22/11/2018 17:06 GMT+7

Xe bồn chở xăng chạy gần 100km/h trước khi đổ lật gây cháy

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Theo dữ liệu giám sát hành trình từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, xe bồn chở xăng đã chạy với tốc độ 96km/h trước khi xảy ra tai nạn trên quốc lộ 13, trong khi đoạn đường này cho phép tốc độ tối đa 60km/h.

Xe bồn chở xăng chạy gần 100km/h trước khi đổ lật gây cháy - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn xe bồn chở xăng làm 6 người chết, 19 ngôi nhà bị cháy - Ảnh: B.L

Cụ thể, dữ liệu trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình cho thấy xe bồn mang biển kiểm soát 93N-2689 đã chạy với tốc độ 96km/h khi xảy ra tai nạn vào lúc 4h33 ngày 22-11.

Trong khi đoạn quốc lộ 13 qua ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước là đường đôi, có dải phân cách cứng ở giữa trong khu vực đông dân cư nên tốc độ tối đa cho phép 60km/h.

Đáng chú ý, trước khi xảy ra tai nạn, xe bồn cũng thường xuyên chạy với tốc độ trên 80km/h. Cụ thể, lúc 3h39 xe bồn chạy với tốc độ 100km/h tại đoạn quốc lộ 13 qua thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương.

Lúc 3h45, xe bồn chạy với  tốc độ 101km/h tại đoạn quốc lộ 13 qua xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, Bình Phước. Sau đó xe có dừng nghỉ dọc đường.

Đến 4h31 xe bồn liên tục chạy tốc độ trên 80km/h. Xe tăng tốc từ 85 km/h lên 93 km/h, đạt tốc độ 96km/h vào lúc 4h33 là thời điểm tai nạn.

Khoảnh khắc chiếc xe bồn chở xăng gặp nạn bốc cháy làm 6 người chết - Video: TVO

Cận cảnh hiện trường vụ cháy xe bồn chở xăng, 6 người chết Cận cảnh hiện trường vụ cháy xe bồn chở xăng, 6 người chết

TTO - Đến trưa 22-11, công tác khắc phục vụ tai nạn làm 6 người chết, 19 căn nhà bị cháy trong vụ cháy xe bồn chở xăng trên quốc lộ 13 đang được tiến hành khẩn trương.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên