29/11/2017 05:08 GMT+7

​Young lập cú đúp, M.U thắng dễ Watford

H.LAM
H.LAM

TTO - Rạng sáng 29-11, tiền vệ Ashley Young tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, góp công giúp Manchester United (M.U) đá bại Watford 4-2 trên sân Vicarage Road ở vòng 14 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Young ăn mừng bàn mở tỉ số cho M.U. Ảnh: REUTERS
Young ăn mừng bàn mở tỉ số cho M.U. Ảnh: REUTERS

Trận này, HLV Jose Mourinho tiếp tục sử dụng chính sách xoay vòng cầu thủ khi để Juan Mata và Marcus Rashford ngồi dự bị. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến lối chơi tấn công của M.U, bởi những cầu thủ thay thế đều chơi tốt, đặc biệt là Jesse Lingard.

Video clip trận Watford thua M.U 2-4

Phút 19, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Lingard đã có đường chuyền thuận lợi cho Young băng lên tung cú vô-lê ngay mép vòng cấm hạ gục thủ môn Gomes, mở tỉ số cho “quỷ đỏ”.

Niềm vui của Young sau khi nâng tỉ số lên 2-0 cho M.U. Ảnh: REUTERS
Niềm vui của Young sau khi nâng tỉ số lên 2-0 cho M.U. Ảnh: REUTERS

Sau bàn thắng, M.U tiếp tục chơi tốt với thế trận phòng ngự phản công. Đến phút 32, tỉ số đã là 3-0 cho M.U sau hai pha làm bàn đẹp mắt của Young (25’) và Anthony Martial (32’), trong đó Young tiếp tục tỏa sáng với pha sút phạt đẳng cấp bằng chân phải từ cự li khoảng 25m.

Deeney (phải) - tác giả bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-3 cho Watford. Ảnh: REUTERS
Deeney (phải) - tác giả bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-3 cho Watford. Ảnh: REUTERS
Niềm vui của Doucoure sau khi rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho Watford. Ảnh: REUTERS
Niềm vui của Doucoure sau khi rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho Watford. Ảnh: REUTERS

Dẫn trước với cách biệt 3 bàn, M.U thi đấu chùng xuống trong hiệp 2, tạo cơ hội cho Watford vùng lên chiếm thế trận. Trong vòng 7 phút từ 77 đến 84, hàng phòng ngự M.U đã mắc liền hai sai lầm, tạo cơ hội cho Troy Deeney (77’, 11m) và Abdoulaye Doucoure (84’) ghi 2 bàn, rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho Watford, khiến khán giả trên sân Vicarage Road rất phấn khích.

Lingard ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 4-2 cho M.U. Ảnh: REUTERS
Lingard ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 4-2 cho M.U. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, do dồn đội hình lên tìm bàn thắng thứ 3, Watford đã để lộ ra nhiều khoảng trống, tạo cơ hội cho Lingard ghi bàn thứ tư ấn định chiến thắng 4-2 cho M.U sau tình huống phản công chớp nhoáng ở phút 86.

Thắng trận này, M.U xây chắc vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 32 điểm, tạm rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Manchester City xuống còn 5 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận.

* Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Tottenham đã gây thất vọng khi để thua Leicester City 1-2 trên sân King Power.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Tottenham sau trận thua Leicester. Ảnh: REUTERS

Hai bàn thắng của Leicester được ghi do công Jamie Vardy (13’) và Riyad Mahrez (45’). Bàn rút ngắn tỉ số của Tottenham được ghi do công Harry Kane ở phút 79. Thua trận này, Tottenham giậm chân ở vị trí thứ 5 với 24 điểm. 

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên