Theo dự thảo báo cáo mới nhất của Bộ Nội vụ, từ 2023-2025, cả nước dự kiến sáp nhập 49 huyện, 1.247 xã, giảm 13 huyện, 624 xã.
Huyện Quỳnh Lưu tổ chức lấy ý kiến đối với cử tri 15 xã, thị trấn, trừ 2 xã Quỳnh Hậu và Quỳnh Đôi chưa lấy ý kiến.
Tập thể UBND TP Hà Nội đã biểu quyết, không sáp nhập quận Hoàn Kiếm mà vẫn giữ nguyên 30 quận, huyện, thị xã như hiện nay.
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ lấy ý kiến cử tri, người dân ở huyện, xã thuộc diện phải sáp nhập về tên mới của mảnh đất nơi mình sinh sống.
Quận Thanh Khê, Đà Nẵng đã quyết định lấy lại tên gọi của bốn phường cũ để đặt tên đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp, sáp nhập tám phường.
Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, thận trọng, hợp tình, hợp lý, có giải pháp thực hiện bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất của người dân khi đặt tên xã, phường mới sau sáp nhập.
Do còn nhiều ý kiến dư luận trái chiều về việc đặt tên xã Đôi Hậu sau sáp nhập hai xã, tỉnh Nghệ An đã yêu cầu huyện Quỳnh Lưu làm lại quy trình.
Nhiều địa phương đã công bố kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường. Dự kiến tên gọi mới của các xã, phường sau khi sáp nhập được quan tâm.
Ngoài việc sắp xếp cán bộ, trụ sở, tài sản..., việc chọn tên mới cho phường xã sau sáp nhập cũng là vấn đề quan trọng không kém.
Bộ Nội vụ đã có trả lời nhiều kiến nghị của cử tri các tỉnh gửi đến sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV phản ánh khó khăn, vướng mắc về sáp nhập huyện, xã.
Những ngày vừa qua, Đà Nẵng lần đầu công bố kế hoạch sáp nhập và dự kiến các tên gọi đơn vị hành chính mới đã nhận được vô số sự quan tâm của dư luận. Trong hai năm tới, dự kiến cả nước có hơn 600 đơn vị hành chính xã mới sau khi sáp nhập.
Trong 2 năm tới, Đà Nẵng sẽ sáp nhập nhiều phường, tên của nhiều phường mới dự kiến khá lạ như An Hải Nam, Hòa Bình, Nam Bình Phước...
Người dân 4 phường thuộc quận Ninh Kiều - quận trung tâm Cần Thơ được lấy ý kiến về việc sáp nhập thành một phường.
Theo quy hoạch tỉnh Quảng Nam, tỉnh này sẽ sáp nhập huyện Núi Thành với TP Tam Kỳ để phát triển thành đô thị loại I.
Phó thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh trong việc sáp nhập huyện, xã cần tôn trọng ý kiến cơ sở, không làm máy móc.
Theo Bộ Nội vụ, dự kiến giai đoạn 2023-2025, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã ở 56 tỉnh, thành phố sẽ giảm 14 huyện và 619 xã.
Từ phương án tổng thể của 56 tỉnh, thành cho thấy tổng số huyện thực hiện sắp xếp 50 đơn vị và 1.243 đơn vị cấp xã.
Trong hai năm 2024 và 2025, Cần Thơ sẽ sáp nhập 4 phường thuộc quận trung tâm Ninh Kiều, thành lập phường mới Thới Bình.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.
Thực hiện nghị quyết 1111 sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức, TP.HCM dôi dư 75 trụ sở công. Mặc dù các địa phương đã có phương án xử lý, nhiều nơi vẫn đang bỏ trống, gây lãng phí.