17/03/2021 08:13 GMT+7

Zidane tuyên bố 'sẽ chiến đấu' để giành cả Champions League và La Liga

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Thắng lợi thuyết phục trước Atalanta ở lượt về vòng 16 đội Champions League sáng 17-3 giúp Real vào tứ kết. HLV Zinedine Zidane tỏ ra hài lòng về kết quả và quyết tâm đặt mục tiêu cao trong giai đoạn còn lại.

Zidane tuyên bố sẽ chiến đấu để giành cả Champions League và La Liga - Ảnh 1.

Zidane tự tin sẽ giành cả La Liga và Champions League mùa này - Ảnh: UEFA

Chiến thuật hợp lý và sự hiệu quả đã giúp Real dễ dàng đánh bại Atalanta 3-1, dù đại diện nước Ý đang có phong độ khá ổn ở giải quốc nội. Đây là lần đầu tiên Real góp mặt ở tứ kết sau 2 năm liên tiếp dừng bước tại vòng 16 đội.

Kết quả này như một cú hích tinh thần cần thiết với Real, và cá nhân Zidane cũng cảm thấy tự tin với phần còn lại của mùa giải. Phát biểu sau trận, ông chia sẻ: "Chúng tôi đều còn cơ hội ở La Liga và Champions League. Đó sẽ là yêu cầu không dễ, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu để giành cả hai. Tại sao lại không?

Hôm nay chúng tôi sẽ tận hưởng kết quả này, không chỉ bởi những bàn thắng chúng tôi ghi được mà còn bởi màn trình diễn tốt. Khi bạn chỉ đạo các cầu thủ và họ thực hiện thành công, bạn sẽ thấy rất hạnh phúc. Đặc biệt là trước một đội bóng mà yêu cầu dành cho chúng tôi là rất cao".

Zidane tuyên bố sẽ chiến đấu để giành cả Champions League và La Liga - Ảnh 2.

Modric là cầu thủ xuất sắc nhất trận - Ảnh: UEFA

Về mặt cá nhân, lão tướng Luka Modric là người chơi cực hay và đã giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" của UEFA. Dù không còn trẻ, nhưng Modric vẫn chơi trọn 90 phút và có được những thống kê ấn tượng. Anh tung ra tổng cộng 98 đường chuyền và đạt tỉ lệ chính xác 91%.

Không chỉ vậy, Modric còn rất chịu khó hỗ trợ phòng ngự và thu hồi bóng. Dĩ nhiên, HLV Zidane không quên dành lời khen cho cầu thủ này. Ông phát biểu: "Cậu ta rất thông minh. Modric đã 35 tuổi nhưng bạn sẽ không biết được điều đó khi anh ấy thi đấu. Anh ấy cũng có tố chất làm HLV vì anh ấy hiểu bóng đá. Đó sẽ không phải là vấn đề với anh ta".

Người đá cặp với Modric nơi hàng tiền vệ là Toni Kroos cũng chơi không hề tệ. Chiến lược gia người Pháp đánh giá sự am hiểu lẫn nhau giữa hai cầu thủ này là điều rất tốt cho Real.

Modric: 'Cảm giác như tôi trở lại 27 tuổi'

Giống HLV Zidane, bản thân Modric cũng cảm thấy như mình trẻ lại khi đối đầu Atalanta. Chia sẻ về cảm xúc sau trận, anh nói: "Cảm giác như tôi được trở lại 27 tuổi. Tôi không bao giờ nhìn vào tuổi tác của mình, điều quan trọng là những gì bạn làm được trên sân, chứ không phải là tấm hộ chiếu của bạn nói gì.

Tôi vẫn khao khát chinh chiến ở đẳng cấp cao nhất. Tôi làm việc cật lực mỗi ngày để làm điều đó".

HLV Zidane trở lại sau COVID-19, Real Madrid thắng vất vả trước đội chót bảng HLV Zidane trở lại sau COVID-19, Real Madrid thắng vất vả trước đội chót bảng

TTO - Real Madrid (R.M) rất may mắn mới thắng đội chót bảng Huesca với tỉ số 2-1 trên sân khách đêm 6-2 ở vòng 22 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga). Đây là trận đầu tiên HLV Zidane trở lại dẫn dắt R.M sau một tháng cách ly vì COVID-19.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên