30/12/2020 09:39 GMT+7

Bóng chuyền nữ Việt Nam: Thiếu nhân tố trẻ nổi bật

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Ngoài Thái Lan quá mạnh, trong khi các đối thủ ở khu vực Đông Nam Á đang phát triển nhanh nhờ được đầu tư lớn (Indonesia) hay ồ ạt nhập tịch (Philippines) thì bóng chuyền nữ VN có phần chựng lại.

Bóng chuyền nữ Việt Nam: Thiếu nhân tố trẻ nổi bật - Ảnh 1.

Một pha tấn công trên lưới dũng mãnh của Bích Tuyền - Ảnh: T.P.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, HLV tuyển bóng chuyền nữ VN Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết: "Qua Giải vô địch quốc gia, dù nhiều CLB đang thay "máu" nhưng chưa thấy những nhân tố mới nổi bật".

Trẻ nhiều nhưng chưa tinh

Nguyên phó chủ tịch chuyên môn Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Nguyễn Bá Nghị cũng đồng quan điểm với HLV Tuấn Kiệt. Ông Nghị nói: "Dù đang nỗ lực trẻ hóa đội hình và trình làng nhiều gương mặt mới nhưng chúng ta không tìm được nhân tố trẻ nào nổi bật đủ sức đứng vào đội tuyển quốc gia".

Không chỉ vậy, tuyển nữ VN còn gặp khó bởi sự đi xuống của các trụ cột. Theo HLV Tuấn Kiệt, điểm yếu muôn thuở của tuyển nữ vẫn là bước một. Ngay cả vị trí libero cũng khiến ông Kiệt lo lắng khi Kim Liên không còn giữ được phong độ ở đội VTV Bình Điền Long An.

Nhưng vị trí chuyền hai, linh hồn trong lối chơi của đội tuyển, mới thực sự khiến ông Kiệt đau đầu. Tại SEA Games 2019, tuyển VN có hai VĐV chuyền hai là Thu Hoài, Lâm Oanh.

Nhưng giờ đây Thu Hoài đang chững lại, trong khi Lâm Oanh chỉ chơi tròn vai. "Tôi đang chờ đợi Linh Chi, người thi đấu thông minh và vừa trở lại sau chấn thương. Nếu cố gắng tập luyện thể lực, Linh Chi sẽ là sự lựa chọn ưng ý nhất của tôi", ông Kiệt nói.

Một chút an tâm ở hàng tấn công khi những phụ công như Bùi Thị Ngà, Nguyễn Thị Trinh vẫn đang chơi tốt, phụ trợ cho họ là Lư Thị Huệ, Trần Thị Bích Thủy. Chủ công sẽ là những tay ghi điểm chủ lực như Đinh Thị Thúy, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Xuân.

Mong sự góp sức của Bích Tuyền

Ngoài những cái tên kể trên, ông Kiệt cũng kỳ vọng sự góp sức của tay đập cao 1,88m Nguyễn Thị Bích Tuyền (đội Truyền Hình Vĩnh Long) cho đội tuyển.

Bích Tuyền đang nổi lên như một tay đập hàng đầu của bóng chuyền nữ VN. Ở Giải vô địch quốc gia vừa qua, dù đội Truyền Hình Vĩnh Long phải đi vòng đấu trụ hạng nhưng Bích Tuyền vẫn là gương mặt thi đấu nổi bật. Sự có mặt của cô luôn mang đến niềm phấn khích cho khán giả với những cú đập như trái phá và khả năng ghi điểm đa dạng.

Cao 1,88m và sức bật cực khủng trên 3,12m (một trong những VĐV có sức bật cao nhất của bóng chuyền nữ), Bích Tuyền sẽ là mũi tấn công cực kỳ nguy hiểm.

Sức mạnh của Bích Tuyền nằm ở những cú ra tay trên lưới nhanh như chớp và uy lực không khác gì các VĐV nam. Với Tuyền, tuyển VN không chỉ có thể phối hợp đánh nhanh biến hóa trên lưới mà còn phát huy những cú đánh sấm sét sau vạch 3m.

HLV Tuấn Kiệt nói: "Ở bóng chuyền nữ Đông Nam Á, chức vô địch khó thoát Thái Lan. Hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp với VN là Indonesia và Philippines đang tiến bộ nhanh, nên việc giành thứ hạng cao ngày càng khó. Nếu có sự giúp sức của Bích Tuyền, tuyển VN sẽ có nhiều cơ hội vào đến trận chung kết SEA Games 2021".

Philippines và Indonesia đang mạnh lên

Dù từng thắng Philippines và Indonesia với cùng tỉ số 3-2 để giành HCB SEA Games 2019 nhưng HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhận định nếu gặp lại, tuyển nữ VN sẽ gặp nhiều khó khăn.

Hiện lứa VĐV từng được đầu tư mạnh cho ASIAD 2018 của Indonesia đang vào độ chín. Giải vô địch quốc gia của Indonesia thu hút nhiều ngoại binh giỏi của Thái Lan cùng VĐV có tiếng trên thế giới và điều này giúp các VĐV Indonesia học hỏi nhiều điều về kỹ, chiến thuật.

Trong khi đó, Philippines nuôi tham vọng với chính sách nhập tịch. Hiện họ đã nhập tịch 3 VĐV người Mỹ là Tyler Marie Kalei Mau, Mar Jana Phillips và Taira Ke'Alohilani Robins Hardy. Nhiều khả năng những VĐV này sẽ thi đấu ở SEA Games 2021.

Ngoài ra, Philippines còn hai chị em Alyja Daphne Santiago (cao 1,95m, ở CLB Nhật Ageo Medics) và Dindin Santiago-Manabat (cao 1,88m, ở CLB Nhật Kurobe AquaFairies) đang thi đấu ở Nhật. Nếu tập hợp được lực lượng này, tuyển Philippines thậm chí sẽ thách thức cả Thái Lan.

Chung kết bóng chuyền nữ quốc gia: Lịch sử gọi tên ai? Chung kết bóng chuyền nữ quốc gia: Lịch sử gọi tên ai?

TTO - Các cô gái Thông tin LienVietPostBank bước vào trận chung kết với tư cách nhà đương kim vô địch.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên