17/09/2019 15:59 GMT+7

Xã đội trưởng chém chết cháu ruột lĩnh án 8 năm tù

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Sau cuộc nhậu, ông Đoàn nghe vợ la mất tiền. Nghi ngờ cháu ruột (học sinh lớp 9) lấy cắp, ông Đoàn dùng dao chém vào mặt làm cháu tử vong.

Xã đội trưởng chém chết cháu ruột lĩnh án 8 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Đoàn lãnh 8 năm tù vì tội giết cháu -Ảnh: THẮNG DINH

Ngày 17-9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Trọng Đoàn (53 tuổi, trú tại xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) về tội danh giết người.

Theo cáo trạng, tối 12-4, ông Nguyễn Trọng Đoàn - xã đội trưởng UBND xã Cẩm Dương - nhậu với một số bạn bè. Sau cuộc nhậu, ông Đoàn nghe vợ la mất tiền. Nghi ngờ cháu ruột là Nguyễn Hữu Thương (16 tuổi, học sinh lớp 9) lấy trộm, ông Đoàn đã bực tức dùng dao chém vào vùng mặt cháu.

Mặc dù cháu Thương đã được vợ chồng ông Đoàn đưa ra Hà Nội chữa trị nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Được biết, Thương mồ côi cha mẹ nên ở với gia đình ông Đoàn.

Tại phiên tòa, bị cáo Đoàn thành khẩn khai báo và cho rằng vì mình uống rượu lại thấy cháu có thái độ hỗn láo nên bực tức, mất kiểm soát mới cầm dao chém cháu.

Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, chỉ vì nghi ngờ nhỏ nhặt mà dùng dao tước đi quyền được sống của cháu mình. Bản thân bị cáo lại là cán bộ xã, hiểu biết pháp luật nhưng lại không biết kiềm chế bản thân nên cần phải cách ly ra khỏi đời sống xã hội một thời gian đủ dài để răn đe và phòng ngừa.

Sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đoàn 8 năm tù về tội giết người.

Tạm giữ hình sự xã đội trưởng nghi chém cháu ruột tử vong Tạm giữ hình sự xã đội trưởng nghi chém cháu ruột tử vong

TTO - Do nghi ngờ cháu ruột ăn trộm tiền, xã đội trưởng ở tỉnh Hà Tĩnh đã dùng dao đánh cháu bị thương nặng, nhập viện nhưng không qua khỏi.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên