13/10/2023 21:15 GMT+7

Yêu cầu di tản 1 triệu người Palestine trong 24 giờ của Israel khó thực hiện?

Yêu cầu di tản 1 triệu người Palestine ở phía bắc Dải Gaza trong vòng 24 giờ của Israel bị quốc tế nghi ngờ về mức độ khả thi.

Xe tăng Israel tiến vào vị trí gần ranh giới giữa nước này và Dải Gaza ngày 13-10 - Ảnh: REUTERS

Xe tăng Israel tiến vào vị trí gần ranh giới giữa nước này và Dải Gaza ngày 13-10 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 13-10, Cơ quan của Liên Hiệp Quốc về cứu trợ cho người tị nạn Palestine (UNRWA) đã chỉ trích việc Israel yêu cầu di tản hơn 1 triệu người Palestine ở phía bắc Dải Gaza trong 24 giờ là "khủng khiếp".

"Yêu cầu di tản hơn 1 triệu dân thường sống ở phía bắc Gaza trong 24 giờ của các lực lượng Israel thật khủng khiếp. Cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở đây với quy mô và tốc độ lạnh xương sống. Gaza đang nhanh chóng trở thành hố địa ngục và trên bờ vực sụp đổ", Tổng ủy viên UNRWA Philippe Lazzarini cho biết.

Liên Hiệp Quốc cho biết quân đội Israel đưa ra tuyên bố trên vào cuối ngày 12-10 (giờ địa phương).

Giới quan sát lo ngại điều này báo hiệu một cuộc tấn công trên bộ của Israel để đáp trả cuộc tấn công bất ngờ của Phong trào kháng chiến Hồi giáo (Hamas) của người Palestine hôm 7-10.

Tuyên bố của Tel Aviv cũng bị Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell chê trách.

Ông Borrell nhận xét: "Chắc chắn thường dân phải được cảnh báo về những chiến dịch quân sự sắp diễn ra. Tuy nhiên, việc di tản 1 triệu người trong 24 giờ là hoàn toàn phi thực tế".

Mỹ, đồng minh lớn nhất của Israel, cũng chia sẻ quan điểm này.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby chia sẻ với Đài MSNBC: "Đó là yêu cầu rất khó thực hiện. Dải Gaza là khu vực có mật độ dân cư cao, đang có giao tranh xảy ra và hứng chịu nhiều bom và các cuộc pháo kích".

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant từ chối trả lời báo chí về yêu cầu di tản trên.

Ông Gallant cho biết: "Đây là quyết định sự sống còn của Israel với tư cách một đất nước thịnh vượng, một đất nước dân chủ, quê hương của dân tộc Do Thái. Chúng tôi đang chiến đấu cho quê hương, cho tương lai chúng tôi".

Nhóm Hezbollah từ chối đứng yên, Israel đối mặt thế gọng kìmNhóm Hezbollah từ chối đứng yên, Israel đối mặt thế gọng kìm

Phó chỉ huy nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah tuyên bố nhóm này đã sẵn sàng tham chiến trong xung đột Israel - Hamas.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên