04/04/2023 21:49 GMT+7

Nga dọa trả đũa chuyện NATO kết nạp Phần Lan

Nga tuyên bố sẽ "đáp trả" chuyện Phần Lan gia nhập NATO, trong khi Mỹ và đồng minh hoan nghênh việc này, đồng thời cho rằng đây là hệ quả do chính Nga gây ra.

Nga dọa trả đũa chuyện NATO kết nạp Phần Lan - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu - Ảnh: REUTERS

Ngày 4-4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi việc mở rộng NATO là "sự xâm phạm an ninh và lợi ích quốc gia của Nga". Theo ông, động thái của phương Tây sẽ buộc Nga phải thực hiện "các biện pháp đáp trả" nhưng không nói rõ đó là gì.

Nga lo NATO triển khai khí tài?

Phần Lan có đường biên giới dài 1.300km với Nga. Theo Hãng tin Reuters, nhờ sự gia nhập của Phần Lan, chiều dài biên giới NATO với Nga sẽ tăng gấp đôi.

Điều này làm dấy lên lo ngại ở Nga rằng liên minh quân sự này sẽ triển khai thêm nhiều binh sĩ và khí tài đến sát biên giới Nga.

Đại diện Điện Kremlin khẳng định Matxcơva sẽ theo dõi chặt chẽ bất kỳ hoạt động triển khai quân sự nào của NATO ở Phần Lan.

Cùng ngày, trong một cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga, người đứng đầu bộ này Sergei Shoigu cho rằng việc Phần Lan gia nhập NATO "tạo ra nguy cơ mở rộng đáng kể cuộc xung đột" ở Ukraine.

Tuy nhiên, ông nói điều đó sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của "chiến dịch quân sự đặc biệt" mà Nga đã phát động.

Ông Shoigu cũng tiết lộ Nga đang thực hiện các bước thiết thực để tăng cường khả năng tấn công hạt nhân của đồng minh thân cận Belarus. Theo bộ trưởng Quốc phòng Nga, việc này nhằm đáp trả lại các động thái của phương Tây.

Nga dọa trả đũa chuyện NATO kết nạp Phần Lan - Ảnh 2.

Quá trình NATO mở rộng về phía đông trước năm 2023

Mỹ thúc giục kết nạp nhanh Thụy Điển như Phần Lan

Trong khi Nga phản đối, các nước phương Tây lại hoan nghênh việc kết nạp Phần Lan.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenber lập luận việc Nga tấn công Ukraine nhằm ngăn chặn NATO mở rộng, song chiến dịch quân sự của Matxcơva đã phản tác dụng.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin đang nhận lại những điều trái ngược ông ấy muốn. Phần Lan và không bao lâu nữa là Thụy Điển, sẽ là một phần của NATO", Hãng tin Reuters trích lời ông Stoltenberg.

Ông Stoltenberg cũng bảo vệ việc mở rộng NATO không nhằm kích động xung đột mà nhằm bảo vệ hòa bình, bảo vệ Phần Lan tốt hơn và giúp liên minh này mạnh hơn.

NATO dự kiến sẽ tổ chức một buổi lễ tại trụ sở chính vào cuối ngày 4-4 (giờ Bỉ) để đánh dấu sự gia nhập của Phần Lan.

Lễ thượng cờ Phần Lan tại trụ sở NATO ngày 4-4 - Nguồn: REUTERS

Từ Mỹ, Tổng thống Joe Biden lên tiếng hoan nghênh việc kết nạp Phần Lan. Ông cũng kêu gọi các nước thành viên khác của NATO gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary nhanh chóng phê chuẩn đơn xin gia nhập của Thụy Điển.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz gọi việc kết nạp được Phần Lan là "một tin vui, một thắng lợi cho an ninh xuyên Đại Tây Dương". Ông cũng nhấn mạnh Đức ủng hộ mạnh mẽ việc kết nạp thêm Thụy Điển, nước láng giềng của Phần Lan.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày 4-4 cũng chúc mừng Phần Lan và cho rằng việc gia nhập NATO là cách duy nhất để đảm bảo an ninh một cách hiệu quả trước các hành động của Nga.

Thêm Phần Lan, NATO tăng gấp đôi biên giới giáp NgaThêm Phần Lan, NATO tăng gấp đôi biên giới giáp Nga

Ngày 4-4, Phần Lan chính thức trở thành thành viên thứ 31 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), giúp tăng gấp đôi phần biên giới của các nước NATO với Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên