07/07/2023 08:57 GMT+7

World Cup nữ 2023: Cơ hội nào cho các đội tuyển châu Á?

World Cup 2023 có sự góp mặt của 6 đội tuyển thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) là Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Với lực lượng đông đảo đó, liệu có cơ hội nào dành cho các đội bóng châu Á ở giải đấu năm nay?

Tuyển nữ Úc có thể gây bất ngờ tại World Cup 2023 - Ảnh: Reuters

Tuyển nữ Úc có thể gây bất ngờ tại World Cup 2023 - Ảnh: Reuters

Năm 2011, tuyển Nhật Bản đã gây sốc khi giành chức vô địch World Cup. Còn Trung Quốc từng vào đến chung kết World Cup 1999. Nhưng những câu chuyện cổ tích kỳ vĩ đó khó có thể lặp lại ở giải đấu năm nay.

Hai niềm hy vọng Úc và Nhật Bản

Trong số 6 đội bóng châu Á, tuyển nữ Úc và Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tiến sâu ở World Cup 2023. Nhận định đó xuất phát từ thực lực của hai đội bóng này vượt trội so với các đại diện còn lại của châu Á. 

Cụ thể, trên bảng xếp hạng FIFA dành cho các đội tuyển nữ, Úc đứng thứ 10, còn Nhật Bản xếp thứ 11. Họ là những đội bóng châu Á hiếm hoi góp mặt trong tốp đầu thế giới. Chưa kể, tuyển nữ Úc còn có lợi thế sân nhà trong khi đó tuyển nữ Nhật Bản giàu kinh nghiệm dày dạn ở đấu trường World Cup.

Tuy vậy, giới chuyên môn đánh giá tuyển nữ Nhật Bản và Úc khó làm nên chuyện lớn. Dù là tinh hoa của bóng đá châu Á nhưng cả tuyển nữ Nhật Bản và Úc vẫn chưa thể chen chân vào tốp những đội bóng hàng đầu thế giới. 

Giữa tuyển nữ Nhật Bản và Úc với các đội tuyển hàng đầu thế giới vẫn còn một khoảng cách khá lớn. Các nhà cái cũng đồng tình với nhận định đó khi đưa ra tỉ lệ cược vô địch, trong đó nhóm các đội dẫn đầu là Mỹ, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Thụy Điển...

Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu góp mặt tại VCK FIFA World Cup nữ - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu góp mặt tại VCK FIFA World Cup nữ - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Các đội bóng khác khó gây bất ngờ

Trong khi đó, bốn đại diện còn lại của bóng đá châu Á là Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam và Philippines không được đánh giá cao. Trung Quốc và Hàn Quốc là những gương mặt quen thuộc ở đấu trường World Cup. 

Tuy nhiên, chất lượng của họ không thể so sánh với nhóm các đội bóng mạnh, thậm chí việc vượt qua vòng bảng cũng đã là mục tiêu khó khăn.

Ở bảng D, cựu á quân thế giới Trung Quốc phải đối mặt với Đan Mạch và tuyển Anh được đánh giá mạnh hơn. Đây sẽ là thách thức không nhỏ nếu tuyển Trung Quốc muốn giành vé đi tiếp. 

Trong khi đó, về lý thuyết, tuyển nữ Hàn Quốc ở bảng đấu nhẹ hơn với hai đối thủ dưới tầm là Morocco và Colombia. Tuy nhiên, thực lực của tuyển nữ Hàn Quốc so với hai đối thủ này cũng không hề nhỉnh hơn.

Về phía tuyển nữ Philippines và Việt Nam, trong lần đầu tiên dự World Cup, rất khó để kỳ vọng hai đội gây bất ngờ. Thậm chí, tuyển nữ Việt Nam, Philippines cùng Panama được xếp vào nhóm những đội yếu nhất giải đấu. 

So với Việt Nam, tuyển Philippines rơi vào bảng đấu nhẹ hơn với các đối thủ chưa đạt tầm cỡ quá mạnh như Na Uy, Thụy Sĩ và New Zealand. Tuy nhiên, những đội bóng này cũng đã là "núi cao" với tuyển nữ Philippines.

Trong khi đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung gần như không có chút hy vọng nào khi rơi vào bảng đấu quá mạnh với sự góp mặt của đương kim vô địch Mỹ, đương kim á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha. Nhưng trái bóng tròn luôn ẩn chứa bất ngờ và các CĐV có quyền chờ đợi những kỳ tích.

Lịch thi đấu toàn bộ 64 trận ở World Cup nữ 2023Lịch thi đấu toàn bộ 64 trận ở World Cup nữ 2023

Tuổi Trẻ Online gửi đến bạn đọc lịch thi đấu toàn bộ 64 trận đấu ở World Cup nữ 2023 tổ chức tại New Zealand và Úc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên