Theo quy định của Luật Căn cước có hiệu lực từ 1-7, ngoài thông tin sinh trắc học về khuôn mặt và vân tay, cơ quan công an sẽ thu nhận thêm thông tin về mống mắt với người dân khi đi làm căn cước mới.
Từ ngày 1-7, người dân làm căn cước, cơ quan công an sẽ thu thập mống mắt, vân tay, hình ảnh khuôn mặt bổ sung vào cơ sở dữ liệu; riêng ADN, giọng nói không bắt buộc.
Người dân đến công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước để làm thủ tục cấp căn cước điện tử.
Thủ tướng vừa ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước, có hiệu lực thi hành từ 1-7-2024.
Bộ Công an đang lấy ý kiến quy định về nguyên tắc xác định thông tin nơi cư trú trên căn cước theo Luật Căn cước mới có hiệu lực từ 1-7-2024.
Bộ Công an đề xuất mẫu căn cước mới để thực hiện Luật Căn cước có hiệu lực từ 1-7-2024. Trong đó, có mẫu dành cho người từ 0-6 tuổi và từ 6 tuổi trở lên.
Theo Bộ Công an, căn cước công dân đã được cấp trước ngày Luật Căn cước mới có hiệu lực thi hành sẽ có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ.
Theo Luật Căn cước mới được thông qua, từ ngày 1-7-2024, mỗi công dân Việt Nam được cấp một căn cước điện tử
20h ngày 1-12 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).
Người dân đã có căn cước công dân có phải bắt buộc thu thập thêm mống mắt khi Luật mới có hiệu lực không?
Thông tin Quốc hội đã chính thức thông qua đổi căn cước công dân thành căn cước, thu thập cả mống mắt vào cơ sở dữ liệu căn cước được người dân cả nước quan tâm.
Nhiều thông tin được cập nhật trong chương trình "Điểm tin cùng bạn 18h" ngày 27-11.
Theo quy định của Luật Căn cước mới, căn cước công dân đã được cấp trước ngày luật có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ.
Với đa số tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua đổi tên căn cước công dân thành căn cước và thu thập thêm mống mắt vào Cơ sở dữ liệu căn cước.
Trong sáng thứ hai (27-11), Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Căn cước. Đây là tên gọi mới của Luật Căn cước công dân sửa đổi.
Chính phủ đề xuất thu thập mống mắt trong thông tin căn cước để làm cơ sở đối soát, xác thực thông tin cá nhân. Việc này có nên bắt buộc không và có khả thi trong điều kiện hiện tại?
Chính phủ đề xuất thu thập mống mắt trong thông tin căn cước để làm cơ sở đối soát và xác thực thông tin của mỗi cá nhân.
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ dự luật đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc đổi tên thẻ căn cước như dự Luật Căn cước mà Chính phủ trình không làm phát sinh thủ tục, chi phí đổi thẻ với người dân.
Theo đại biểu Trịnh Xuân An, đa phần các ý kiến đồng tình với quan điểm của Chính phủ đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước.