18/03/2020 10:44 GMT+7

Dời Roland Garros từ cuối tháng 5 sang tháng 9 vì COVID-19

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Sau nhiều giải đấu thể thao trên thế giới bị ảnh hưởng, đến lượt Giải quần vợt Pháp mở rộng (Roland Garros) cũng đã phải dời lại do dịch COVID-19.

Dời Roland Garros từ cuối tháng 5 sang tháng 9 vì COVID-19 - Ảnh 1.

Roland Garros đã phải dời sang tháng 9 do lo ngại dịch COVID-19 - Ảnh: AFP

Trên trang chủ, ban tổ chức Roland Garros thông báo sẽ hoãn giải đấu dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 5. "Liên đoàn quần vợt Pháp đã ra quyết định dời Roland Garros 2020 sang ngày 20-9 đến 4-10", thông báo có đoạn.

Thông báo cũng nêu quyết định dời giải đấu do lo ngại về tình hình dịch COVID-19 đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Tính riêng tại Pháp trong sáng 18-3 đã ghi nhận hơn 7.700 ca nhiễm, với 175 ca tử vong.

Roland Garros là giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2020 phải tuyên bố hoãn vì COVID-19. Hiện tại, giải đấu gần nhất với giải này là Wimbledon (Anh) vẫn chưa ra thông báo nào. Giải đấu này sẽ diễn ra vào cuối tháng 6.

Rất nhiều giải đấu thể thao ở châu Âu đã buộc phải hủy hoặc tạm hoãn, chờ ngày trở lại. Trong diễn biến liên quan, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) trong tối 17-3 đã tuyên bố dời giải đấu đáng chờ đợi Euro 2020 sang năm 2021.

Federer nghỉ đấu 4 tháng và vắng mặt ở Roland Garros 2020 Federer nghỉ đấu 4 tháng và vắng mặt ở Roland Garros 2020

TTO - Tay vợt người Thụy Sĩ Roger Federer sẽ không tham dự Giải quần vợt Pháp mở rộng (Roland Garros) 2020 do vừa trải qua cuộc phẫu thuật chấn thương đầu gối và phải nghỉ thi đấu 4 tháng.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên