02/04/2020 10:55 GMT+7

Xavi trên con đường của Pep Guardiola

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Khi Xavi tuyên bố muốn dẫn dắt Barca trong thời gian tới, những người hâm mộ xứ Catalunya như thể “sắp chết đuối vớ được cọc”.

Xavi trên con đường của Pep Guardiola - Ảnh 1.

Xavi (trái) sẽ sớm hội ngộ cùng Messi trong vai trò HLV Barca - Ảnh: Evening Standard

Bỏ ngoài những nỗi lo về tình hình tài chính (hiện đang muốn cắt giảm 70% lương cầu thủ), Barca còn phải đau đầu vì vấn đề chuyên môn trong thời gian tới khi bóng đá châu Âu trở lại sau dịch COVID-19. 

Hiện Barca là một trong những đội bóng gặp nhiều vấn đề nhất về nội bộ. Hằng tuần, báo chí Tây Ban Nha đồn thổi về những mối bất hòa trong phòng thay đồ CLB hay Messi có nguy cơ ra đi...

Nhưng vấn đề lớn nhất của Barca có lẽ là trên băng ghế HLV trưởng. Suốt 3 năm qua, kể từ khi Luis Enrique ra đi, Barca không có nổi một HLV "ra hồn". 

Lần lượt HLV Ernesto Valverde rồi Quique Setien chỉ mang đến những nỗi thất vọng. Tuy mùa giải này còn chưa kết thúc nhưng HLV Setien thực sự chẳng mang đến một luồng gió mới nào cho lối chơi của Barca, điều mà Pep Guardiola và Luis Enrique từng làm.

Mọi người có thể nhận ra điểm khác nhau lớn nhất giữa Pep Guardiola, Luis Enrique so với những HLV như Setien: đó là cái chất Catalan. Trái ngược với Real Madrid, Barca không có truyền thống mời về những HLV lừng danh. Họ thường thành công với những cựu danh thủ, hoặc những người có sự nghiệp thi đấu liên quan mật thiết với đội.

Đó cũng là vấn đề chính của Barca, một đội bóng đặt nặng tính vùng miền. Một HLV ở đây cần có những "vệ binh" trung thành để thành công. Khi Guardiola lên nắm quyền ở Barca, ông có Xavi, Andres Iniesta và Carles Puyol - những đồng đội thời còn thi đấu và một đội ngũ các học trò trẻ tuổi trưởng thành từ lò La Masia. Và nếu Xavi trở lại Barca vào lúc này, anh vẫn sẽ thừa hưởng nền tảng đó.

Thật vậy, hiện có đến 8 cầu thủ của Barca từ Messi, Pique cho đến Luis Suarez, Ivan Rakitic là đồng đội cũ của Xavi. Chưa kể nhóm sao trẻ như Ansu Fati, Carles Perez cũng trưởng thành từ lò La Masia. 

Trở lại Barca lúc này, Xavi chắc chắn sẽ có uy thế hơn nhiều so với HLV Valverde hay Setien. Và cựu tiền vệ 40 tuổi này cũng không hoàn toàn thiếu kinh nghiệm trên băng ghế chỉ đạo. Sau khi giải nghệ hồi tháng 5 trong màu áo CLB Al Sadd, Xavi trở thành HLV của đội bóng Qatar này ngay sau đó.

Hơn nửa năm có thể chưa phải là khoảng thời gian đủ để đánh giá năng lực dẫn dắt của Xavi. Tuy nhiên, anh đưa Al Sadd lọt vào đến bán kết AFC Champions League mùa giải 2019 và giành 15 chiến thắng trong 28 trận. 

Một điều quan trọng để CĐV Barca tin vào khả năng thành công của Xavi đó là sự khôn ngoan khi chọn thời điểm. Từ mùa hè rồi đã xuất hiện nhiều tin đồn về việc Xavi sẽ trở lại dẫn dắt Barca. Tuy nhiên, anh đã lắc đầu vì muốn có kinh nghiệm trước khi trở lại với "biển lớn".

"Tôi nghĩ khi đó chưa phải là thời điểm thích hợp. Nhưng tôi thực sự muốn quay lại Barca, giờ đây tôi đã có thời gian để trải nghiệm với công việc HLV và tôi tin mình có thể mang đến điều gì đó cho các cầu thủ. Tuy thực sự muốn quay lại Barca nhưng mọi người phải chấp nhận rằng tôi sẽ bắt đầu tất cả mọi thứ từ con số không" - Xavi nói.

Đó thực sự là một phát biểu khôn ngoan, thể hiện tham vọng xây dựng một "kỷ nguyên mới" giống như Guardiola thuở nào. Guardiola cũng không có nhiều kinh nghiệm HLV khi bắt đầu dẫn dắt Barca. Giữa ông và Xavi có rất nhiều điểm chung, từ "ADN Catalan" cho đến vị trí thi đấu, lối chơi dựa nhiều vào đầu óc khi còn là cầu thủ.

Xavi muốn có Neymar, Gnabry và Sancho

Dành nhiều lời tốt đẹp khi nói về các cầu thủ Barca hiện nay, Xavi khẳng định Messi, Pique và Stegen là "những người giỏi nhất thế giới ở vị trí của họ", và các cầu thủ trẻ như Arthur, De Jong "có tương lai 10 năm với Barca".

Xavi cũng nói về những bản hợp đồng mới mà Barca sẽ mang về nếu anh dẫn dắt Barca. Xavi khẳng định việc mang Neymar trở về sân Nou Camp "sẽ là một bản hợp đồng ngoạn mục" và cho rằng Barca đang thiếu những cầu thủ như Serge Gnabry và Jadon Sancho.

Cựu danh thủ Xavi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện Cựu danh thủ Xavi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện

TTO - Tiền vệ lừng danh một thời của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha, Xavi Hernandez đã được bổ nhiệm làm HLV của nhà vô địch Qatar, Al Sadd với hợp đồng có thời hạn 2 năm.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên