03/05/2021 10:06 GMT+7

Vòng 12 V-League 2021: Lại bệnh chủ quan

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Dù vẫn chưa thua nhưng chuỗi 7 trận thắng liên tục của chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) bị B.Bình Dương chặn đứng với trận hòa 2-2 vào tối 2-5 trên sân Pleiku. Sự chủ quan, căn bệnh của HAGL, lại tái phát đúng vào lúc họ thăng hoa nhất.

Vòng 12 V-League 2021: Lại bệnh chủ quan - Ảnh 1.

HLV Kiatisak “đứng hình” trước hàng thủ chơi quá tệ - Ảnh: ANH TIẾN

HAGL khởi đi với thế trận áp đảo trước B.Bình Dương. Ưu thế ấy được HAGL cụ thể hóa bằng hai bàn thắng đẹp mắt. Đầu tiên là tình huống giao trả nhịp nhàng giữa Văn Toàn - Công Phượng để Brandao đá bồi mở tỉ số. Và cũng chính bộ ba này đã dàn xếp tấn công đẹp mắt trước lúc Văn Toàn ghi bàn thắng thứ hai cho HAGL.

Thế nhưng niềm vui của người hâm mộ HAGL qua truyền hình không thể kéo dài, bởi chỉ vài phút sau khi họ dẫn bàn, lưới của thủ môn Tuấn Linh lại rung lên. Cả hai bàn thua (phút 26, 45) đều thuộc về những sai lầm chết người của hàng phòng thủ.

Trung vệ Memovic bị Thanh Thảo thoát qua dễ dàng từ ngoài vòng cấm địa rồi chuyền cho Sỹ Giáp tự do dứt điểm gỡ 1-1. Sau đó, sai lầm của thủ môn Tuấn Linh khi đón quả đá phạt góc, trong khi trung vệ Hữu Tuấn chôn chân tại chỗ, đã giúp Trung Tín (B.Bình Dương) có bàn thắng gỡ 2-2.

Không chỉ mắc lỗi ở hai bàn thua nêu trên, trong trận này Memovic và Kim Dong Su rất nhiều lần phạm lỗi hết sức ngớ ngẩn, nhất là việc để cho đối phương thoát qua dễ dàng. Những bàn thua quá đơn giản với sai lầm của hàng phòng ngự đã ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần thi đấu của các đồng đội ở tuyến trên. Rõ ràng HLV Kiatisak vẫn chưa thể đem lại sự chắc chắn cho hàng phòng ngự HAGL, sau khi suýt bị đội khách Nam Định lật đổ cách đây vài vòng đấu. Chơi bóng với kiểu "trên làm dưới phá", có thể nói căn bệnh cũ đang khiến những người hâm mộ HAGL âu lo.

Dù vậy, vòng 12 là vòng đấu kém may mắn của HAGL khi xà ngang, cột dọc đã lấy đi của Minh Vương và Công Phượng 3 bàn thắng trông thấy.

Kết quả các trận đấu còn lại: Hà Nội - Sài Gòn 3-1, SHB Đà Nẵng - Viettel 1-2, TP.HCM - Hải Phòng 3-0, HAGL - B.Bình Dương 2-2, T.Bình Định - Than Quảng Ninh 1-1, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Nam Định 3-2, Thanh Hóa - Sông Lam Nghệ An 1-0.

Sau vòng 12, nhóm 5 đội: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (15 điểm), TP.HCM (14 điểm), Hải Phòng (14 điểm), Sài Gòn (13 điểm) và Sông Lam Nghệ An (10 điểm) sớm ghi tên mình vào nhóm B - nhóm đua trụ hạng ở giai đoạn II. Ba suất còn lại sẽ được xác định sau vòng 13 diễn ra vào chiều 7-5 tới đây.

Căng thẳng cuộc đua vào tốp 6

Cuộc đua vào tốp 6 ở vòng 12 V-League 2021 dù diễn ra sôi động vào chiều 2-5 nhưng không phải ai cũng nở nụ cười.

Theo đó, Nam Định, Than Quảng Ninh, B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng và T.Bình Định - những đội bóng không thể giành chiến thắng, đã tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua vào tốp 6 ở vòng 13 - vòng đấu cuối giai đoạn 1 V-League 2021 vào ngày 7-5 tới.

Trước vòng 13, hai đội đầu bảng HAGL (28 điểm) và Viettel (23 điểm) đã chắc suất trong tốp 6. Bốn vé còn lại, trên lý thuyết vẫn là cuộc đua của 9 đội: Nam Định, Than Quảng Ninh (cùng 18 điểm), SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương (cùng 16 điểm), T.Bình Định (15 điểm), Thanh Hóa, Hải Phòng (cùng 14 điểm), Hà Nội và Sài Gòn (cùng 13 điểm). Trong đó, Nam Định, Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương là bốn đội bóng được nắm quyền tự quyết nếu giành chiến thắng trong cả hai lượt cuối.

Nhưng chiều 2-5, SHB Đà Nẵng thua Viettel 1-2 trên sân nhà, Than Quảng Ninh và T.Bình Định níu chân nhau tại Quy Nhơn với trận hòa 1-1, B.Bình Dương hòa 2-2 trên sân HAGL, còn Nam Định thua 2-3 trên sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Kết quả này đã tạo cơ hội cho các đội xếp sau áp sát khi giành chiến thắng.

Trong đó, Thanh Hóa thắng Sông Lam Nghệ An 1-0 để vươn lên hạng 5 với 17 điểm, bằng với B.Bình Dương. Chủ nhà Hà Nội thắng CLB Sài Gòn 3-1 để vươn lên hạng 7 với 16 điểm. T.Bình Định và SHB Đà Nẵng dù có cùng 16 điểm nhưng lần lượt xếp vị trí thứ 8 và 9 do thua Hà Nội chỉ số phụ.

Với khoảng cách điểm số này, vòng 13 hứa hẹn sẽ căng như dây đàn.

N.K.

'1-2 năm nữa Hoàng Anh Gia Lai rất đáng gờm'

TTO - Mở đầu cuộc họp báo sau trận Hoàng Anh Gia Lai - B.Bình Dương (tỉ số 2-2) tối 2-5 trên sân Pleiku, HLV Nguyễn Thanh Sơn của đội khách đã lên tiếng ca ngợi đối thủ.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: V-League