25/04/2024 22:22 GMT+7

Tiêu thụ bia tăng, lãi Sabeco vẫn như đi ngang, có khoản lỗ ở công ty liên kết

Theo giải trình Sabeco gửi Ủy ban Chứng khoán, kết quả kinh doanh quý 1 năm nay tốt hơn cùng kỳ do nhu cầu tiêu thụ được cải thiện, bất chấp việc thực thi nghị định 100 còn nghiêm ngặt.

Doanh số bán bia của Sabeco tăng trở lại do nhu cầu cải thiện - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Doanh số bán bia của Sabeco tăng trở lại do nhu cầu cải thiện - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - SAB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-2024 với kết quả tốt hơn cùng kỳ.

Lãi sau thuế quý 1 chỉ tăng hơn 1,9% so với cùng kỳ

Cụ thể, trong quý đầu năm, Sabeco ghi nhận doanh thu đạt gần 7.243 tỉ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Do giá vốn tăng cao hơn nên lợi nhuận gộp đạt hơn 2.100 tỉ đồng, chỉ cao hơn gần 10%.

Giải trình Ủy ban Chứng khoán, ông Tan Teck Chuan Lester - tổng giám đốc Sabeco - cho biết kết quả kinh doanh quý 1-2024 tốt hơn cùng kỳ năm ngoái do nhu cầu được cải thiện trong bối cảnh kinh tế phục hồi hơn, dù việc thực thi nghị định 100 vẫn nghiêm ngặt.

Theo đó, lãnh đạo Sabeco cho biết doanh thu thuần của hãng được cải thiện nhờ sản lượng tăng và tác động thuận lợi từ việc tăng giá trong năm ngoái.

Thuyết minh báo cáo tài chính quý 1 cho thấy bán bia đem về cho doanh nghiệp 6.387 tỉ đồng, chiếm 88% tổng doanh thu và tăng gần 15% so với cùng kỳ.

Còn doanh thu bán rượu và cồn chỉ đóng góp 9,3 tỉ đồng và giảm 28%. Tương tự, doanh thu bán nước giải khát cũng giảm 18%.

Do giảm nợ vay (có thể kết hợp yếu tố lãi suất giảm), phần chi phí lãi vay trong quý 1-2024 của Sabeco giảm mạnh 50%, chỉ còn gần 8,8 tỉ đồng.

Tuy nhiên, thu nhập lãi tiền gửi ngân hàng trong quý này của "ông lớn" ngành bia rượu cũng chỉ còn 273 tỉ đồng, trong khi quý 1 năm ngoái nhận về 336 tỉ đồng, tức giảm gần 19%.

Tính đến cuối tháng 3-2024, Sabeco có tổng cộng 21.408 tỉ đồng đem gửi ngân hàng ở các kỳ hạn khác nhau hưởng lãi suất, cao hơn mức 20.350 tỉ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, có thể lý giải việc nhận lãi suất tiền gửi của doanh nghiệp này giảm trong bối cảnh lãi suất huy động toàn thị trường về mức thấp nhất 20 năm trở lại đây.

Không chỉ doanh thu tài chính giảm, Sabeco cũng ghi nhận lỗ hơn 11 tỉ đồng trong phần lãi công ty liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, trong khi cùng kỳ lãi 44 tỉ đồng.

Cũng bởi vậy, Sabeco ghi nhận lãi sau thuế gần 1.024 tỉ đồng trong quý 1, chỉ tăng hơn 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn hẳn đà tăng trưởng rất tốt của doanh thu.

Đặt mục tiêu lợi nhuận tăng nhẹ

Tuy nhiên, khó phủ nhận đây vẫn là kết quả tích cực của Sabeco khi mức tăng trưởng dương quay trở lại sau 2 quý đi "lùi".

Thêm nữa tín hiệu phục hồi doanh số cũng giúp doanh nghiệp ngành bia "lấy đà" tốt hơn trong năm 2024.

Năm 2023, ngoài ảnh hưởng của nghị định 100, hoạt động kinh doanh của Sabeco cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh như bao bì, nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển vẫn ở mức cao...

Kết quả cả năm ngoái, SAB ghi nhận doanh thu thuần 30.461 tỉ đồng và lãi sau thuế 4.255 tỉ đồng, lần lượt giảm 13% và 23% so với nền cao kỷ lục năm 2022.

Kết quả này chỉ giúp công ty thực hiện được gần 76% chỉ tiêu doanh thu và gần 74% mục tiêu lợi nhuận năm.

Sáng 25-4, Saebco đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên, trình thông qua kế hoạch doanh thu 34.397 tỉ đồng, tăng 13% và lợi nhuận 4.580 tỉ đồng, chỉ tăng 7,6% so với năm 2023.

Lãi lớn từ bán bia, một doanh nghiệp chi trả cổ tức tiền mặt tới 150%Lãi lớn từ bán bia, một doanh nghiệp chi trả cổ tức tiền mặt tới 150%

Sau năm lãi lớn, một công ty bia chuẩn bị chi trả cổ tức với tỉ lệ 150%, tương ứng 15.000 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên