Trang trại nuôi heo của Công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp Agri-Vina tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc.
Nước thải đen đặc, xám xịt pha lẫn màu đỏ tươi kèm khói bụi đã khiến môi trường trong làng nghề ở Bắc Ninh ô nhiễm đến "rợn người, ngộp thở".
Rất lạ vì nhiều cơ quan từ địa phương đến trung ương đã vào cuộc nhưng dòng sông Cầu vẫn bị xả thải.
Sông Cầu - đoạn chảy qua Bắc Giang, Bắc Ninh - đang bị ‘đầu độc’ nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối.
Người dân phát hiện trại heo của Xí nghiệp chăn nuôi Vissan-Bình Thuận xả nước màu đen.
Dù có nhiều văn bản chỉ đạo của huyện và tỉnh, nhưng việc giám sát môi trường và thủ tục di dời trại heo Vissan - Bình Thuận còn gặp nhiều khó khăn.
Hệ thống xử lý nước thải của nhà máy chế biến cà phê Trung Thắng Phát xuống cấp, khiến nước thải hôi thối, vàng khè chảy ra môi trường.
Hàng loạt cơ sở sơ chế hàu tự phát, xây dựng không phép trên địa bàn các huyện Đầm Hà, Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) xuất hiện gần đây gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.
Chủ tịch UBND Quảng Trị Võ Văn Hưng truy vấn các ngành tại sao không phát hiện ra ô nhiễm.
Nhiều người trong chúng ta hiện đang mặc đồ nhựa từ đầu đến chân. Vậy, vòng đời chiếc áo thun polyester hại môi trường tới đâu?
Có nên xây đập để đưa nước vào các "dòng sông chết" đang bị ô nhiễm trầm trọng ở Hà Nội nhằm tạo nguồn, xử lý ô nhiễm?...
Ngày 6-8, sóng biển đưa phao xốp phủ đầy bãi biển trải dài khoảng 7km tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.
Xử lý rác thải không đạt yêu cầu, gây mùi hôi, ô nhiễm môi trường, nhà máy rác ở ấp Bãi Bổn (TP Phú Quốc, Kiên Giang) phải ngưng vận hành thử nghiệm xử lý rác thải.
Phương án tối ưu là chờ thời tiết thuận lợi sẽ thả phao quanh tàu Hoàng Gia 46 không cho dầu rò rỉ; các thợ lặn, kỹ sư sẽ khảo sát, lắp ráp hệ thống ống bơm hút dầu...
TTO - Tuần lễ thiết kế Singapore năm 2022 tập trung vào các thiết kế sáng tạo về việc tái chế, tái sử dụng rác thải hoặc những vật liệu bỏ đi, trong đó có loa phân bò, đồ nội thất bằng nhựa phế liệu, thảm lông chó...
TTO - Nhiều người dân sống tại đường Hòa Bình (quận Tân Phú, TP.HCM) khổ sở vì xung quanh có rất nhiều cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Tình trạng này diễn ra nhiều năm, có người chịu không nổi phải bán nhà đi nơi khác.
TTO - Ngày 27-10, Tổ chức Greenpeace (Hòa bình xanh) dẫn nghiên cứu cho thấy hơn 1/3 chuyến bay ngắn bận rộn nhất tại châu Âu có phương án thay thế khả thi bằng tàu hỏa ít gây ô nhiễm hơn.
TTO - Mấy ngày qua, đầm nước ở xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ nhiều lần đổi màu và ngày 1-4 chuyển sang màu tím hồng. 'Thủ phạm' được cho là nước thải ô nhiễm từ các nhà máy chế biến hải sản gần đó chảy ra đầm, tạo nên hiện tượng 'tảo nở hoa'.
TTO - Nhận định mức độ ô nhiễm không khí ở Hà Nội, TP.HCM có xu hướng tăng, ảnh hưởng đến sức khỏe, Bộ Tài nguyên - môi trường chỉ rõ nguyên nhân chính do bụi, khí thải giao thông, chất thải xây dựng, công nghiệp chưa được kiểm soát.
TTO - Được xem là điểm đến cuối cùng của rác thải điện tử toàn cầu, thị trấn nhỏ Agbogbloshie đang gánh chịu sự đầu độc khủng khiếp của các loại rác đến từ ngoại quốc.