23/03/2007 15:10 GMT+7

Nam giới cũng nhiễm virus HPV

T.VY (Theo Xinhua)
T.VY (Theo Xinhua)

TTO - Không chỉ phụ nữ và trẻ em gái mới nhiễm virus HPV (human papilloma virus), virus gây bệnh ung thư cổ tử cung, nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Mỹ cho biết nam giới cũng có thể nhiễm virus này.

0GMErujY.jpgPhóng to
Virus HPV cũng có thể gây nhiễm cho nam giới - Ảnh minh họa từ www.sciencemuseum.org.uk
TTO - Không chỉ phụ nữ và trẻ em gái mới nhiễm virus HPV (human papilloma virus), virus gây bệnh ung thư cổ tử cung, nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Mỹ cho biết nam giới cũng có thể nhiễm virus này.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học ĐH Alabama (Birmingham), có đến 60% nam giới trong độ tuổi 18 đến 70 nhiễm virus HPV.

Hiện các bậc phụ huynh Mỹ và các cơ quan lập pháp đang tranh cãi về việc liệu có nên bắt buộc tiêm vaccine ngừa virus này, trong khi các nhà khoa học đang nghiên cứu xem loại vaccine mới của tập đoàn dược phẩm Merck - Gardasil - có hiệu quả ngăn ngừa các bệnh liên quan đến virus HPV ở nam giới hay không.

Gardasil là loại vaccine 3 liều được Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ cho phép tiêm ngừa cho trẻ em gái và phụ nữ từ 9 đến 26 tuổi vào năm ngoái. Nó có thể chống lại 4 dòng virus HPV gây ung thư cổ tử cung và mụn sinh dục ở phụ nữ.

Virus HPV có thể tấn công 50% số người lớn đang độ tuổi sinh hoạt tình dục. Nó được cho là nguyên nhân chính gây ung thư cổ tử cung, căn bệnh gây ảnh hưởng đến hàng triệu phụ nữ trên thế giới. Tại Mỹ, hàng năm có khoảng 9.700 phụ nữ được chẩn đoán mắc căn bệnh này.

Nam giới nhiễm HPV thường không có các triệu chứng bên ngoài và có thể không biết mình đã làm lây HPV cho bạn tình. Một số bác sĩ khuyên phụ nữ nhiễm HPV nên tiêm vaccine để chống lại các dòng khác của virus này.

T.VY (Theo Xinhua)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên