24/09/2020 11:22 GMT+7

Woodward 'gánh' sức ép thay HLV Solskjaer

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Thị trường chuyển nhượng mùa hè ở Anh còn hơn 10 ngày nữa sẽ đóng cửa. Và đó là 10 ngày đầy sóng gió với Ed Woodward - phó chủ tịch điều hành của M.U.

Woodward gánh sức ép thay HLV Solskjaer - Ảnh 1.

Woodward (phải) đang gánh chịu sức ép thay HLV Solskjaer - Ảnh: Reuters

M.U luôn là một đội bóng đặc biệt, kể cả khi họ tìm người để trút giận sau trận ra quân mùa giải mới đầy thất vọng (thua Crystal Palace 1-3). 

Ở các đội bóng khác, HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ bị chỉ trích không thương tiếc. Nhưng tại Old Trafford, CĐV M.U từ nhiều năm qua vốn đã có định kiến: những người chịu trách nhiệm chính cho sự sa sút của đội bóng là nhà Glazer và Woodward.

Tại sao một người như Woodward lại toàn quyền phụ trách việc chuyển nhượng của M.U? Hỏi bởi là một nhân viên kiểm toán, 15 năm trước Woodward đến Old Trafford làm việc với một hành trang kinh nghiệm chẳng chút liên quan gì đến bóng đá.

Nhưng Woodward luôn là một nhân viên đắc lực của nhà Glazer trên hành trình tiếp quản M.U. Năm 2012, Woodward được bổ nhiệm vị trí phó chủ tịch điều hành CLB và phụ trách luôn công việc chuyển nhượng một năm sau đó (thay David Gill).

Hành trình u tối của M.U bắt đầu từ đó. Các CĐV M.U có lý do để chỉ trích Woodward, bởi kể từ khi Woodward phụ trách chuyển nhượng, M.U gần như không còn thực hiện được bản hợp đồng ấn tượng nào nữa.

Theo đó, 7 năm qua M.U chi ra 1,15 tỉ euro mua cầu thủ và chỉ thu về 357 triệu euro ở chiều ngược lại (thực chi của họ cho việc chuyển nhượng 7 năm qua là hơn 790 triệu euro). Đó là một con số không thấp, nhưng vấn đề của M.U là họ mua sắm quá kém.

Trong số những bản hợp đồng đình đám nhất của M.U kể từ khi Woodward phụ trách chuyển nhượng, chỉ có Mata và Fernandes được xem là thành công. Dù Maguire, Fred, Pogba cùng Martial vẫn còn thời gian để chứng tỏ, còn lại đều là những bản hợp đồng thất bại như Memphis Depay, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez...

Woodward phải chịu trách nhiệm cho thất bại? Ở thời điểm này, hầu hết các CĐV M.U đều nghĩ vậy. Và sức ép dành cho M.U càng lớn hơn sau những động thái ấn tượng của kỳ phùng địch thủ Liverpool. CĐV "quỷ đỏ" giờ đây đang mang Michael Edwards - giám đốc thể thao của Liverpool - ra để so sánh với Woodward.

Edwards không được cung cấp ngân sách lớn để mua sắm nhưng mang về những ngôi sao với giá phải chăng và cân đối chi tiêu rất tốt. Cụ thể, Liverpool mang về bộ đôi ngôi sao Thiago Alcantara - Diogo Jota chỉ với 73 triệu euro (dưới dạng trả góp) và thu về 2/3 số tiền đó nhờ bán đi những cầu thủ dự bị như Dejan Lovren, Ki-Jana Hoever, Rhian Brewster.

Khi Khi 'Bầy quỷ' của Solskjaer mỏi mệt...

TTO - Những bước chạy nặng nề, những đường chuyền sai địa chỉ, đó là hình ảnh đầy mệt mỏi của các cầu thủ Manchester United (Man Utd) trong trận gặp Copenhagen tại tứ kết Europa League rạng sáng 11-8.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên