Sự phát triển công nghệ, trí tuệ nhân tạo những năm gần đây đã phần nào tác động đến xu thế nghề nghiệp, thu nhập, đời sống của nhiều người.

Vì vậy, việc nâng cấp bản thân thông qua các khóa học, chương trình đào tạo trở nên tất yếu của các cử nhân, kỹ sư trước bối cảnh chung. Để có thể giữ vững nghề nghiệp, đảm bảo đời sống, nhiều bạn trẻ đã có lựa chọn học tập các chương trình sau đại học khác nhau, trong và ngoài nước vì mục tiêu, ưu điểm đào tạo trong mỗi chương trình học.

Học thạc sĩ trong môi trường hội nhập quốc tế - Ảnh 1.

Sự mở rộng và giao thoa văn hóa, kinh tế giữa các quốc gia giúp nhiều lĩnh vực công việc ngày càng phát triển mạnh mẽ, kèm theo là những thách thức nghề nghiệp. Nắm bắt xu hướng, Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) triển khai các chương trình thạc sĩ với đa dạng chuyên ngành đào tạo.

Học thạc sĩ trong môi trường hội nhập quốc tế - Ảnh 2.

Tùy vào thế mạnh đào tạo của từng chuyên ngành, mỗi chương trình luôn có những cập nhật kiến thức, nâng cấp nghiệp vụ, chuyên môn ngành học thông qua phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp lớn, tập đoàn đa quốc gia giúp người học trang bị kiến thức, kỹ năng, đáp ứng đúng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trước bối cảnh hiện tại.

Ngoài chuyên môn, học viên còn được định hướng, bổ sung kỹ năng nghiệp vụ cần thiết, tăng cường khả năng làm việc độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động thực tiễn; có năng lực tham mưu, tư vấn lãnh đạo, quản lý, hoạch định kế hoạch; năng lực xử lý các khủng hoảng, rủi ro trong công việc chuyên môn.

Hiện tại, trường đào tạo sáu chuyên ngành thạc sĩ gồm quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, kế toán, luật kinh tế, ngôn ngữ Anh và quan hệ công chúng.

Học thạc sĩ trong môi trường hội nhập quốc tế - Ảnh 3.

Chương trình thạc sĩ của UEF được xây dựng và chú trọng vào năng lực nghiên cứu, triển khai giải pháp, triển khai chính sách, quản trị nhân lực trong các hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế. Việc kết hợp khối liên ngành cùng kỹ thuật giải quyết vấn đề, tình huống trong thực tiễn giúp người học khám phá, thúc đẩy thế mạnh của bản thân.

Học thạc sĩ trong môi trường hội nhập quốc tế - Ảnh 4.

Học viên tham gia học tập trong thời gian đào tạo 2 năm. Môi trường mở mang tính ứng dụng, phù hợp để thể hiện những thế mạnh của người học. Ngoài ra, trường luôn cập nhật và đổi mới nhiều phương pháp giảng dạy tiên tiến, lịch học linh hoạt, phù hợp với đối tượng người đi làm, giúp học viên thuận lợi theo đuổi việc nâng cao trình độ.

Học thạc sĩ trong môi trường hội nhập quốc tế - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, học từ trường lớp, bạn bè, đồng nghiệp đều là những cách để học viên trau dồi kiến thức, bám sát và nhận thức rõ sự thay đổi của lao động xã hội, lúc này kiến thức thực tiễn đóng vai trò quan trọng.

Học thạc sĩ trong môi trường hội nhập quốc tế - Ảnh 6.

Trước bối cảnh hội nhập, bằng cấp thạc sĩ chính là lợi thế cạnh tranh để nhân sự có cơ hội vươn xa trên con đường nghề nghiệp của mình.

Đặc biệt, học thạc sĩ dù ở bối cảnh nào thì các mối quan hệ trong lớp học cũng sẽ tạo nên những giá trị tích cực cho người học. Đồng nghiệp cùng chí hướng, việc học hỏi kinh nghiệm thương trường, chia sẻ các kiến thức nghề, vạch ra những thử thách mới trong xu hướng nghề nghiệp cấp cao… Tất cả tạo nên nhiều giá trị tích cực ở môi trường sau đại học.

Học thạc sĩ trong môi trường hội nhập quốc tế - Ảnh 7.

Sau khi tốt nghiệp, học viên được đảm bảo trang bị đầy đủ những kiến thức cần thiết, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Đây cũng là nền tảng tri thức vững giúp người học có thể chinh phục những mục tiêu mới.

UEF nhận hồ sơ tuyển sinh cao học bằng hình thức xét tuyển. Để trở thành học viên cao học, người học cần tốt nghiệp đại học các ngành gần, ngành phù hợp với chuyên ngành. Trong một số trường hợp, học viên phải học bổ sung kiến thức khi xét tuyển vào chương trình.

Học thạc sĩ trong môi trường hội nhập quốc tế - Ảnh 8.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Chủ đề: UEF Thạc sĩ
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên