02/04/2020 05:35 GMT+7

Giải Wimbledon lần đầu bị hủy kể từ sau Thế chiến II

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 2-4 (giờ VN), ban tổ chức Wimbledon thông báo giải đấu năm 2020 đã bị hủy do dịch bệnh virus corona bùng phát mạnh tại châu Âu.

Giải Wimbledon lần đầu bị hủy kể từ sau Thế chiến II - Ảnh 1.

Giải Wimbledon 2020 bị hủy vì virus corona - Ảnh: REUTERS

Wimbledon là một trong 4 giải Grand Slam của làng quần vợt thế giới. Giải năm 2020 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 29-6 đến 12-7. Tuy nhiên, do dịch bệnh virus corona đang bùng phát mạnh mẽ tại châu Âu và ở Anh, ban tổ chức đã quyết định hủy giải năm nay.

"Sau cuộc họp giữa các bên liên quan, chúng tôi đã quyết định giải đấu năm 2020 sẽ bị hủy do tình hình dịch bệnh. Giải Wimbledon lần thứ 134 thay vào đó sẽ được tổ chức từ ngày 28-6 đến ngày 11-7-2021", trích thông báo của BTC Wimbledon.

Đây là lần đầu tiên giải Wimbledon bị hủy kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2. Với việc giải bị hủy, tay vợt người Thụy Sĩ, Roger Federer sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa để có thể chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 21 trong sự nghiệp.

Bên cạnh việc hủy giải Wimbledon 2020, Hiệp hội quần vợt Anh cũng thông báo hủy tất cả các giải đấu khởi động cho Wimbledon gồm: The Queen's Club, Nottingham và Eastbourne.

Wimbledon là giải Grand Slam đầu tiên bị hủy trong năm 2020 vì virus corona. Trước đó, do lo ngại dịch bệnh, giải Roland Garros (Pháp, diễn ra cuối tháng 5), giải Grand Slam diễn ra trên mặt sân đất nện đã quyết định hoãn và dời lịch sang thi đấu vào cuối tháng 9.

Djokovic đánh bại Federer trong trận chung kết Wimbledon dài nhất lịch sử Djokovic đánh bại Federer trong trận chung kết Wimbledon dài nhất lịch sử

TTO – Trận chung kết Wimbledon 2019 tối 14-7 diễn ra theo kịch bản kịch tính kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ. Phần thắng chung cuộc thuộc về Novak Djokovic với tỉ số 3-2 (7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12).

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên