyên phán quyết của tòa sơ thẩm liên bang năm 2021 trước đó trong vụ kiện chống độc quyền về việc buộc Apple thay đổi phương thức thanh toán trong kho ứng dụng App Store.

Vụ kiện yêu cầu Apple cho phép các nhà phát triển cung cấp liên kết và nút thanh toán trong ứng dụng đối với phương thức thanh toán của bên thứ ba. Cách thanh toán này giúp các nhà sản xuất tránh trả hoa hồng bán hàng cho nhà sản xuất iPhone.

Apple cho biết họ sẽ kháng cáo quyết định này.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc gửi thư cho ông Putin về thỏa thuận ngũ cốc

Tin tức thế giới 25-4: Động đất lớn ở Indonesia; Ngừng bắn 72 giờ ở Sudan - Ảnh 3.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres - Ảnh: AFP

Theo người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc ngày 24-4, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đề xuất với Tổng thống Nga Vladimir Putin một "con đường nhằm cải thiện, gia hạn và mở rộng" thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine an toàn ra biển Đen.

Theo đó, sau khi ông Guterres gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở New York ngày 24-4, ông Guterres thông qua Ngoại trưởng Lavrov, gửi thư đến ông Putin. Trong thư, ông Guterres nêu đề xuất của mình về thỏa thuận ngũ cốc.

Phó phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Farhan Haq cho biết ông Guterres ghi nhận những lo ngại của Nga về việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón do Nga sản xuất.

"Ông ấy nêu chi tiết về những tiến bộ đạt được trong vấn đề này và nhắc lại cam kết của Liên Hiệp Quốc trong việc tiếp tục nỗ lực để giải quyết các vấn đề còn tồn tại", ông Haq nói thêm.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Lavrov về vấn đề này: "Đúng là tổng thư ký đã nói về những nỗ lực ông ấy đang thực hiện để hỗ trợ quyền lợi của Nga trong thỏa thuận này nhiều nhất có thể. Thành thật mà nói, tiến độ cho đến nay không đáng chú ý lắm".

Tổng thống Mỹ vẫn lấp lửng về việc tuyên bố tái tranh cử

Ngày 24-4, khi được phóng viên hỏi về quyết định tái tranh cử tổng thống năm 2024, ông Joe Biden vẫn để ngỏ câu trả lời.

"Quý vị sẽ sớm biết về kế hoạch tranh cử của tôi", ông nói.

Theo tạp chí People, hiện đã có 7 ứng viên của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tuyên bố ra tranh cử tổng thống năm 2024.

Chi tiêu quân sự châu Âu tăng kỷ lục năm 2022

Theo Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), gia tăng chi tiêu quân sự ở châu Âu đã làm cho chi tiêu quân sự toàn cầu đạt kỷ lục lần thứ tám liên tiếp, ở mức 2.240 tỉ USD, tương đương 2,2% tổng sản phẩm quốc nội của thế giới.

Nhà nghiên cứu Nan Tian, một trong những đồng tác giả của nghiên cứu, nói với Hãng tin AFP: "Cuộc chiến ở Ukraine đã thúc đẩy gia tăng chi tiêu ngân sách của châu Âu. Nhưng nguyên nhân khác nữa là do những căng thẳng chưa được giải quyết và ngày càng xấu đi ở Đông Á giữa Mỹ và Trung Quốc".

Châu Âu chi thêm 13% cho quân đội trong năm 2022 (năm diễn ra chiến sự Nga - Ukraine) so với 12 tháng trước đó. Con số này không tính đến tỉ lệ lạm phát - nghĩa là chi tiêu thực tế thậm chí còn cao hơn.

Đây là mức tăng mạnh nhất trong hơn 30 năm và trở lại mức chi tiêu năm 1989 khi Bức tường Berlin sụp đổ.

Tháo chạy khỏi Sudan

Một bé gái nhìn xung quanh khi cùng các công dân Jordan và các quốc gia khác di tản khỏi Sudan vào hôm 24-4. Giao tranh giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự RSF từ ngày 15-4 đến nay đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo và khiến hàng ngàn công dân nước ngoài phải sơ tán. Ảnh: Reuters

Một bé gái nhìn xung quanh khi cùng các công dân Jordan và các quốc gia khác di tản khỏi Sudan vào hôm 24-4. Giao tranh giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự RSF từ ngày 15-4 đến nay đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo và khiến hàng ngàn công dân nước ngoài phải sơ tán. Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới 24-4: Người nước ngoài tháo chạy khỏi Sudan; 16 người Việt kịp rời điTin tức thế giới 24-4: Người nước ngoài tháo chạy khỏi Sudan; 16 người Việt kịp rời đi

Các nước chạy đua sơ tán dân khỏi Sudan; Mỹ mặc cả với Hàn Quốc về chip; Giáo hoàng Francis sắp về thăm quê... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 24-4.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên