19/01/2023 20:22 GMT+7

Mỹ thuyết phục Đức cung cấp xe tăng cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gặp người đồng cấp Đức mới nhậm chức Boris Pistorius để thúc đẩy Berlin cung cấp xe tăng cho Ukraine. Động thái của Đức sẽ mở đường cho các nước đẩy mạnh hỗ trợ Kiev.

Mỹ thuyết phục Đức cung cấp xe tăng cho Ukraine - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) gặp người đồng cấp Đức Boris Pistorius ngày 19-1 - Ảnh: REUTERS

"Bộ trưởng (Austin) sẽ thúc đẩy Đức về vấn đề (xe tăng cho Ukraine) này", Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói về cuộc gặp giữa ông Austin và ông Pistorius ngày 19-1 tại Berlin, Đức.

Trước cuộc gặp, ông Austin cảm ơn Đức vì sự hỗ trợ cho Ukraine. "Đức vẫn là một trong những đồng minh quan trọng nhất của chúng tôi", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh. Trước đó, ông Pistorius cũng khẳng định sẵn sàng giúp đỡ Kiev.

Trước đó, một số nguồn tin Chính phủ Đức tiết lộ rằng Berlin sẽ cho phép gửi xe tăng do nước này sản xuất tới Ukraine nếu Mỹ cũng đồng ý gửi xe tăng của mình.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ đến nay khẳng định rằng Washington không có kế hoạch gửi xe tăng do Mỹ sản xuất tới Ukraine vào thời điểm hiện tại. Mỹ cho rằng "chúng quá khó sử dụng đối với Kiev" và sẽ cần nguồn lực hậu cần khổng lồ để vận hành.

Các quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho rằng cung cấp xe tăng Leopard do Đức sản xuất là hợp lý nhất vì một số quốc gia đã có loại xe tăng này và sẵn sàng chuyển giao nhanh chóng cho Ukraine.

Mỹ đến nay đã cam kết hàng chục tỉ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Một số thông tin cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang chuẩn bị phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá hơn 2 tỉ USD, nhưng không bao gồm xe tăng M1 Abrams của Mỹ. 

Gói hỗ trợ này có thể được công bố vào ngày 20-1 tại cuộc họp của lãnh đạo quốc phòng các nước ở Đức.

Nga cảnh báo chiến sự leo thang ở Ukraine

Trong khi đó, Nga cùng ngày kêu gọi Ukraine chấp nhận các đề xuất để sớm chấm dứt xung đột, đồng thời cảnh báo tình hình sẽ leo thang nếu phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev.

"Điều này cực kỳ nguy hiểm, nó có nghĩa là đưa cuộc xung đột lên một cấp độ hoàn toàn mới, tất nhiên sẽ không tốt trên tầm nhìn về an ninh toàn cầu và toàn châu Âu", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Ông Peskov cũng khẳng định Nga sẽ đạt được các mục tiêu của mình "theo cách này hay cách khác" và khuyên chính quyền Ukraine chấp nhận lập trường của Nga để giải quyết trên bàn đàm phán. 

Trước đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cũng tuyên bố Matxcơva sẽ trả đũa nếu Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp nhắm vào Nga hoặc bán đảo Crimea (sáp nhập từ Ukraine năm 2014).

"Mọi người nên hiểu rõ rằng: bất kể người Mỹ hay NATO cung cấp vũ khí gì cho chính quyền Zelensky, chúng tôi sẽ phá hủy nó. Đơn giản là không thể đánh bại Nga", ông Antonov nói, đề cập đến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nga cảnh báo thất bại ở Ukraine có thể gây chiến tranh hạt nhânNga cảnh báo thất bại ở Ukraine có thể gây chiến tranh hạt nhân

Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo sự thất bại của cường quốc hạt nhân như nước này ở Ukraine có thể kích hoạt cuộc chiến hạt nhân. Các nước như Đức đến nay vẫn tránh xung đột trực tiếp với Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên