07/07/2019 13:20 GMT+7

Lượt về V-League 2019: chờ nhân tố X

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Lượt về V-League 2019 sẽ khởi tranh trở lại vào chiều nay (7-7).

Lượt về V-League 2019: chờ nhân tố X - Ảnh 1.

Tiền vệ Đỗ Văn Thuận (phải) - ứng viên được đánh giá cao trong việc được gọi vào đội tuyển - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Ngoài cuộc đua trụ hạng và tranh ngôi vô địch của 14 CLB dự giải, còn có cuộc đua giữa các cầu thủ nhằm lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang Seo trong việc tuyển chọn lực lượng đội tuyển VN tham dự vòng loại World Cup và U23 VN ở SEA Games 30.

Sự chú ý của giới hâm mộ đổ dồn vào 3 cái tên từng vắng mặt ở lượt đi V-League 2019 gồm Xuân Trường (HAGL), Trọng Hoàng (Viettel), Văn Quyết (Hà Nội). 

Chia tay CLB Buriram (Thái Lan), Xuân Trường khước từ lời mời của 3 CLB ở Thai-League để sát cánh cùng HAGL tại V-League nhằm được ra sân nhiều hơn, có được phong độ tốt nhất khi khoác áo đội tuyển VN dự vòng loại World Cup. 

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng đó là một toan tính hợp lý của Xuân Trường sau thời gian ngồi dự bị tại CLB Buriram.

Kinh nghiệm trận mạc dày dạn, thể lực sung mãn giúp Trọng Hoàng vẫn lợi hại với những đường tấn công dọc biên dũng mãnh. 

Trong khi đó, sau 4 tháng nghỉ đá vì chấn thương, Văn Quyết vẫn khéo léo trong các pha ban bật, tỉa bóng cho đồng đội. Anh cũng sớm tìm lại được cảm giác ghi bàn trong trận thắng 4-3 trước Nam Định vòng tứ kết Cúp quốc gia.

Trong số 9 cầu thủ đang dẫn đầu Vua phá lưới V-League 2019, chỉ có một nội binh duy nhất là trung phong Hà Minh Tuấn (28 tuổi, cao 1,75m, ghi 6 bàn). Trong những trận đấu cuối lượt đi V-League và ở Cúp quốc gia, anh đều đặn ghi bàn và giúp Quảng Nam lọt vào bán kết Cúp quốc gia. 

Với việc Hà Đức Chinh phải nghỉ đá 2 tháng do chấn thương, cơ hội trở lại với tuyển VN của Hà Minh Tuấn càng thêm rộng mở.

Một chân sút khác đang nằm trong tầm ngắm của ông Park Hang Seo chính là tiền vệ Hải Huy (ghi 5 bàn, 28 tuổi, cao 1,71m) - người đang chơi rất hay trong màu áo Than Quảng Ninh. Ông Park cũng thừa nhận đã nhắm đến một số cái tên của CLB TP.HCM - đội đầu bảng V-League và lọt vào bán kết Cúp quốc gia.

Trong những ẩn số ấy, theo ông Đoàn Minh Xương, tiền vệ trung tâm Đỗ Văn Thuận (27 tuổi, cao 1,72m, nặng 72kg) là sáng giá nhất với khả năng đánh chặn lẫn phát động tấn công bằng những đường chuyền dài vượt tuyến chính xác. Kế đến là trung vệ Hữu Tuấn (27 tuổi, cao 1,78m, nặng 69kg) - một chốt chặn hữu hiệu nơi hàng thủ.

Ông Xương cho rằng: "Nguồn dự trữ nhân sự cho đội tuyển VN đang khá dồi dào. Điều chờ đợi ở ông Park cùng các trợ lý là họ sẽ tăng cường ra sao với đội tuyển U23 VN trước thềm SEA Games 30 và vòng chung kết U23 châu Á 2020. Nói vậy bởi ngoài hàng tiền vệ và hậu vệ đã định hình, trên hàng công, ngoài trung phong Tiến Linh (B.Bình Dương), chưa hiện diện thêm chân sút hiệu quả nào. Dù vậy, tôi tin ông Park cùng các cộng sự sẽ giải được bài toán này ở lượt về V-League 2019".

* Lịch thi đấu vòng 14 ngày 7-7: SLNA - SHB Đà Nẵng (Bóng đá TV THTT 17h), Sanna Khánh Hòa - Thanh Hóa (Thể thao TV HD THTT 17h), Hoàng Anh Gia Lai - Quảng Nam (VTV6 THTT 17h), Viettel - TP.HCM (VTV6 THTT 19h).

Xuân Trường sẽ tái hợp với Hoàng Anh Gia Lai ở lượt về V-League 2019 Xuân Trường sẽ tái hợp với Hoàng Anh Gia Lai ở lượt về V-League 2019

TTO – Chiều 26-6, sau khi tờ SMM Sport (Thái Lan) đưa tin CLB Buriram United đã hủy hợp đồng với Xuân Trường, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết nhiều khả năng Xuân Trường sẽ tái hợp với CLB Hoàng Anh Gia Lai ở lượt về V-League 2019.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên