29/04/2012 03:29 GMT+7

Zenit bảo vệ thành công chức vô địch Nga

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Rạng sáng 29-4, Zenit St Petersburg đã thắng đối thủ cạnh tranh Dynamo Moscow 2-1 để tạm hơn đội này 15 điểm trong khi giải chỉ còn ba vòng đấu nữa. Như vậy Zenit đã bảo vệ thành công chức vô địch Nga.

TTO - Rạng sáng 29-4, Zenit St Petersburg đã thắng đối thủ cạnh tranh Dynamo Moscow 2-1 để tạm hơn đội này 15 điểm trong khi giải chỉ còn ba vòng đấu nữa. Như vậy Zenit đã bảo vệ thành công chức vô địch Nga.

Bước vào trận đấu này, đoàn quân của HLV Luciano Spaletti chỉ cần một trận hòa là đủ. Và họ đã làm tốt hơn như vậy rất nhiều. Phút 30 Roman Shirokov mở tỉ số cho Zenit và sáu phút sau đồng đội trong tuyển Nga của anh Alexander Kerzhakov nâng tỉ số lên 2-1. Trước khi hiệp một kết thúc, tiền vệ người Moldova Epureanu rút ngắn tỉ số cho Dynamo Moscow.

Ở vòng đấu này, tiền đạo chủ lực của tuyển Nga đang khoác áo Lokomotiv Moscow Roman Pavlyuchenko đã phải tập tễnh rời sân trong hiệp hai vì bị đau. Chấn thương của Pavlyuchenko khá nặng khiến anh phải nghỉ đến hết mùa giải và có khả năng không thể tham dự Euro 2012 cùng tuyển Nga.

Trong hiệp hai, dù chỉ còn 10 người khi tiền vệ Konstantin Zyryanov phải lãnh thẻ vàng thứ hai rời sân nhưng Zenit vẫn bảo toàn được tỉ số 2-1.

Như vậy Zenit - đội bóng được tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga chống lưng - đã ba lần vô địch nước Nga từ năm 2007 và tổng cộng đã bốn lần lên ngôi cao nhất ở xứ sở bạch dương.

Sau trận đấu, HLV người Ý Luciano Spaletti của Zenit phát biểu: "Chúng tôi đã có một đội hình mạnh khi vô địch lần đầu và mùa này chúng tôi còn mạnh hơn. Đây là mùa bóng gian khổ, khó nhọc và duy nhất vì nó kéo dài đến một năm rưỡi. Chúng tôi ghi nhiều bàn nhất, để thủng lưới ít nhất và chứng tỏ bản lĩnh của nhà vô địch. Tôi chỉ có thể chúc mừng các cầu thủ vì họ đã làm quá tốt công việc của mình".

HLV Sergei Silkin của Dynamo Moscow cũng cho rằng Zenit xứng đáng vô địch: "Zenit có đội hình mạnh hơn và chơi tốt hơn bất cứ đội bóng nào khác trong mùa này".

Quá phấn khích trước chức vô địch của đội nhà, các cổ động viên Zenit đã tràn xuống sân, kéo gãy khung thành, sau đó họ đã bạo loạn ngoài đường phố. Cảnh sát Nga phải rất vất vả trấn áp những cổ động viên quá khích.

THẢO NGUYÊN

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên