31/05/2018 22:06 GMT+7

Đội trưởng Peru Guerrero được dự World Cup

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Tiền đạo Paolo Guerrero (Peru) đã được phép dự World Cup 2018 sau khi được tòa án Liên bang Thụy Sĩ dỡ lệnh cấm thi đấu vì liên quan đến doping.

Đội trưởng Peru Guerrero được dự World Cup - Ảnh 1.

Paolo Guerrero sẽ được khoác áo tuyển Peru dự World Cup 2018 - Ảnh: REUTERS

Đây là một tin vui với tuyển Peru, bởi Paolo Guerrero không chỉ là đội trưởng mà còn là chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử đội tuyển nước này với 32 bàn thắng sau 86 trận kể từ năm 2004.

Ở loạt trận vòng loại World Cup, Guerrero bị phát hiện dương tính với chất cấm trong trận gặp Argentina hồi tháng 10-2017 và bị FIFA cấm thi đấu 6 tháng. 

Nhưng hai tuần sau khi hết hạn cấm thi đấu của FIFA, Guerrero đã bị Tòa án trọng tài thể thao (CAS) đã tăng án phạt lên thành 14 tháng sau kiến nghị của Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA), khiến anh không thể góp mặt tại World Cup 2018.

Không chấp nhận án phạt, Guerrero quyết định kháng cáo lên tòa án Liên bang Thụy Sĩ và nỗ lực của chân sút 34 tuổi này cuối cùng đã được đền đáp.

Tại World Cup 2018, tuyển Peru nằm bảng C với Pháp, Đan Mạch và Úc. Đây là lần đầu tiên sau 36 năm tuyển Peru mới lại có mặt ở một kỳ World Cup.

Trọng tài được rút thẻ "nguội" tại World Cup 2018 Trọng tài được rút thẻ 'nguội' tại World Cup 2018

TTO - Tại World Cup 2018, nếu có tình huống 'nguội' mà trọng tài chính không nhìn thấy nhưng trọng tài video phát hiện, họ có quyền thông báo đến trọng tài chính để đuổi cầu thủ liên quan, kể cả khi trận đấu đã tiếp diễn.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên