06/07/2023 20:46 GMT+7

Nga trục xuất 9 nhà ngoại giao Phần Lan

Nga tuyên bố trục xuất 9 nhà ngoại giao, đóng cửa tổng lãnh sự ở Saint Pertersburg của Phần Lan để trả miếng vụ Helsinki mới đây đuổi các nhà ngoại giao của Matxcơva bị cáo buộc làm tình báo.

Tổng lãnh sự Phần Lan ở Saint Petersburg, Nga - Ảnh: Moscow Times

Tổng lãnh sự Phần Lan ở Saint Petersburg, Nga - Ảnh: Moscow Times

"Chín nhân viên của Đại sứ quán Phần Lan tại Nga và Tổng lãnh sự quán Phần Lan tại Saint Petersburg không được Nga hoan nghênh", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố ngày 6-7 sau khi triệu tập Đại sứ Phần Lan Antti Helantera. Như vậy, Tổng lãnh sự quán Phần Lan tại Saint Pertersburg sẽ buộc phải đóng cửa từ ngày 1-10.

Theo Matxcơva, động thái này nhằm phản ứng chính sách "đối đầu" của Phần Lan. Nga cho rằng việc Phần Lan gia nhập NATO đặt ra mối đe dọa an ninh với nước này và Helsinki ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, bơm vũ khí cho Kiev được coi là hành động thù địch với Matxcơva.

Đáp lại, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo nói rằng nước này đã chuẩn bị các biện pháp đáp trả. Ông Orpo cho biết Helsinki đang chuẩn bị đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại thành phố Turku.

Trong khi đó, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto gọi các biện pháp này là "phản ứng gay gắt và không tương xứng với các quyết định trục xuất của Phần Lan".

Vào tháng 6-2023, Phần Lan đã trục xuất 9 nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Nga ở Helsinki. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích việc trục xuất có liên quan đến lợi ích của NATO, liên minh mà Matxcơva cho rằng do Mỹ kiểm soát.

Quan hệ giữa Nga và Phần Lan xuống cấp kể từ khi Nga đưa quân sang Ukraine vào đầu năm ngoái. Helsinki từ bỏ chính sách không liên minh quân sự kéo dài hàng thập kỷ, nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5-2023 và chính thức trở thành thành viên mới nhất của liên minh này. Ngoài ra, Helsinki cũng dựng hàng rào biên giới kiên cố hơn với Nga.

Cũng trong ngày 6-7, Thư ký Hội đồng An ninh Nga, ông Nikolai Patrushev, cho biết các mối đe dọa đối với Nga từ liên minh quân sự NATO đang gia tăng. Hãng tin TASS dẫn lời ông Patrushev đề cập đến việc NATO xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự gần biên giới Nga, tăng cường các hoạt động do thám và sự hiện diện của vũ khí hạt nhân chiến thuật ở châu Âu.

Nga dọa trả đũa chuyện NATO kết nạp Phần LanNga dọa trả đũa chuyện NATO kết nạp Phần Lan

Nga tuyên bố sẽ "đáp trả" chuyện Phần Lan gia nhập NATO, trong khi Mỹ và đồng minh hoan nghênh việc này, đồng thời cho rằng đây là hệ quả do chính Nga gây ra.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên