05/07/2018 18:54 GMT+7

Ấn tượng tuyệt đẹp từ 4 đội bóng rời World Cup về nước sớm

THÙY MAI
THÙY MAI

TTO - Những gương mặt mới cùng lối đá cống hiến vô tư luôn nhận được sự ủng hộ đáng kể của những khán giả đã chờ đợi suốt 4 năm tới mỗi kỳ FIFA World Cup.

Ấn tượng tuyệt đẹp từ 4 đội bóng rời World Cup về nước sớm - Ảnh 1.

Son Heung Min trong trận Hàn Quốc gặp Đức ngày 17-6 - Ảnh: Reuters

Sự đa dạng về văn hóa, màu sắc, phong cách từ trong sân, ngoài đường pitch, trên khán đài lẫn giữa các con phố làm nên một bữa tiệc cuốn cả thế giới tham gia. Đội bạn hâm mộ đá tối đa 7 trận, nhưng bạn vẫn có lý do để thưởng thức cả 64 trận đấu. Rời giải sớm, nhưng nhiều đội tuyển đã ghi dấu ấn đặc biệt với người hâm mộ.

Hàn Quốc - khát vọng châu Á

Anh Lê Vinh (Nghệ An) ấn tượng nhất với cầu thủ Son Heung Min (7) của Hàn Quốc. "Trận gặp Mexico, Son đá cực kỳ cố gắng, cuối trận lập siêu phẩm, nhưng vẫn thua 1-2. Sau trận gặp Tổng thống, anh khóc như đứa trẻ. Thế mới biết, chàng đội trưởng này coi trọng thể diện đội tuyển quốc gia như thế nào".

Ấn tượng tuyệt đẹp từ 4 đội bóng rời World Cup về nước sớm - Ảnh 2.

Son giữa vòng vây của các cầu thủ Mexico - Ảnh: Reuters

Có lẽ vì vậy mà trong những giây cuối cùng trong trận gặp Đức, anh đã thoát bẫy việt vị để ghi bàn thắng thứ hai như thể chưa phải chạy 96 phút trước đó.

Cũng dành tình cảm cho các cầu thủ Hàn Quốc, chị Nguyễn Hồng Duyên, Hà Nội tự hào về bản lĩnh châu Á: "Hàn Quốc đã bị loại nhưng không buông xuôi, đá đến hơi thở cuối cùng, và trở thành đội châu Á đầu tiên đánh bại đội tuyển Đức, biến họ trở thành nhà cựu vô địch ngay tại vòng bảng".

Câu chuyện của các cầu thủ Hàn Quốc năm 2018 sẽ là động lực cho các đội bóng châu Á trong những giải đấu sau.

Senegal - niềm tự hào châu Phi

Ấn tượng tuyệt đẹp từ 4 đội bóng rời World Cup về nước sớm - Ảnh 3.

Khán giả cổ vũ Senegal trong trận gặp Ba Lan tại bảng H hôm 19-6 - Ảnh: Reuters

Theo anh Bùi Đức Chiến, Hòa Bình, Senegal là đội bóng gây ấn tượng lớn nhất với anh. "Sở hữu lối chơi rực lửa trên sân, cùng dàn cổ động viên đặc trưng Phi châu - sặc sỡ, náo nhiệt đã biến mỗi trận đấu thành một lễ hội".

Anh cũng nhận định Senegal là "Một trong số ít đội đá cởi mở ở World Cup năm nay. Một phần nhờ HLV Cisse là người trẻ, cởi mở và có mong muốn đưa "chất" Senegal và châu Phi tới World Cup".

Ấn tượng tuyệt đẹp từ 4 đội bóng rời World Cup về nước sớm - Ảnh 4.

Huấn luyện viên Cisse động viên quân trong trận gặp Colombia hôm 28-6 - Ảnh: Reuters

Ông Cisse cũng là người nhã nhặn khi trả lời phỏng vấn sau khi Senegal phải rời giải vì số thẻ vàng nhiều hơn Nhật Bản: "Đó là quy định, và mọi đội bóng cần tuân thủ".

Dù các đội bóng dưới sức so với đối thủ khó có thể đi sâu ở 1 giải lớn, Senegal đã chứng tỏ một lần nữa ý nghĩa của World Cup không chỉ có bóng đá, mà còn là sự giao lưu văn hoá giữa các quốc gia, các châu lục.

Đó là sức quyến rũ đặc biệt của mỗi kỳ World Cup.

Cisse - HLV Cisse - HLV 'đẹp lạ' cùng 4 cái nhất tại World Cup 2018

TTO - Giữa một loạt các huấn luyện viên già có trẻ có, đẹp trai như tài tử mà chuẩn như giáo sư cũng có, Aliou Cisse nổi bật trong đội ngũ 32 nhà cầm quân với 4 cái nhất thú vị.

Panama - màu sắc Kênh đào

Ấn tượng tuyệt đẹp từ 4 đội bóng rời World Cup về nước sớm - Ảnh 6.

Tuyển Panama được người dân trong nước chào đón sau khi trở về từ Nga ngày 30-6 - Ảnh: Reuters

Lối chơi vô tư, cởi mở, cùng giọt nước mắt của đội trưởng Roman Torres trong trận đấu đầu tiên tại VCK World Cup của bóng đá Panama đã làm rung động trái tim của nhiều fan bóng đá toàn thế giới.

Chị Cao Thanh Bình, một giảng viên tiếng Tây Ban Nha, cho biết: "Tôi đang sinh sống tại Panama nên hết sức ủng hộ cho Panama. Việc Panama có mặt tại World Cup lần này đã là điều ngoài sức tưởng tượng (ngày Panama giành vé vào World Cup, tổng thống Juan Carlos Varela đã cho cả nước nghỉ 1 ngày), vậy nên việc đội rời Nga với 2 bàn thắng đã là một chiến thắng.

Ấn tượng tuyệt đẹp từ 4 đội bóng rời World Cup về nước sớm - Ảnh 7.

Jose Luis Rodriguez ăn mừng sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Panama tại World Cup 2018 - Ảnh: Reuters

Người dân Panama đón World Cup trong không khí hết sức rộn ràng. Mỗi khi Panama có lịch đá, cả nước cùng mặc áo đỏ - màu áo đội tuyển. Tại các trường học, ntrường trang bị màn hình lớn để học sinh được xem trực tiếp các trận đấu của đội tuyển. Tại các quảng trường, trung tâm thương mại cũng tương tự, người dân tập trung đông đúc để cùng nhau ủng hộ màu áo đỏ".

Ấn tượng tuyệt đẹp từ 4 đội bóng rời World Cup về nước sớm - Ảnh 8.

Chị Bình ghi lại hình ảnh chị cùng người dân Panama trong không khí World Cup

Morocco: Nạn nhân lớn nhất của VAR

Ấn tượng tuyệt đẹp từ 4 đội bóng rời World Cup về nước sớm - Ảnh 9.

Nordin Amrabat khiếu nại với trọng tài - Ảnh: Reuters

"Ấn tượng lớn nhất là khoảnh khắc cầu thủ số 16 đẹp trai Nordin Amrabat nói thẳng "VAR là trò hề" vào camera sau trận đấu với Tây Ban Nha ngày 25-6. Anh này đá bóng ở Anh, nói rất tròn vành rõ chữ, giúp cả thế giới chẳng khó khăn gì để đoán ra", anh Đỗ Ngọc Long, Hà Nội, chia sẻ với Tuổi trẻ Online.

Có sự ức chế trên là bởi Morroco đến thời điểm này là nạn nhân lớn nhất của VAR: từ 2 pha penalty bị bỏ qua trong trận gặp Bồ Đào Nha, đến việc bàn thắng của Tây Ban Nha ở phút 90 được công nhận.

Là đội bóng có thực lực với phong cách cởi mở, phóng khoáng kết hợp tinh thần châu Phi và Địa Trung Hải, lại có HLV đẹp trai không kém tài tử, nên như hai câu trong lời bài hát Casablanca bất tử:"Popcorn and cokes beneath the stars became champagne and caviar", dù rời giải sớm nhưng đôi tuyển Morocco lại được yêu quý hơn. "Đen thôi, đỏ quên đi", anh Long kết luận.

Lịch thi đấu World Cup 2018 vòng tứ kết Lịch thi đấu World Cup 2018 vòng tứ kết

TTO - Theo lịch thi đấu World Cup 2018 vòng tứ kết, ngày 4-7 không có trận đấu nào diễn ra. Vòng tứ kết của World Cup 2018 cũng đã xác định được 4 cặp đấu.

THÙY MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên