08/09/2023 17:33 GMT+7

Giám đốc tình báo Mỹ: Ukraine có 50% khả năng phá vỡ phòng tuyến Nga trong năm 2023

Cơ quan tình báo quốc phòng trực thuộc Lầu Năm Góc theo dõi và đánh giá tình hình chiến sự Ukraine.

Xạ thủ Ukraine vào vị trí chiến đấu tại khu vực quanh thành phố Bakhmut hồi tháng 6-2023 - Ảnh: AFP

Xạ thủ Ukraine vào vị trí chiến đấu tại khu vực quanh thành phố Bakhmut hồi tháng 6-2023 - Ảnh: AFP

Các tiêu chí đánh giá tình hình chiến sự Ukraine

Theo tạp chí Economist, việc theo dõi và đưa ra đánh giá về tình hình chiến sự Ukraine được thực hiện bởi Cơ quan tình báo quốc phòng (DIA), trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ.

Ít được biết đến hơn Cơ quan tình báo trung ương (CIA), DIA có trách nhiệm đánh giá năng lực quân sự của các thế lực đối địch Washington. Với "chiến dịch quân sự đặc biệt" được Nga phát động tại Ukraine, DIA sẽ theo dõi cả hai bên tham chiến.

Thông thường, DIA tiến hành đánh giá dựa trên những thông tin định lượng như tầm bắn của khí tài các bên, quy mô hạm đội mỗi nước…

Tuy nhiên, những yếu tố định tính như tinh thần quân sĩ, sự hiện diện của lãnh đạo mỗi bên tham chiến… cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình đánh giá.

Đặc biệt, các yếu tố mang tính quốc gia có thể lay chuyển tình hình chiến trận. Theo ông Trent Maul - giám đốc phân tích của DIA, việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chọn ở lại Kiev khi chiến sự mới bùng nổ chính là một phần nguyên nhân khiến quân đội Ukraine không sụp đổ nhanh chóng.

Ngoài ra, năng lực các chỉ huy chiến trường, niềm tự hào của binh lính, khả năng kiểm soát của sở chỉ huy hay năng lực hậu cần và quân y cũng là những yếu tố cần được cân nhắc.

Để tránh sai sót, các nhà phân tích của DIA sẽ liệt kê từng yếu tố trên vào một bảng thông tin chi tiết. Việc đó giúp họ cân nhắc chúng một cách kỹ lưỡng và dự đoán cách các yếu tố có thể tương tác với nhau.

Theo ông Maul, phương pháp trên sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc đánh giá diễn biến những tuần tiếp theo tại Ukraine. Trong đó, DIA sẽ đặc biệt chú ý việc Nga có thể duy trì việc tiếp viện đạn pháo cho tiền tuyến và giữ bộ máy lãnh đạo ở các địa phương hay không.

Ukraine có khoảng 50% khả năng phá phòng tuyến Nga trong năm 2023

Binh lính Ukraine diễn tập sơ cấp cứu tại vùng Kharkhov hồi tháng 5-2023 - Ảnh: AFP

Binh lính Ukraine diễn tập sơ cấp cứu tại vùng Kharkhov hồi tháng 5-2023 - Ảnh: AFP

Ông Maul cũng chia sẻ với tạp chí Economist một số nhận định riêng về tiến độ cuộc phản công của Ukraine.

Đầu tiên, trái với nhận định Nga sẽ dồn 80% nỗ lực phòng ngự vào hai lớp phòng tuyến đầu tiên của các tướng lĩnh Kiev, ông Maul cảnh báo hầu hết lực lượng tiếp viện của Nga sẽ được bố trí tại lớp phòng tuyến thứ ba và cũng là cuối cùng.

Bên cạnh đó, ông Maul cũng không đồng ý hoàn toàn với nhận định Ukraine chỉ còn khoảng sáu đến bảy tuần để phản công của một quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Theo đó, một bộ phận không nhỏ giới chức Mỹ cho rằng quân đội Ukraine đã dồn hầu hết lực lượng dự phòng của mình cho việc phá hai lớp phòng tuyến đầu tiên. Trong quá trình này, quân đội Kiev đã hứng chịu tổn thất nặng nề và khó có thể tiến xa.

Ở chiều ngược lại, ông Maul đánh giá Ukraine đã có những thành công "đáng kể" trong thời gian gần đây. Ông dự đoán khả năng Kiev sẽ phá vỡ các phòng tuyến còn lại của Matxcơva trong năm 2023 rơi vào khoảng 40 - 50%.

Ông chỉ ra một số thực tế quan trọng như việc Đại tướng Sergei Surovikin, người chịu trách nhiệm xây dựng các phòng tuyến, đã không còn tham gia chỉ huy.

Ông Yevgeny Prigozhin, người đã lãnh đạo tập đoàn đánh thuê Wagner giành nhiều chiến thắng quan trọng, cũng đã tử vong trong tai nạn máy bay hồi tháng 8.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo vấn đề thiếu đạn dược và thời tiết chuyển biến xấu sẽ khiến mọi thứ "rất khó khăn".

Ngoài ra, DIA cũng khá tự tin nếu Ukraine có thể mở rộng vùng chiếm đóng quanh làng Robotyne, giữ vững vị trí và liên tục được tiếp đạn thì họ sẽ có điều kiện thuận lợi để tiến hành chiến dịch tiến công mới trong năm 2024.

Vì sao đạn uranium nghèo gây tranh cãi nhưng Mỹ, Anh vẫn viện trợ cho UkraineVì sao đạn uranium nghèo gây tranh cãi nhưng Mỹ, Anh vẫn viện trợ cho Ukraine

Đạn uranium nghèo bị cho là gây ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe và môi trường. Tuy nhiên, Mỹ và Anh lại quả quyết điều ngược lại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên