13/07/2018 14:51 GMT+7

Cơn sốt World Cup tại Campuchia trước trận chung kết

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - World Cup 2018 ở Campuchia đã trở thành cơn sốt khi các fan đổ về các quán bar đông như kiến. Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng theo dõi các trận đấu và đoán đội bóng chiến thắng cùng bạn bè.

Cơn sốt World Cup tại Campuchia trước trận chung kết - Ảnh 1.

Rất đông khách Tây đổ về các quán bar ở Phnom Penh xem World Cup - Ảnh: KHMER TIMES

Đúng là Campuchia đã không lọt vào vòng chung kết World Cup 2018 để tranh tài cùng các đội bóng hàng đầu thế giới. Nhưng nó không có nghĩa người dân Vương quốc Campuchia sẽ chuyển sự chú ý của họ vào các môn thể thao khác.

Đó là những gì tờ Khmer Times (Campuchia) ngày 13-7 viết về cơn sốt World Cup tại nước này trong những ngày qua.

Quả thật sự phấn khích của người dân xứ sở Chùa tháp quanh các trận cầu hiện tăng lên mức cao độ khi trận chung kết đang cận kề. Rất dễ bắt gặp các quán rượu, cà phê... đặt màn hình chiếu trực tiếp các trận đấu để phục vụ khách hàng.

Cơn sốt World Cup tại Campuchia trước trận chung kết - Ảnh 2.

Các fan Campuchia theo dõi một trận của Pháp - Ảnh: KHMER TIMES

Và đương nhiên cũng không hiếm thấy cảnh đám đông ăn mừng chiến thắng của đội tuyển yêu thích. Họ reo hò trong sự sung sướng, đổ ra đường phố la hét, người ra, người vào các quán bar liên tục.

Khi Pháp đối đầu Bỉ trong trận bán kết rạng sáng 11-7 vừa qua (theo giờ Việt Nam), các quán bar đông nghẹt khi fan đổ đến xem cuộc "tử chiến". Không khí càng náo nhiệt khi Samuel Umtiti ghi bàn ở phút 51, đưa Les Bleus vào vòng chung kết.

Cơn sốt World Cup tại Campuchia trước trận chung kết - Ảnh 3.

Duplex Belgian Tavern đổi ảnh bìa của tài khoản quán bar này trên Facebook để chuẩn bị cho trận Croatia - Pháp vào ngày 15-7 - Ảnh: FACEBOOK

Tại một quán bar có tên Duplex Belgian Tavern ở thủ đô Phnom Penh, một màn hình lớn được dựng lên để chiếu trận đấu Pháp - Bỉ, khách thì đông hơn ngày thường rất nhiều. Nhiều fan đã đổ ra đường la hét để ăn mừng khi những chú gà trống Gô-loa lần đầu vào chung kết World Cup kể từ năm 2006.

Cơn sốt World Cup 2018 ở Campuchia càng lên đỉnh điểm khi Anh đối mặt Croatia hôm 12-7 để xác định ai sẽ gặp Pháp tại chung kết. Tuy nhiên, các fan đã "tụt mood" khi Tam Sư thất bại. Bởi lẽ, tuyển Anh, nhà vô địch World Cup một lần vào năm 1966, rất được người hâm mộ Campuchia yêu thích.

Cơn sốt World Cup tại Campuchia trước trận chung kết - Ảnh 4.

Người dân Campuchia theo dõi một trận đấu World Cup trên màn hình máy chiếu - Ảnh: KHMER TIMES

Dẫu vậy, vẫn còn đội tuyển Pháp với một Mbapee nhanh nhẹn đang đợi người dân Campuchia cổ vũ trong trận chung kết ngày 15-7. Theo ghi nhận của truyền thông Campuchia, các địa điểm ăn chơi trên khắp Phnom Penh đã chuẩn bị tinh thần đón các fan bóng đá, với đồ uống, thức ăn đều đã sẵn sàng.

Cơn sốt World Cup cũng thu hút các chính trị gia Campuchia. Hồi cuối tháng 6, trong lễ khai trương một cảng do Nhật tài trợ ở Sihanoukville, Thủ tướng Hun Sen nói với đại sứ Nhật tại Campuchia rằng ông đang cổ vũ cho tuyển Nhật Bản và đã "đặt cược vui" cho mỗi trận của Nhật. Kết quả là ông thắng bạn ông ở hầu hết các trận đấu.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Campuchia kêu gọi người dân nước này không chơi cá độ, khi mà các hoạt động "tài xỉu" lén lút vẫn thường xuyên diễn ra ở nước này mỗi mùa World Cup.

"Tôi nghĩ là mình đã cược đúng 8 trận cho đến giờ. Đôi lúc tôi đặt cược với bạn bè ở nước ngoài. Chúng tôi trao đổi qua tin nhắn, nhưng chúng tôi không cược tiền mà chỉ cược cho vui", ông Hun Sen cho biết.

Sự thật về những dự đoán Sự thật về những dự đoán 'ám quẻ' của Pele tại World Cup 2018

TTO - Huyền thoại bóng đá Pele không hề đưa ra dự đoán nào về kết quả các trận cầu World Cup 2018. Tuy nhiên, mạng xã hội vẫn ầm ầm đăng tải những dự đoán được cho đến từ ông.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên