07/04/2021 14:37 GMT+7

Xác minh việc thu của dân 100.000 đồng khi làm căn cước công dân gắn chip

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ngày 7-4, lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng cho biết đang cho rà soát, xác minh thông tin cán bộ công an xã Tiên Minh thu của người dân 100.000 đồng khi họ đi làm căn cước gắn chip.

Xác minh việc thu của dân 100.000 đồng khi làm căn cước công dân gắn chip - Ảnh 1.

Cán bộ công an xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng thu của người dân làm căn cước gắn chip 100.000 đồng - Ảnh: Cắt từ video

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 7-4, một lãnh đạo công an huyện Tiên Lãng, cho biết đang cho cán bộ chức năng rà soát, kiểm tra thông tin cán bộ Công an xã Tiên Minh thu của người dân 100.000 đồng khi làm căn cước gắn chip.

Theo vị này, vừa qua có tiếp nhận được thông tin người dân phản ánh về việc cán bộ Công an xã Tiên Minh thu tiền của người dân khi đi làm căn cước gắn chip là 100.000 đồng, việc thu này không đúng quy định.

Lãnh đạo công an huyện cho biết đã quán triệt, chấn chỉnh tới các bộ phận và khẳng định không chỉ đạo thu 100.000 đồng của dân khi làm căn cước gắn chip. Quan điểm của lãnh đạo huyện là xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Phản ánh tới Tuổi Trẻ Online, một số người dân xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng cho biết vừa qua khi đi làm căn cước gắn chip tại xã theo thông báo của cơ quan chức năng, cán bộ Công an xã Tiên Minh yêu cầu nộp khoản lệ phí là 100.000 đồng khi đổi chứng minh nhân dân (CMND) 9 số, căn cước công dân 12 số sang thẻ căn cước gắn chip.

Việc thu khoản tiền này được cán bộ công an xã giải thích là do làm "dịch vụ", sẽ đến tận nhà để trao tận tay người dân.

Anh N.V.L. (37 tuổi, quê xã Tiên Minh) bức xúc cho biết vừa qua có về quê để làm căn cước gắn chip khi biết thông tin tổ công tác cấp CCCD lưu động sẽ qua địa bàn. Tuy nhiên, quá trình đi làm khiến bản thân anh L. rất bất ngờ trước việc lực lượng chức năng thu lệ phí 100.000 đồng của người dân nhưng không có biên lai.

Khi thắc mắc về việc theo quy định người dân chỉ phải đóng lệ phí dao động trong khoảng 15.000 - 25.000 đồng/thẻ thì cán bộ công an xã làm nhiệm vụ giải thích không rõ ràng, chỉ úp mở rằng đây là làm dịch vụ. Tuy nhiên, thông thường nếu người dân có nhu cầu nhờ bưu điện gửi căn cước về tận nhà thì cũng chỉ mất thêm khoảng 35.000 đồng tiền phí.

"Việc thu 100.000 đồng của người dân đi làm căn cước gắn chip là trái quy định, nhiều người dân không nắm rõ nên vẫn cứ nộp tiền theo yêu cầu. Tôi thấy việc này là bất hợp lý nên đã quay lại video làm bằng chứng và phản ánh tới công an thành phố." - anh L. cho hay

Được biết, tại xã Tiên Minh có 10 thôn với hơn 9.000 dân, trong đó có khoảng 6.000 người đủ tuổi làm căn cước theo quy định. 

Trong đợt ra quân lưu động để cấp căn cước gắn chip cho người dân lần này, Công an huyện Tiên Lãng triển khai cấp, đổi thẻ CCCD gắn chip cho hơn 140.000 trường hợp và hiện nay đã cấp được khoảng 30.000 thẻ căn cước gắn chip.

Những lưu ý về thủ tục cấp căn cước công dân mới Những lưu ý về thủ tục cấp căn cước công dân mới

TTO - Chiều 18-3, Công an TP.HCM đã tổ chức thông tin một số vấn đề liên quan đến cấp thẻ căn cước công dân gắn chip. Những ai được cấp thẻ mới trước, ai chưa cần vội? Khi đi làm thẻ cần mang theo giấy tờ gì?

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên