12/05/2024 11:15 GMT+7

Dữ liệu bài báo quốc tế bị gỡ đã biến mất trên thư viện UEH

Dữ liệu một số bài báo của các nhà khoa học là tác giả liên quan đến những bài báo bị tạp chí quốc tế gỡ bỏ vừa bất ngờ biến mất trên thư viện online Đại học Kinh tế TP.HCM.

Dữ liệu một số bài báo khoa học của GS.TS Võ Xuân Vinh (bên trái) và PGS.TS Phạm Quang Huy hiện không còn trên thư viện UEH - Ảnh: UEH

Dữ liệu một số bài báo khoa học của GS.TS Võ Xuân Vinh (bên trái) và PGS.TS Phạm Quang Huy hiện không còn trên thư viện UEH - Ảnh: UEH

Hệ thống thư viện online của Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) chỉ chứa những bài báo khoa học do các tác giả là người của UEH đứng tên.

Dữ liệu bài báo chưa bị tạp chí quốc tế gỡ bỏ vẫn biến mất

Nhiều nhà khoa học phản ánh với Tuổi Trẻ Online, dữ liệu một số bài báo khoa học của GS Võ Xuân Vinh, trực thuộc Viện Nghiên cứu kinh doanh UEH, vừa bất ngờ biến mất trên thư viện online UEH.

Cụ thể, bài báo có tên "Trade openness and CO2 emanations: a heterogeneous analysis on the developing eight (D8) countries", chính thức xuất bản trực tuyến vào ngày 13-4-2021 trên tạp chí Environmental Science and Pollution Research thuộc Nhà xuất bản Springer, nhưng tạp chí khoa học này gỡ bỏ vào ngày 14-3-2024.

GS Võ Xuân Vinh, người ở vị trí thứ 8 trong 47 người Việt vào "top nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới", là tác giả thứ 5 trong số 9 tác giả của bài báo khoa học trên.

Một bài báo khác có tên "Predictors of carbon emissions: an empirical evidence from NAFTA countries" xuất bản trên cùng tạp chí Environmental Science and Pollution Research vào ngày 28-10-2020, có tên ông Võ Xuân Vinh là tác giả thứ 3 cùng hai tác giả Mohammed Musah và Yusheng Kong. Bài báo này hiện vẫn còn trên webiste tạp chí.

Sau khi xuất bản, dữ liệu hai bài báo trên đồng thời có trên hệ thống thư viện online UEH.

Một nhà khoa học ở Mỹ cho biết: "Chỉ những bài báo do người của UEH đứng tên mới xuất hiện trong thư viện UEH. Thư viện UEH chỉ chứa thông tin mô tả bài báo chứ không chứa toàn văn, vì toàn văn thuộc sở hữu của tạp chí. Tuy nhiên đến ngày 10-5 dữ liệu của cả hai bài báo trên đều biến mất khỏi thư viện UEH không rõ lý do".

Bài báo có tên tác giả Võ Xuân Vinh vẫn còn trên tạp chí Environmental Science and Pollution Research nhưng dữ liệu bài báo này không còn trên thư viện UEH - Ảnh chụp màn hình

Bài báo có tên tác giả Võ Xuân Vinh vẫn còn trên tạp chí Environmental Science and Pollution Research nhưng dữ liệu bài báo này không còn trên thư viện UEH - Ảnh chụp màn hình

Trong khi bài "Biometric authentication integrated with wireless communication malicious activity detection in a cyber physical system-based Fintech banking" đăng trên tạp chí Optik, thuộc Nhà xuất bản Elsevier (xuất bản ngày 24-11-2022), cũng bị tạp chí này gỡ bỏ năm 2023.

Bài báo bị gỡ bỏ trên của của nhóm sáu tác giả Saudi Arabia, Uzbekistan, Ấn Độ và Việt Nam, trong đó PGS.TS Phạm Quang Huy - phó trưởng phòng đào tạo UEH - là tác giả cuối.

Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại UEH có bài báo khoa học bị gỡ bỏ, hội đồng liêm chính học thuật của nhà trường chỉ đề nghị ông Phạm Quang Huy nghiêm túc rút kinh nghiệm và tuân thủ các quy định của liêm chính học thuật.

Tương tự, dữ liệu bài báo trên của ông Phạm Quang Huy cũng có trên hệ thống thư viện UEH trước khi bị tạp chí gỡ bỏ nhưng hiện cũng chung số phận với hai bài báo của ông Võ Xuân Vinh.

Thư viện đóng dữ liệu bài báo không phải là sản phẩm trí tuệ của UEH

Trong khi đó, một nhà khoa học là thành viên hội đồng liêm chính học thuật một trường đại học ở TP.HCM cho rằng không phải bài báo nào của các cơ sở dữ liệu học thuật nào cũng tự động kết nối đến cổng tìm kiếm.

"Hiện tác giả Mohammed Musah còn có ít nhất 4 bài báo khác nằm trong nhóm bài bị tạp chí Environmental Science and Pollution Research gỡ bỏ với cùng những lý do như đối với bài báo đứng tên chung với tác giả Võ Xuân Vinh.

Trong khi bài báo còn lại của ông Võ Xuân Vinh đứng tên tác giả cùng Mohammed Musah, thì Vinh đã báo tạp chí xóa tên hay gỡ bài chưa? Tại sao thư viện UEH lại đóng luôn dữ liệu bài này?", vị này thắc mắc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về dữ liệu liên quan bài báo khoa học trên thư viện UEH, TS Đinh Công Khải - phó giám đốc UEH, cho hay: "UEH đầu tư các cơ sở dữ liệu học thuật trả phí (trong đó có tạp chí Springer) để phục vụ cho học tập, nghiên cứu và giảng dạy. Các nguồn tài liệu có trong các cơ sở dữ liệu trả phí và cơ sở dữ liệu nội sinh tự động kết nối đến cổng tìm kiếm thư viện UEH.

Thư viện cung cấp quyền truy cập các cơ sở dữ liệu đến cộng đồng người dùng UEH và không sao lưu toàn văn bài báo và không thể "gỡ bài" vì bản quyền thuộc về tạp chí. Thư viện chỉ đóng biểu ghi mô tả bài báo vì bài này không là sản phẩm trí tuệ của UEH".

Đại học Kinh tế TP.HCM kết luận gì vụ nhà khoa học bị gỡ bài báo quốc tế?Đại học Kinh tế TP.HCM kết luận gì vụ nhà khoa học bị gỡ bài báo quốc tế?

Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) vừa có kết luận ban đầu về xử lý vụ GS.TS Võ Xuân Vinh thuộc Viện Nghiên cứu kinh doanh UEH, có tên trên bài báo vừa bị một tạp chí quốc tế gỡ bỏ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên