14/05/2021 10:44 GMT+7

Tạm dừng đăng ký cầu thủ giữa mùa V-League 2021: Nhiều đội thở phào

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Với nhiều CLB đang phải đau đầu với chất lượng ngoại binh quá tệ của mình, việc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa thông báo tạm dừng thời gian đăng ký giữa mùa khiến họ thở phào.

Tạm dừng đăng ký cầu thủ giữa mùa V-League 2021: Nhiều đội thở phào - Ảnh 1.

Claudecir (trái) có khả năng bị thanh lý sau hai trận đấu với SHB Đà Nẵng - Ảnh: THẮNG LÊ

Với khoảng thời gian gần hai tháng nữa V-League 2021 mới dự kiến trở lại, những CLB này hi vọng sẽ lấy được ngoại binh chất lượng để thực hiện cuộc đua vào top 6 hoặc trụ hạng.

Gần phân nửa CLB ở V-League muốn đổi ngoại binh

Theo lịch cũ, thời hạn VPF cho các CLB đăng ký bổ sung cầu thủ giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 26-4 đến 23-5 (từ vòng 11 các CLB có thể sử dụng cầu thủ mới). Tuy nhiên, việc thay đổi ngoại binh chỉ diễn ra cầm chừng trong thời gian qua do dịch COVID-19 khiến việc đưa ngoại binh sang Việt Nam hết sức khó khăn.

Vì thế, những sự bổ sung trước vòng 11 vừa qua đều đến từ các ngoại binh cũ mà các CLB khác bỏ ra. Thậm chí lấy lại cầu thủ mình từng thanh lý như CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) với trường hợp của chân sút Felipe Martins.

Nhưng sự có mặt của Felipe Martins cũng chỉ là sự thất vọng trong hai trận thua vừa qua của SLNA trước Hải Phòng 0-2 và Thanh Hóa 0-1. Vì vậy, muốn trụ hạng thành công, SLNA buộc phải thay đổi ngoại binh.

Các CLB TP.HCM, Sài Gòn, SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa, B.Bình Dương... cũng đang tích cực tìm kiếm ngoại binh để thay thế trong thời gian qua.

Đây là các CLB đang dốc sức đua vào top 6 nhằm tranh ngôi vô địch ở giai đoạn 2 hoặc trụ hạng. Vì vậy, việc VPF thông báo tạm dừng thời gian đăng ký bổ sung lực lượng giữa mùa giải hôm 10-5 (4 ngày sau khi vòng 13 bị hoãn) đã khiến các CLB thở phào.

Khi xác định được thời gian các giải đấu được phép tổ chức trở lại, VPF sẽ mở lại thời gian đăng ký giữa mùa giải 2021.

Niềm hi vọng mới

Sai lầm trong tuyển chọn ngoại binh đã khiến CLB TP.HCM từ chỗ tham vọng đua vô địch giờ phải chịu cảnh đua trụ hạng do đang xếp hạng 11/14 đội sau 12 vòng đấu. Vì vậy, CLB TP.HCM phải tìm ra ngoại binh mới chất lượng để thay thế 2 gương mặt cũ gây thất vọng là Joao Paulo và Junior Barros.

Khác với phần còn lại của V-League, lãnh đạo CLB TP.HCM chỉ muốn mua ngoại binh mới chưa từng thi đấu tại Việt Nam, dù dịch COVID-19 khiến việc nhập cảnh gặp nhiều khó khăn. Việc tạm dừng đăng ký giữa mùa vô tình đã giúp cho CLB này.

Theo đó, hai ngoại binh mới là trung vệ Brendon Lucas (từng thi đấu ở giải hạng hai Bồ Đào Nha) và cựu chân sút U-20 Senegal Ibrahima Ndiaye có thể đến Việt Nam vào khoảng cuối tháng 5 và tập luyện cùng đội vào giữa tháng 6 sau khi cách ly 21 ngày.

Brendon Lucas (cao 1,88m) được kỳ vọng sẽ giúp hàng thủ CLB TP.HCM chơi tốt hơn. còn Ibrahima Ndiaye là niềm hi vọng trên hàng công, bên cạnh chân sút Brazil Patrick đã được đăng ký bổ sung trước vòng 11.

CLB Thanh Hóa (hạng 5), B.Bình Dương (hạng 6) hay SHB Đà Nẵng (hạng 9) cũng tính đường thay đổi ngoại binh cho trận đấu ở vòng 13 quyết định vé vào top 6. Đặc biệt là SHB Đà Nẵng sau màn trình diễn không tốt của Claudecir - chân sút vừa được bổ sung ở vòng 11.

Ở hai trận thua của Đà Nẵng trước Sài Gòn và Viettel vừa qua, điểm nhấn của Claudecir là 2 thẻ vàng và 0 bàn thắng. Do đó, HLV Phan Thanh Hùng cân nhắc tìm ngoại binh khác để thay thế trong nỗ lực đưa đội nhà vào top 6.

Cơ hội cho các nhà môi giới

Từ nhu cầu trên, các nhà môi giới tại Việt Nam đã xúc tiến thủ tục để đưa cầu thủ mới sang Việt Nam cho các CLB lựa chọn.

"Việc VPF tạm dừng thời gian đăng ký giữa mùa là hi vọng mới cho các nhà môi giới cũng như các CLB. Từ đây đến khi V-League 2021 trở lại còn gần hai tháng nữa nên tôi nghĩ vẫn còn đủ thời gian để chúng tôi đưa ngoại binh mới sang", nhà môi giới Nguyễn Minh Châu nói.

Ông Châu cho biết thêm: "Vòng 13 sẽ là vòng đấu sinh tử của các đội khi quyết định vé vào top 6. Nhóm cuối cũng phải đá sống chết để trụ hạng. Vì vậy, chúng tôi mạo hiểm đem ngoại binh mới sang không chỉ cho mùa giải 2021 mà còn cho mùa giải 2022 do dịch COVID-19 vẫn sẽ gây khó cho việc tìm kiếm ngoại binh".

HLV các CLB V-League nói gì về dừng vòng 13? HLV các CLB V-League nói gì về dừng vòng 13?

TTO - Trả lời Tuổi Trẻ Online, một số HLV các CLB V-League tạm không quan tâm đến việc tranh đua thứ hạng ở vòng đấu cuối giai đoạn 1. Họ nêu cao quan điểm chung tay cùng cộng đồng chống dịch COVID-19.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên