14/09/2020 16:08 GMT+7

WHO: Châu Âu có nhiều người chết hơn vì COVID-19 vào tháng 10, 11

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo số ca tử vong do COVID-19 ở châu Âu sẽ gia tăng mạnh trong tháng 10 và 11 tới. Trong khi đó, các chính quyền ở châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan đẩy mạnh tiêm ngừa vắc xin cúm cho người dân.

WHO: Châu Âu có nhiều người chết hơn vì COVID-19 vào tháng 10, 11 - Ảnh 1.

Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Âu Hans Kluge - Ảnh: AFP

"Tình hình sẽ khó khăn hơn. Trong tháng 10, 11, chúng ta sẽ chứng kiến nhiều người chết hơn", Hãng tin AFP ngày 14-9 dẫn lời giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Âu Hans Kluge nhận định.

Theo ông Kluge, châu Âu hiện đang chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng mạnh và số ca tử vong ổn định. Nhưng làn sóng lây nhiễm này sẽ dẫn tới số ca tử vong trong ngày gia tăng trong thời gian tới.

Tuyên bố của ông Kluge đưa ra trong lúc 55 quốc gia thành viên WHO khu vực châu Âu đang tổ chức cuộc họp trực tuyến trong 2 ngày 14 và 15-9 nhằm thảo luận về cách thức ứng phó với dịch COVID-19 và thống nhất về chiến lược tổng thể kéo dài 5 năm chống lại đại dịch này.

Ông Kluge cảnh báo những ý kiến chủ quan cho rằng vắc xin có thể chấm dứt đại dịch toàn cầu này.

"Tôi nghe điều này suốt: vắc xin sẽ chấm dứt đại dịch. Dĩ nhiên là không! Chúng tôi thậm chí còn không biết liệu vắc xin có giúp ích cho tất cả các nhóm người hay không. Chúng tôi hiện nhận thấy một số dấu hiệu cho thấy vắc xin chỉ có tác dụng với một nhóm người chứ không phải cả mọi người", ông nói.

Theo nhà lãnh đạo WHO, đại dịch chấm dứt vào thời điểm con người học cách sống chung với nó và điều này phụ thuộc vào chính con người.

Số ca mắc COVID-19 tại châu Âu đã gia tăng trong vài tuần gần đây, đặc biệt là ở Tây Ban Nha và Pháp. Ngày 11-9 vừa qua, 55 quốc gia thành viên WHO khu vực châu Âu ghi nhận hơn 51.000 ca nhiễm mới, cao hơn mức cao nhất báo cáo hồi tháng 4-2020. Số ca tử vong theo ngày vẫn duy trì ở mức 400-500 ca, tương tự như mức kể từ đầu tháng 6-2020.

Trong diễn biến khác, tại khu vực châu Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Úc đang đẩy mạnh tiêm ngừa cúm để giảm các biến chứng liên quan đến COVID-19.

Theo Hãng tin Reuters, Nhật đang chuẩn bị 31,2 triệu liều vắc xin cúm, mức cao nhất kể từ năm 2015. Tương tự, Hàn Quốc chuẩn bị sẵn hơn 30 triệu liều vắc xin cho mùa đông năm nay, tăng 20% so với năm ngoái.

Đài Loan dự kiến cung cấp thêm 6 triệu liều vắc xin năm nay. Trong khi đó, Trung Quốc dự báo nhu cầu tiêm ngừa cúm sẽ tăng 50% trong thời gian tới. Tại Úc, trong mùa cúm từ tháng 6 đến 9-2020, chính quyền cũng đã mua 16,5 triệu liều vắc xin, tăng so với 13,2 triệu liều năm ngoái.

WHO thời gian qua đã hối thúc các nước tăng cường tiêm ngừa cúm trong năm nay do lo ngại những người có nguy cơ cao đối với COVID-19, như người già và người mắc bệnh đường hô hấp, cũng đối mặt với rủi ro lớn từ cúm.

Dịch COVID-19 ngày 14-9: Thế giới hơn 29 triệu ca, Israel phong tỏa toàn quốc lần thứ hai Dịch COVID-19 ngày 14-9: Thế giới hơn 29 triệu ca, Israel phong tỏa toàn quốc lần thứ hai

TTO - Tính đến 6h ngày 14-9, trên toàn thế giới có hơn 29 triệu người dương tính với virus corona chủng mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong đó, có hơn 927.700 người chết và hơn 21 triệu người đã hồi phục.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên